Chủ đầu tư hai dự án bất động sản lấn sông Hàn thống nhất dành khu ven sông làm công viên, lối đi bộ

Chủ đầu tư Dự án bất động sản và bến du thuyền Đà Nẵng - Marina Complex và dự án Olalani Riverside Tower thống nhất dành lại vệt 20m mặt tiền ven bờ sông Hàn để làm lối đi bộ kết hợp công viên công cộng.

Ven bờ sông Hàn ở dự án Marina Complex, Olalani Riverside Tower điều chỉnh làm công viên, lối đi bộ. (Video: Văn Luận).

Chủ đầu tư hai dự án bất động sản lấn sông Hàn thống nhất dành khu ven sông làm công viên, lối đi bộ - Ảnh 2.

Ngày 14/5, ông Thái Ngọc Trung, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã làm việc với chủ đầu tư Dự án bất động sản và bến du thuyền - Marina Complex và dự án Olalani Riverside Tower rà soát hồ sơ pháp lí, hỗ trợ các thủ tục liên quan trong đầu tư xây dựng và nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch dự án.

Chủ đầu tư hai dự án bất động sản lấn sông Hàn thống nhất dành khu ven sông làm công viên, lối đi bộ - Ảnh 3.

Chủ đầu tư hai dự án đều thống nhất việc sẽ điều chỉnh quy hoạch theo hướng giảm mật độ xây dựng đơn vị ở, không xây dựng công trình cao tầng, tăng mật độ cây xanh, lối đi công cộng tại khu vực ven bờ sông Hàn, đường Trần Hưng Đạo, quận Sơn Trà.

Chủ đầu tư hai dự án bất động sản lấn sông Hàn thống nhất dành khu ven sông làm công viên, lối đi bộ - Ảnh 4.

Đáng chú ý, các chủ đầu tư thống nhất dành lại vệt 20m mặt tiền ven bờ sông Hàn để làm lối đi bộ kết hợp công viên công cộng, bãi đậu xe. Trong ảnh là bờ kè bê tông kéo dài đến cầu Thuận Phước mà hai dự án đã lấn sông, đầu tư thời gian qua.

Chủ đầu tư hai dự án bất động sản lấn sông Hàn thống nhất dành khu ven sông làm công viên, lối đi bộ - Ảnh 5.

Diện tích đất dành cho công trình cao tầng tại dự án Marina Complex sẽ được chuyển thành đất công viên cây xanh, bãi đỗ xe công cộng. Đổi lại, UBND TP Đà Nẵng sẽ tìm cách hoán đổi các lô đất trống đang quản lí, đủ điều kiện xây dựng công trình cao tầng trên nguyên tắc ngang giá để đền bù cho nhà đầu tư.

Chủ đầu tư hai dự án bất động sản lấn sông Hàn thống nhất dành khu ven sông làm công viên, lối đi bộ - Ảnh 6.

Được biết, quỹ đất phát triển công trình cao tầng tại dự án Marina Complex có diện tích khoảng 6.800m2.

Chủ đầu tư hai dự án bất động sản lấn sông Hàn thống nhất dành khu ven sông làm công viên, lối đi bộ - Ảnh 7.

Ghi nhận chúng tôi ngày 15/5, công trình dự án Marina Complex hoàn toàn vắng người, đơn vị thi công. Nhiều bãi cát san lấp được đổ dở chưa san bằng trên diện tích lấn sông Hàn.

Chủ đầu tư hai dự án bất động sản lấn sông Hàn thống nhất dành khu ven sông làm công viên, lối đi bộ - Ảnh 8.

Trước đó ngày 7/5, bà Nguyễn Thị Như Loan - Tổng Giám đốc công ty CP Quốc Cường Gia Lai nói, công ty bà gặp "tai nạn" tại Dự án bất động sản và bến du thuyền - Marina Complex.

Chủ đầu tư hai dự án bất động sản lấn sông Hàn thống nhất dành khu ven sông làm công viên, lối đi bộ - Ảnh 9.

"Việc triển khai đã bước vào giai đoạn cuối, công ty chưa kịp mừng thành quả làm được thì bị dư luận (lấn sông Hàn - PV) như một tai nạn ập đến. Bao nhiêu ấp ủ quyết tâm xây dựng bám theo thiết kế ý tưởng đã được đoạt giải giờ không còn nữa....", bà Loan nói.

Chủ đầu tư hai dự án bất động sản lấn sông Hàn thống nhất dành khu ven sông làm công viên, lối đi bộ - Ảnh 10.

Trong khi đó liên quan đến việc điều chỉnh dự án Olalani Riverside Tower, chủ đầu tư thống nhất sẽ xóa quy hoạch 3 cầu tàu bến thuyền trên sông Hàn. Bỏ quy hoạch tuyến đường giao thông cơ giới ven sông thay bằng tuyến đường đi bộ kết hợp công viên cảnh quan. Đổi lại, UBND TP Đà Nẵng sẽ tìm cách hoán đổi các lô đất trống đang quản lí, đủ điều kiện xây dựng công trình cao tầng trên nguyên tắc ngang giá để đền bù cho nhà đầu tư. Trong ảnh, công nhân thi công dự án Olalani Riverside Tower.

Chủ đầu tư hai dự án bất động sản lấn sông Hàn thống nhất dành khu ven sông làm công viên, lối đi bộ - Ảnh 11.

Dự án Olalani Riverside Towers tại vệt đất bên sông Hàn, cuối đường Trần Hưng Đạo (thuộc phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà), do Công ty CP Mỹ Phúc làm chủ đầu tư. Dự án dự kiến gồm 3 tòa tháp cao 25-30 tầng với trung tâm thương mại; văn phòng; khách sạn, chung cư cao cấp, đất ở chia lô liền kề, 211 căn nhà phố và 25 biệt thự, khu luyện tập thể thao, cầu tàu bến du thuyền…