Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến (thứ 3 từ phải sang) và các đại biểu thăm hỏi, động viên người dân Bắc Ninh đưa con đi xét nghiệm tại Bệnh viện Sốt rét, Ký sinh trùng, Côn trùng Trung ương.
Lãnh đạo Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương và Bệnh viện Sốt rét, Ký sinh trùng, Côn trùng Trung ương khẳng định: Vụ việc xảy ra ở Bắc Ninh không phải bệnh dịch, không phải ngộ độc thực phẩm và không phải bệnh cấp tính, mà là bệnh thường gặp ở các nước nhiệt đới. Nhiễm sán lợn là bệnh mạn tính, hoàn toàn có thể chữa khỏi và có khả năng bị nhiễm trong nhiều năm do các yếu tố như: môi trường sống, thói quen ăn uống…
Như TTXVN đã đưa tin, ngày 14/2 và ngày 20/2, khi chế biến thịt lợn tại bếp ăn bán trú tại Trường Mầm non Thanh Khương, các cô nuôi trẻ đã phát hiện trong thịt lợn có những hạch màu trắng giống như bị bệnh sán gạo. Tiếp đó, ngày 5/3/2019, phụ huynh vào bếp ăn của trường để kiểm tra và thấy rằng thực phẩm là gà đông lạnh bị nát, bở, không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Điều này dẫn đến tình trạng phụ huynh lo ngại và ồ ạt đưa con, em về Hà Nội khám bệnh.
Những đứa trẻ ở Bắc Ninh phải nhập viện điều trị sán lợn giờ ra sao?
Lối sống 08:58 | 29/03/2019
Công bố kết quả xét nghiệm sán lợn cho hàng nghìn trẻ ở Bắc Ninh
Lối sống 10:12 | 27/03/2019
Thích ăn tiết canh, người đàn ông nhập viện vì sán làm tổ trong não
Lối sống 15:58 | 20/03/2019
Quá trình bắt sán trưởng thành dài 5 m từ cơ thể cô gái trẻ
Lối sống 14:45 | 20/03/2019
Không còn chứng cứ ở trường học để điều tra vụ học sinh nhiễm sán
Pháp luật 19:47 | 19/03/2019
Nhiều học sinh dương tính với ấu trùng sán lợn ở Bắc Ninh: Đơn vị cung cấp thực phẩm do các hiệu trưởng tự lựa chọn
Thời sự 16:21 | 19/03/2019
Bộ Y tế: 'Chưa phải điều trị sán lợn dù kết quả xét nghiệm dương tính'
Thời sự 16:00 | 19/03/2019
Chưa hết 'bão' sán lợn, cư dân mạng lại xôn xao vì sán cá
Lối sống 14:37 | 19/03/2019