Kỳ lạ chuyện công ty Nhật trả lương cho nhân viên nuôi mèo

Một công ty công nghệ thông tin tại Tokyo, Nhật Bản, thử nghiệm phương pháp giúp nhân viên giải tỏa căng thẳng bằng cách khuyến khích họ nuôi mèo ngay tại nơi làm việc.
ky la chuyen cong ty nhat tra luong cho nhan vien nuoi meo Làm việc quá sức và lười đẻ - hồi chuông cảnh báo với người Nhật
ky la chuyen cong ty nhat tra luong cho nhan vien nuoi meo Công ty gây 'sốt' vì thưởng tiền cho nhân viên giảm cân thành công
ky la chuyen cong ty nhat tra luong cho nhan vien nuoi meo
Nhiều công ty ở Nhật Bản cho rằng mèo có thể giúp nhân viên giải toả stress và căng thẳng. Ảnh: AFP/Yoko Akiyoshi

Trong văn phòng chật chội của Ferray, một công ty chuyên về công nghệ thông tin đặt tại Tokyo, Nhật Bản, có đến 9 chú mèo tròn trịa thản nhiên đi lại và ăn ngủ. Giám đốc Hidenobu Fukuda cho biết chính sách nuôi thú cưng trong văn phòng được công ty áp dụng từ năm 2000, sau yêu cầu được đem mèo đến nơi làm việc của một nhân viên.

"Tôi thậm chí còn trả thêm 5.000 yên (45 USD) cho bất cứ nhân viên nào giải cứu một con mèo", Fukuda tự hào giới thiệu.

Eri Ito, một nhân viên của Ferray, cho biết cô thích cảm giác thanh thản mà những con vật đem lại. Ito chia sẻ: “Những con mèo nằm ngủ ngay bên cạnh chúng tôi. Cảm giác ấy thật tuyệt.”

ky la chuyen cong ty nhat tra luong cho nhan vien nuoi meo
Chú mèo nằm dài trên bàn làm việc trong văn phòng một công ty công nghệ thông tin ở Tokyo. Ảnh: AFP/Yoko Akiyoshi

Theo AFP, giống như Ferray, nhiều công ty khác ở Nhật Bản cho phép nhân viên đem thú cưng đến cơ quan nhằm giúp họ giải toả căng thẳng và áp lực công việc. Công ty Oracle Nhật Bản có hẳn một trang web giới thiệu về chú chó Candy thuộc giống cho chăn cừu Anh với tư cách là "đại sứ thân thiện và chữa bệnh" của công ty.

Candy là con chó thứ 4 tiếp nối truyền thống nuôi chó trong văn phòng của Oracle từ năm 1991. Chú chó này thậm chí còn có cả trang mạng xã hội Twitter and Instagram của riêng mình. Trong khi đó, Tập đoàn Pasona chính thức "tuyển dụng" hai chú dê vào năm 2011 và hai con lạc đà Alpaca năm 2013 nhằm giúp các nhân viên cảm thấy thoải mái hơn khi làm việc trong văn phòng.

Riêng tại Tokyo, hiện đã có hơn 60 quán cà phê mèo đăng ký hoạt động nhờ vào sự yêu mến của người dân Nhật Bản đối với giống vật nuôi này.

Tuy vậy, theo giám đốc Fukuda của Ferray, việc nuôi mèo trong văn phòng không phải là không có nhược điểm. “Những con mèo có thể dẫm lên điện thoại và ngắt cuộc gọi, hoặc khi chúng đi qua những ổ điện, chúng có thể đột ngột tắt các máy tính đang hoạt động”, Fukuda cho biết.


Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 (Vietnam Investment Forum 2026)

Ngày 4/11 tại TP HCM, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam (VIF), do Trang TTĐT Tổng hợp VietnamBiz và Việt Nam Mới tổ chức, trở lại với loạt nội dung nóng: “Bức tranh vĩ mô – bất động sản – thị trường tài chính – chứng khoán: Con đường thịnh vượng của Việt Nam”.

Sự kiện quy tụ chuyên gia kinh tế, nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo ngân hàng, các quỹ và hàng trăm nhà đầu tư, cùng phân tích triển vọng vĩ mô, chính sách, bất động sản, ngân hàng, tài sản số và chu kỳ mới của chứng khoán.

Trải qua nhiều mùa tổ chức, VIF đã khẳng định vị thế diễn đàn đầu tư số 1 Việt Nam, nơi kết nối tri thức và vốn đầu tư.

Thông tin chi tiết: vietnaminvestmentforum.vn

Đăng ký mua vé hoặc tham gia khảo sát để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt.

chọn
Thủ tướng chỉ đạo quyết liệt các giải pháp tăng nguồn cung, giảm giá nhà ở, bất động sản
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 190/CĐ-TTg ngày 7/10/2025 về việc quyết liệt thực hiện các giải pháp để tăng nguồn cung, giảm giá nhà ở, bất động sản, ổn định thị trường.