Kí ức buồn của bóng đá Việt Nam trên đất Lào

SEA Games năm 2009 trên đất Lào là thời điểm tất cả tưởng như đã chạm tay vào tấm HCV bóng đá nam, nhưng rồi vuột mất một cách vô cùng đáng tiếc. 
ky uc buon cua bong da viet nam tren dat lao

Năm 2008, ĐT Việt Nam làm nên chiến tích lịch sử vô địch AFF Cup.

1 năm sau, ông thầy Calisto có trong tay một thế hệ cầu thủ trẻ đầy tài năng, với tham vọng chinh phục tấm HCV môn bóng đá nam SEA Games, trên đất Lào

ky uc buon cua bong da viet nam tren dat lao

ĐT Việt Nam tiến thẳng vào chung kết, với phong độ chói sáng của Mai Tiến Thành.

Thành Lương, Phan Thanh Bình, Đình Đồng, Mai Xuân Hợp, Long Giang, Hoàng Quảng, thủ thành Tấn Trường...là những cầu thủ có mặt ở trận chung kết năm ấy

ky uc buon cua bong da viet nam tren dat lao
Đội trưởng Thành Lương đã chơi rất nỗ lực trong trận chung kết trên SVĐ QG Lào
ky uc buon cua bong da viet nam tren dat lao
Nhưng rồi với một sai lầm bắt hụt bóng của thủ thành Tấn Trường ở một pha bóng không mấy nguy hiểm, ĐT U23 Việt Nam đã thua sát nút 0-1 trước Malaysia trong trận chung kết
ky uc buon cua bong da viet nam tren dat lao

Người Mã ăn mừng tưng bừng tấm HCV SEA Games.

1 năm sau, họ vô địch luôn AFF Cup 2010, biến ĐT Việt Nam thành cựu vương

ky uc buon cua bong da viet nam tren dat lao
Tấn Trường với cánh tay gãy, còn Mai Xuân Hợp quay mặt đi rồi khóc
ky uc buon cua bong da viet nam tren dat lao
Những kí ức buồn trên đất Lào, tấm HCV vụt mất, đây vẫn được coi là lần hụt vàng trong tầm tay đáng tiếc nhất trong các kì SEA Games.
ky uc buon cua bong da viet nam tren dat lao
Trái với ĐT U23, ĐT bóng đá nữ QG Việt Nam đoạt HCV SEA Games
ky uc buon cua bong da viet nam tren dat lao
Thuyền trưởng ĐT nữ Việt Nam khi đó là HLV người Trung Quốc Trần Vân Phát
ky uc buon cua bong da viet nam tren dat lao

Năm 2009, trên đất Lào, Trọng Hoàng là cầu thủ trẻ, ngồi trên ghế dự bị

Sau khi Thành Lương giã từ ĐT, Trọng Hoàng là người duy nhất còn lại ở giải đấu SEA Games năm 2009.

19h30 tối nay, cũng bắt đầu trên đất Lào, Hoàng "Bò" cùng ĐT Việt Nam bắt đầu hành trình chinh phục AFF Cup 2018, mang theo bên mình ước vọng của cả triệu CDDV Việt Nam tái lập thành tích lịch sử 10 năm về trước

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.