Khởi tố vụ án chấn động làm 2 người chết ở Long An

Sau hai ngày xảy ra vụ án được cho là trộm giết người chồng, truy sát người vợ nhưng bị vợ nạn nhân chém tử vong ở huyện Cần Giuộc, công an tỉnh Long An đã khởi tố vụ án.

Ngày 13/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố vụ án "Giết người" để tiếp tục điều tra liên quan vụ án mạng làm 2 người tử vong tại huyện Cần Giuộc gây chấn động xã hội.

Khởi tố vụ án chấn động làm 2 người chết ở Long An - Ảnh 1.

Người dân xã Thuận Thành tập trung tại hiện trường theo dõi vụ án mạng nghiêm trọng

Các nạn nhân tử vong trong vụ án là anh Võ Tấn Hội (38 tuổi, ngụ ấp Thuận Bắc, xã Thuận Thành, huyện Cần Giuộc) và Nguyễn Thành Trung (31 tuổi, ngụ cùng ấp). Vợ anh Hội là chị Nguyễn Thúy Hằng (31 tuổi, người được cho là chém chết Trung trong lúc bị truy sát) cũng bị thương trong vụ án.

Thượng tá Nguyễn Minh Sáng - người phát ngôn Công an tỉnh Long An cho biết, bước đầu xác định được nạn nhân Hội bị đâm đứt động mạch cổ tử vong nên cơ quan điều tra xác định đây là vụ án giết người.

Trong đó, việc chị Hằng chém chết Trung là phòng vệ chính đáng hay cố ý giết người hay không thì phải tiếp tục điều tra để làm rõ. Hiện chị Hằng đang được điều trị tại bệnh viện dưới sự giám sát chặt chẽ của công an.

Theo điều tra ban đầu, khuya 11/3, Trung đột nhập vào nhà vợ chồng anh Hội. Bị phát hiện, Trung đâm gục anh Hội rồi khống chế vợ của nạn nhân. Người phụ nữ này sao đó vùng vẫy tháo chạy thì bị Trung chém nhiều nhát. Lúc này, chị Hằng chụp được con dao gần đó rồi quay chém ra phía sau trúng Trung khiến người này tử vong tại chỗ.

Theo đại tá Phạm Hữu Châu – Phó giám đốc Công an tỉnh Long An, bước đầu chị Hằng khai lúc Trung gây án có hỏi về việc hai vợ chồng cất giữ tài sản ở đâu. Tuy nhiên điều này cần có thời gian điều tra làm rõ.

Lực lượng công an huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An nhanh chóng có mặt khám nghiệm, điều tra vụ án nghiêm trọng. Thi thể hai nạn nhân sau đó được đưa về nhà xác phục vụ công tác khám nghiệm pháp y.

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.