Khánh Hòa: Cách li một người Nga có triệu chứng sốt tại bệnh viện Bệnh Nhiệt đới

Chiều 6/3, Sở Y tế Khánh Hòa cho biết, hiện đang cách li 351 trường hợp. Trong đó có 1 trường hợp Quốc tịch Nga có triệu chứng sốt.

Sau nhiều ngày không có trường hợp người nước ngoài nào cách li có triệu chứng sốt, ho, khó thở.

Ngày 6/3, Bệnh viện bệnh Nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa tiếp nhận cách li 1 trường hợp quốc tịch Nga, có triệu chứng sốt. Hiện đang đợi kết quả xét nghiệp từ trường hợp này.

Khánh Hòa: Cách li một người Nga có triệu chứng sốt tại bệnh viện Bệnh Nhiệt đới - Ảnh 1.

Khánh Hòa hiện đang cách li 351 trường hợp. Trong đó có 1 trường hợp Quốc tịch Nga có triệu chứng sốt. (Ảnh: Khải An)

Ngoài ra, tại bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh và Trung tâm Y tế huyện Cam Lâm đang theo dõi, cách li lần lượt 15 và 14 trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính và không có triệu chứng.

Tại Trung tâm Y tế huyện Diên Khánh đang theo dõi, cách li 18 trường hợp. Trong đó 15 ca có kết quả xét nghiệm âm tính.

Riêng hai khu cách li tập trung tại Trung tâm bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh tại Nha Trang và Trung đoàn 803 tại Ninh Hòa lần lượt là 129 và 174 trường hợp. Đây là những công dân Việt Nam trở về từ Hàn Quốc nhưng ngoài tâm dịch.

Theo Sở Y tế Khánh Hòa, từ ngày 09/01 - 05/3 toàn tỉnh đã cách li 465 trường hợp nhưng chỉ có 1 trường hợp dương tính.

Đến nay, trường hợp này đã khỏe mạnh, xét nghiệm âm tính và đã xuất viện. Khánh Hòa cũng được Bô Y tế công bố hết dịch.

chọn
Điều gì đang diễn ra trên thị trường BĐS công nghiệp?
Viện Kinh tế Xây dựng đánh giá Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư BĐS công nghiệp ngoại, giá thuê đất bình quân và giá thuê nhà xưởng, kho bãi trong quý I đã tăng 2-3% so với cùng kỳ năm trước. Dự báo quý II, nhu cầu thuê và tỷ lệ lấp đầy tại các KCN có thể tăng nhẹ.