Khánh Hòa không còn trường hợp nào nghi nhiễm Covid-19

Chiều 17/2, ông Bùi Xuân Minh – Giám đốc Sở Y tế Khánh Hòa cho biết trên địa bàn hiện tại không có trường hợp nào được theo dõi, cách li tại bệnh viện vì nghi nhiễm Covid-19.

Theo Sở Y tế Khánh Hòa, trong ngày 17/2 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới 2 trường hợp nghi nhiễm Covid-19 sau điều trị có kết quả xét nghiệm âm tính và đã xuất viện.

Tại Bệnh viện đa khoa khu vực Cam Ranh, sau khi tiếp nhận cách li, điều trị 1 trường hợp nhân viên bán hàng tại Sân bay Quốc tế Cam Ranh bị sốt, nhập viện lúc 17 giờ ngày 6/2.

Khánh Hòa: Không còn trường hợp nhập viện, cách li vì nghi nhiễm Covid-19 - Ảnh 1.

Khánh Hòa không còn trường hợp nhập viện, cách li vì nghi nhiễm Covid-19. (Ảnh: Khải An)

Đến 10 giờ ngày 7/2 bệnh nhân hết sốt cho đến nay, kết quả xét nghiệm âm tính và đã ra viện vào ngày 14/2.

"Từ ngày ngày 9/1 đến 17/2 toàn tỉnh có 84 trường hợp nghi nhiễm Covid-19 trong có 1 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính. Tuy nhiên sau theo dõi và điều trị các bệnh nhân đã khỏe và kết quả âm tính nên đã được xuất viện.

Hiện tại không có trường hợp nào được theo dõi, cách li tại bệnh viện vì nghi nhiễm Covid-19", ông Minh cho biết.

Ông Minh cũng cho biết thêm, trong suốt thời gian quan, Sở Y tế đã thành lập 2 đoàn kiểm tra về công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 được 9 cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh theo qui định của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm và theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác phòng, chống dịch bệnh của UBND tỉnh, Bộ Y tế và Sở Y tế.

Đồng thời, kiểm tra đột xuất việc chấp hành các qui định của pháp luật về hành nghề dược và trang thiết bị y tế đối với 29 cơ sở hành nghề dược và trang thiết bị y tế trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Nói về việc công bố Khánh Hòa hết dịch, ông Bùi Xuân Minh cho biết việc này phải trình UBND tỉnh lấy ý kiến và gửi Bộ Y tế. "Chúng tôi không được công bố, vấn đề này phải do Bộ Y tế công bố", ông Minh cho hay.

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.