Cập nhật tình hình dịch virus corona ở ASEAN và châu Á ngày 18/3: Indonesia tăng kỉ lục số ca nhiễm mới, Trung Quốc ngày thứ hai ghi nhận chỉ một ca nhiễm nội địa

Trong khi Hàn Quốc tăng thêm nhiều ca nhiễm bệnh mới, Indonesia tăng kỉ lục số ca nhiễm thì Trung Quốc ngày thứ hai ghi nhận chỉ một ca nhiễm nội địa.

Trung Quốc ngày thứ hai ghi nhận một ca nhiễm nội địa

Theo AFP, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) hôm nay cho biết tổng số ca nhiễm virus corona trên toàn Trung Quốc đại lục tăng lên 80.906 ca, trong đó chỉ có một ca nhiễm nội địa được phát hiện ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Bên cạnh đó, hôm nay có thêm 11 ca tử vong mới, nâng tổng số người chết tại Trung Quốc đại lục lên 3.237 người.

Tuy chỉ có một ca nhiễm nội địa nhưng nước này ghi nhận thêm 12 ca nhiễm là những người từ nước ngoài trở về, nâng tổng số ca nhiễm ngoại nhập lên 155. 

Đài Loan đóng cửa với tất cả người nước ngoài

Theo Taiwan News, Đài Loan cấm nhập cảnh đối với người nước ngoài kể từ 19/3 do số ca nhiễm virus corona ngoại nhập tại đây tiếp tục tăng.Tổng số ca nhiễm tại hòn đảo hiện là 77, trong đó 50 ca là ngoại nhập, tức lây nhiễm ở khu vực khác trước khi vào Đài Loan, và có 1 ca tử vong. 

Chính quyền Đài Loan vào đầu tuần đã ban hành khuyến cáo công dân không nên đến 13 nước châu Âu, 15 nước Trung Đông, 5 nước Bắc Phi và 9 nước Trung Á.

Hồng Kông gắn vòng điện tử cho người nhập cảnh 

Theo CNBC, Hồng Kông yêu cầu mọi hành khách đến đây từ 0h ngày 19/3 sẽ phải tự cách li và được giám sát y tế trong hai tuần. Đồng thời, sẽ phải đeo vòng tay điện tử kết nối với ứng dụng điện thoại thông minh nhằm kiểm soát việc tự cách li ngăn chặn lây lan dịch bệnh virus corona. Hồng Kông đến nay ghi nhận 168 ca nhiễm bệnh và 4 ca tử vong.

Cập nhật tình hình dịch virus corona ở ASEAN và châu Á ngày 18/3: Indonesia tăng kỉ lục số ca nhiễm mới, Trung Quốc ngày thứ hai ghi nhận chỉ một ca nhiễm nội địa - Ảnh 1.

(Ảnh: CNBC)

Thái Lan ghi nhận 35 ca nhiễm mới

Theo Bangkok Post, Thái Lan vừa ghi nhận 35 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm bệnh virus corona ở nước này lên 212 ca, trong đó có 1 ca tử vong. 

Để giúp kiểm soát dịch bệnh, ông Sukhum, thư kí thường trực của Bộ Y tế Công cộng Thái Lan, khuyên người dân Thái Lan nên ở cách nhau ít nhất 1 m, tránh đi lại và tiệc tùng, nên đeo khẩu trang ở nơi đông người, mang theo gel khử trùng tay, thường xuyên rửa tay và tránh dùng chung dụng cụ cá nhân. Bất cứ ai bị sốt, sổ mũi và đau họng đều phải đeo khẩu trang và đi khám bác sĩ ngay lập tức. 

Hàn Quốc tăng thêm nhiều ca nhiễm bệnh mới

Theo Reuters, trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) ngày 18/3 cho biết nước này có thêm 93 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm trên toàn quốc lên 8.413.

Số ca nhiễm tại Nhật Bản tăng lên hơn 800 ca

Theo AFP, Bộ Y tế Nhật Bản thông báo, tổng số ca nhiễm virus corona ở nước này đã tăng lên 882 người và 36 người tử vong, gồm cả các ca tử vong trên tàu du lịch Diamond Princess. Bộ Y tế Nhật Bản cũng cho biết hiện có 60 bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch phải thở máy hoặc được đưa vào khu vực chăm sóc đặc biệt. 

Cập nhật tình hình dịch virus corona ở ASEAN và châu Á ngày 18/3: Indonesia tăng kỉ lục số ca nhiễm mới, Trung Quốc ngày thứ hai ghi nhận chỉ một ca nhiễm nội địa - Ảnh 2.

(Ảnh: Reuters)

Campuchia có thêm 9 ca nhiễm virus corona mới

Theo Fresh News, Bộ Y tế Campuchia xác nhận có thêm 9 ca nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây dịch virus corona, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 33 ca. Hiện chưa có ca tử vong nào ở Campuchia.

Philippines ghi nhận thêm 2 ca tử vong

Theo Reuters, Bộ Y tế Philippines cho biết vừa ghi nhận có thêm 2 ca tử vong, nâng tổng số người chết vì dịch virus corona ở nước này lên 14 người. Tính đến hiện nay, tổng số ca nhiễm bệnh virus corona tại Philippines là 193 ca. 

Singapore đã xác nhận 23 trường hợp nhiễm virus corona mới

Theo The Straits Times, Singapore đã xác nhận thêm 23 trường hợp nhiễm virus corona mới, trong đó có 17 trường hợp là người nước ngoài.

Hiện tổng số bệnh nhân bị nhiễm virus corona ở nước này lên tới 266 ca, trong đó 14 bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch tại phòng chăm sóc đặc biệt. Số ca hồi phụ có thêm 5 trường hợp được xuất viện, đưa số trường hợp được xuất viện và phục hồi hoàn toàn lên 114 ca. Tính đến thời điểm hiện tại, Singapore chưa ghi nhận trường hợp nào tử vong. 

Indonesia tăng kỉ lục số ca nhiễm mới

Theo Jakarta post, ngày 18/3, Indonesia đã công bố vào 55 trường hợp nhiễm virus corona mới, đưa tổng số ca nhiễm lên tới 227 tại quốc gia này. Đây cũng là số ca nhiễm nhiều nhất được xác nhận trong ngày tại Indonesia.

Ông Achmad Yurianto, một quan chức của Bộ y tế Indonesia, cũng nói trong một cuộc họp báo rằng số người chết vì virus corona đã tăng lên thành 19 trường hợp. Bên cạnh đó,11 bệnh nhân cũng đã hồi phục.

Malaysia phong tỏa toàn quốc, số ca nhiễm lên đến 790 ca

Theo AFP, Malaysia công bố 117 ca nhiễm mới hôm 18/3, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên tới 790. Bộ Y tế Malaysia cho biết 80 trong số các ca nhiễm mới có liên quan tới sự kiện qui tụ 16.000 người tại nhà thờ Hồi giáo gần Kuala Lumpur.

Cập nhật tình hình dịch virus corona ở ASEAN và châu Á ngày 18/3: Indonesia tăng kỉ lục số ca nhiễm mới, Trung Quốc ngày thứ hai ghi nhận chỉ một ca nhiễm nội địa - Ảnh 3.

Người dân đeo khẩu trang trên đường phố Malaysia. (Ảnh: Reuters).

Vào tối 16/3, Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin đã quyết định phong tỏa biên giới, đóng cửa mọi trường học trong hai tuần và cấm tổ chức các sự kiện đông người. Toàn bộ địa điểm tôn giáo và cửa hàng kinh doanh, trừ siêu thị và ngân hàng, cũng phải ngừng hoạt động. Công dân Malaysia ở nước ngoài vẫn được trở về nước, nhưng phải tự cách li trong 14 ngày.

chọn
VIS Rating: Khả năng trả nợ của doanh nghiệp bất động sản vẫn ở mức yếu
Khả năng trả nợ của doanh nghiệp vẫn ở mức yếu ngay cả khi dòng tiền được cải thiện do đòn bẩy cao và nợ đến hạn lớn trong năm 2024.