Cập nhật tình hình dịch virus corona ở ASEAN và châu Á ngày 19/3: Trung Quốc lần đầu tiên không còn ca nhiễm mới nội địa, Malaysia thêm 110 ca nhiễm mới

Số ca nhiễm mới tăng đột biến ở Indonesia, Malaysia ghi nhận thêm 110 ca nhiễm mới. Trong khi đó, Trung Quốc lần đầu tiên không còn ca nhiễm mới nội địa.

Trung Quốc lần đầu tiên không còn ca nhiễm mới nội địa 

Theo AFPỦy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) hôm nay cho biết nước này không xuất hiện bất cứ ca nhiễm virus corona mới nào kể từ khi dịch bệnh bùng phát hồi tháng 1. Tuy nhiên, các ca nhiễm từ nước ngoài lại tăng lên với 34 trường hợp được xác nhận, mức tăng cao nhất trong hai tuần qua, đưa số ca ngoại nhập ở Trung Quốc lên 189 ca. 

Trung Quốc cũng ghi nhận thêm 8 ca tử vong, tất cả đều ở Hồ Bắc, nâng số ca tử vong tại Trung Quốc đại lục lên 3.245. Số ca nhiễm hiện tại là 80.930 người, nhưng chỉ còn 7.263 người chưa bình phục.

Cập nhật tình hình dịch virus corona ở ASEAN và châu Á ngày 19/3: Trung Quốc lần đầu tiên không còn ca nhiễm mới nội địa, Malaysia thêm 110 ca nhiễm mới - Ảnh 1.

Số liệu cập nhật đến 17h ngày 19/3. (Nguồn: Bộ Y Tế)

Việc không ghi nhận ca nhiễm mới nội địa đánh dấu mốc quan trọng trong nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh ở Trung Quốc. Trung Quốc trước đó cho biết nước này "về cơ bản đã khống chế được" sự lây lan của dịch bệnh. Một số khu vực của tỉnh Hồ Bắc gần đây đã nới hạn chế đi lại, một số thành phố nhỏ cũng cho phép những người khỏe mạnh trở về quê hoặc quay lại làm việc.

Số ca nhiễm mới tăng đột biến ở Indonesia, Malaysia thêm 110 ca nhiễm mới

Theo Reuters, trong ngày 19/3, Malaysia ghi nhận thêm 110 ca nhiễm bệnh virus corona mới, nâng tổng số ca bệnh của nước này lên 900, trong đó có 2 ca tử vong. 

Indonesia thông báo số ca nhiễm mới tăng đột biến từ trước tới nay, nâng tổng số ca nhiễm tại quốc gia này lên 309 ca. Chính phủ Indonesia đang cân nhắc sử dụng phương pháp xét nghiệm nhanh virus corona tại các phòng thí nghiệm trên khắp cả nước nhằm tăng tốc phát hiện các ca lây nhiễm.

Philippines ghi nhận thêm 15 ca bệnh mới

Theo Reuters, Philippines hôm nay ghi nhận thêm 15 ca nhiễm bệnh virus corona mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 217 trường hợp, trong đó ghi nhận 17 ca tử vong. 

Bộ trưởng Ngoại giao Philippines công bố nước này sẽ dừng cấp visa cho người nước ngoài, cấm mọi công dân nước khác nhập cảnh Philippines để phòng dịch. Hiện chưa rõ khung thời gian áp dụng lệnh mới.

Thái Lan tăng kỷ lục 60 ca bệnh mới

Theo Reuters, Bộ Y tế Thái Lan hôm nay thông báo đã xác định thêm 60 ca nhiễm virus corona mới. Đây là mức tăng kỉ lục trong ngày được ghi nhận ở nước này. Tổng số ca nhiễm tại Thái Lan đã tăng lên đến 272 ca. 

Các ca nhiễm mới chia thành hai nhóm: Nhóm thứ nhất gồm 43 ca liên quan đến các ca được xác nhận trước đó, và nhóm thứ hai gồm 17 bệnh nhân còn lại, trong đó có người về từ các nước như Italy, Malaysia, Nhật Bản, Iran...

Hàn Quốc ghi nhận ca nhiễm virus tăng trở lại

Theo Yonhap, số ca nhiễm virus corona mới tại Hàn Quốc tăng trở lại hôm 19/3 sau nhiều ngày liên tục giảm, do ổ dịch mới bùng phát tại một viện dưỡng lão ở thành phố "tâm dịch" Daegu.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh tật Hàn Quốc (KCDC) sáng 19/3 báo cáo 152 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm trên toàn quốc lên đến 8.565 ca. Số ca tử vong là 91 ca.

Cập nhật tình hình dịch virus corona ở ASEAN và châu Á ngày 19/3: Trung Quốc lần đầu tiên không còn ca nhiễm mới nội địa, Malaysia thêm 110 ca nhiễm mới - Ảnh 2.

(Ảnh: AFP)

Đây là lần đầu tiên số ca nhiễm virus corona chủng mới ở Hàn Quốc tăng trở lại sau bốn ngày liên tiếp tăng dưới 100 ca/ngày, trong đó riêng Daegu tăng 97 ca, đa số liên quan một nhà dưỡng lão.

Nhật Bản có tổng 923 ca nhiễm virus corona

Theo Kyodo News, Tại Nhật Bản, tỉnh Hokkaido - nơi bị ảnh hưởng nặng nhất bởi dịch virus corona với 154 ca nhiễm, tuyên bố sẽ bỏ tình trạng khẩn cấp. Lãnh đạo tỉnh cho biết tình hình dịch tại đây đã phần nào được kiểm soát với không có ca mới nào được ghi nhận trong ngày 18/3, song vẫn yêu cầu người dân ở nhà vào cuối tuần. 

Tính đến 17h ngày 19/3, Nhật Bản ghi nhận tổng số ca nhiễm bệnh virus corona là 923 ca, trong đó có 32 người tử vong.  Chính phủ Nhật đang cân nhắc phát tiền cho người dân, có thể hơn mức 100 usd/người, để thúc đẩy chi tiêu trong mùa dịch.

Campuchia dừng xuất nhập cảnh với Việt Nam

Sáng 19/3, Bộ Ngoại giao và hợp tác quốc tế Campuchia đã gửi công hàm cho Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia về việc tạm ngưng nhập cảnh, nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh virus corona.

Theo đó, việc nhập cảnh của người Việt Nam vào Campuchia và của người dân Campuchia vào Việt Nam bằng đường bộ, đường thuỷ và đường hàng không sẽ tạm dừng, bắt đầu từ 23h59 ngày 20/3. 

Yêu cầu trên nhằm mục đích tránh những bất cập xảy ra tại các cửa khẩu chung giữa hai nước, liên quan tới tình hình gia tăng các trường hợp nhiễm virus corona, khi Việt Nam đã ban hành qui định hạn chế nhập cảnh, cách li toàn diện và tự cách li với tất cả du khách từ các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), bao gồm người Việt Nam về nước.

Việc ngưng nhập cảnh này không áp dụng đối với người mang hộ chiếu ngoại giao và công vụ. Tính đến ngày 19/3, Campuchia ghi nhận 37 ca nhiễm virus corona, chưa có ca tử vong nào. 

chọn
Hình ảnh đường kết nối Hà Nội - Bắc Giang qua cầu Xuân Cẩm vừa thông xe
Tuyến đường kết nối từ nút giao Bắc Phú, cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đến cầu Xuân Cẩm ở Sóc Sơn, Hà Nội dài 4,2 km vừa thông xe kỹ thuật.