Lại tiếp tục có cá chết, nước đen ngòm ở bờ biển Đà Nẵng

Cá chết tấp vào bờ biển Nguyễn Tất Thành (quận Liên Chiểu và Thanh Khê, TP Đà Nẵng) kéo dài khoảng 1km, số lượng khoảng 100kg.

Ngày 10/5, người dân sinh sống tại khu vực phường Thanh Khê Tây (quận Thanh Khê) phát hiện một lượng lớn cá rô phi chết ven bờ biển Nguyễn Tất Thành, bốc mùi hôi thối.

Lại tiếp tục có cá chết, nước đen ngòm ở bờ biển Đà Nẵng - Ảnh 1.

Cá chết tấp vào bờ biển Nguyễn Tất Thành, quận Liên Chiểu. (Ảnh: Hà Anh).

Đặc biệt, tại bờ biển gần cửa xả Phú Lộc, cá chết được người dân phát hiện tấp vào bờ nhiều nhất, đang phân hủy do chưa được thu gom. Số lượng cá chết khoảng 100kg.

Ngoài tình trạng cá chết, nước thải ra tại cửa xả Phúc Lộc có mùi hôi thối, đen ngòm, nổi bọt trắng.

Nước thải đổ ra biển Nguyễn Tất Thành khiến người dân không dám tắm.

Lại tiếp tục có cá chết, nước đen ngòm ở bờ biển Đà Nẵng - Ảnh 2.

Cá chết chủ yếu cá rô phi, số lượng khoảng 100kg. (Ảnh: Hà Anh).

Trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo Sở TN&MT Đà Nẵng, xác nhận có chết tấp vào bờ biển Nguyễn Tất Thành. Để không gây ô nhiễm môi trường, Sở này đã chỉ đạo đơn vị môi trường thu gom, đưa đi tiêu hủy.

Đây không phải lần đầu tiên xảy ra tình trạng cá chết ở ven biển Nguyễn Tất Thành, cửa xả Phú Lộc. Ngày 20 và 21/4, cá chết khoảng 300kg tại chính khu vực trên, công nhân thu gom, đưa đi thiêu hủy.

Trước tình trạng cá chết hàng loạt như trên, Sở TN&MT TP Đà Nẵng đã chỉ đạo Trung tâm Quan trắc, Chi Cục Bảo vệ môi trường tổ chức kiểm tra và lấy mẫu để tìm nguyên nhân.

Kết quả cho thấy, hàm lượng oxy hòa tan (DO) tại vị trí sông Phú Lộc, đoạn giao với đường Trần Thanh Trung và Yên Khê 2 có giá trị 1.7 mg/l và không đảm bảo quy chuẩn cho phép (DO ≥ 4 mg/l) so với Quy chuẩn kĩ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt. Đây là nguyên nhân gây cá chết.

Nước thải đen ngòm, bọt trắng xóa tuôn ra sông Phú Lộc Đà Nẵng. (Video tư liệu).

chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.