Lịch sử Hoa hậu tại Việt Nam từng có những màn ứng xử 'cười ra nước mắt' như thế này!

Phần trả lời ứng xử trong Top 5 của người đẹp Ngọc Lụa tại Hoa hậu Đại dương 2017 đã bổ sung vào danh sách những thí sinh có phần trả lời “dở khóc dở cười” nhất trong lịch nhan sắc Việt.

Võ Ngọc Lụa (Hoa hậu Đại dương 2017) - Bảo vệ môi trường là kêu hàng xóm đi nhặt rác!

Tối qua (28/11), đêm Chung kết Hoa hậu Đại dương 2017 đã khép lại với chiến thắng thuộc về thí sinh Lê Âu Thanh Ngân. Kết quả này dường như nhận được sự ủng hộ từ số đông, thậm chí còn có tin đồn mua giải và lộ kết quả từ trước đó. Bên cạnh việc kết quả vẫn có trung thực hay không vẫn còn đang là nghi vấn, thì một trong những “điểm nhấn” của đêm thi là vòng ứng xử gây “sốc” khán giả. Top 5 được chọn lựa có những câu trả lời còn vụng về, thậm chí thật thà quá mức khiến khán giả phải cười ồ.

Trong đó, thí sinh Võ Ngọc Lụa nhận câu hỏi: “Nếu em là chủ nhân của chiếc vương miện của hoa hậu Đại dương 2017, thì em sẽ làm gì để tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường biển”.

lich su hoa hau tai viet nam tung co nhung man ung xu cuoi ra nuoc mat nhu the nay
Thí sinh Ngọc Lụa khiến khán giả cười ồ vì màn ứng xử chân chất của mình. (Ảnh: Zing)

Cô gái miền Tây này hồn nhiên trả lời: “Nếu như hôm nay em may mắn trở thành Hoa hậu đại dương 2017, việc đầu tiên là em sẽ trở về nhà để ôm cha mẹ mình một cái. Việc đầu tiên để tuyên truyền thông điệp bảo vệ biển là em sẽ đi lòng vòng xóm, kêu mấy đứa nhỏ cách nhặt rác như thế nào, ý thức bảo vệ môi trường, không xả rác bừa bãi, kêu những người bạn chung tay bảo vệ môi trường”. Sự chân chất, thật thà quá mức ở một cuộc thi cần đề cao nhan sắc và tri thức, ứng xử khéo léo đã khiến cả khán phòng bật cười.

Vũ Thuý Vy (Hoa hậu Việt Nam 1999) - Giới thiệu bản thân “tả thực” đến bật cười

Tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam lần thứ nhất diễn ra vào năm 1999, thí sinh Vũ Thúy Vy đến từ Mỹ Tho, Tiền Giang có màn ứng xử vô cùng hài hước, thậm chí phần trả lời của cô được ví như một bài miêu tả về thân thế, hoàn cảnh dưới góc độ văn học, cộng thêm sự hồn nhiên đã khiến thí sinh này giành giải Ứng xử hay nhất tại cuộc thi năm đó.

Khi nhận được câu hỏi: “Em hãy giới thiệu về bản thân và quê hương mình”. Cô thật thà trả lời: “Em tên là Vũ Thúy Vy. Đó là cái tên mà bố em đã đặt cho em. Có lẽ là do mẹ em có cái tên là Thúy Anh, mà nó tượng trưng cho 1 loài cỏ thơm cho nên bố em muốn em là 1 bông hoa. Thế nhưng mà em lại thích bay hơn. Đúng ra có lẽ em là chim. Thế nên em đã chọn đường hàng không. Em muốn mình có thể bay cao và bay xa để nhìn ngắm quê hương mình”

Bùi Thị Hoàng Oanh và Nguyễn Thị Mai Hương (Hoa hậu Việt Nam 2002)

Tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2002, Top 5 cùng nhận một câu hỏi ứng xử chung: “Nếu như được đại diện cho người đẹp Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới thì thông điệp đầu tiên mà bạn mang đến cuộc thi là gì?”.

So với phần trả lời khéo léo mang đến ngôi vị Hoa hậu năm đó cho thí sinh Phạm Thị Mai Phương thì hai người đẹp Bùi Thị Hoàng Oanh và Nguyễn Thị Mai Hương lại ứng xử một cách ngắn ngọn… chỉ trong một câu nói, khiến cả khán phòng… hoang mang.

lich su hoa hau tai viet nam tung co nhung man ung xu cuoi ra nuoc mat nhu the nay
Khán giả xem chương trình từng hoang mang trước câu ứng xử của Á hậu Hoàng Oanh (trái) và Mai Hương (phải). (Ảnh: Vietnamnet)

Trong khi đó người đẹp Bùi Thị Hoàng Oanh đến từ Tp. Hồ Chí Minh là Á hậu 1 cuộc thi cũng có câu trả lời ‘ngắn gọn’ không kém: “Thông điệp đầu tiên mà em xin gửi đến các bạn trên thế giới là các thiếu nữ Việt Nam rất dễ thương".

Á hậu 2 của cuộc thi năm đó là Nguyễn Thị Mai Hương đến từ Hải Dương đã trả lời: “Thông điệp đầu tiên mà em mang đến cuộc thi đó là nhân dân Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các bạn… (à ờ) năm châu ạ”.

Lâm Thị Thúy (Hoa hậu Thế giới người Việt 2010)

Trong đêm bán kết cuộc thi Hoa hậu Thế giới Người Việt 2010 đã chứng kiến phần thi ứng xử vừa hồn nhiên vừa ngô nghê của thí sinh Lâm Thị Thúy đến từ Bến Tre. Người đẹp đã nhận được câu hỏi: “Thế nào là một người sống có ích?”

Thí sinh Lâm Thị Thúy trả lời: “Một người sống có ích là phải biết sống vì người khác. Người khác hạnh phúc thì cũng là hạnh phúc của mình… Khi mình sống cho người khác thì người khác cũng sẽ phải sống lại cho mình. Khi mình cho đi thì phải nhận lại được một ít". Ngay khi người đẹp vừa dứt lời, khán giả cười ồ lên khiến cô không khỏi lúng túng.

lich su hoa hau tai viet nam tung co nhung man ung xu cuoi ra nuoc mat nhu the nay
Người đẹp Lâm Thị Thuý mất cơ hội vào vòng Chung kết vì câu ứng xử gây xôn xao. (Ảnh: BTC)

Tuy nhiên, trước khi quay về vị trí cũ, người đẹp còn đáp lại bằng một tràng cười hồn nhiên và cho rằng: “Có thể các khán giả thấy mắc cười nhưng em nghĩ, khi mình cho đi mà không nhận lại được một ít thì mình sẽ cảm thấy buồn và day dứt lắm đó”

Vì phần ứng xử “đặc biệt” này mà cuối cùng, người đẹp không thể lọt vào vòng trong cuộc thi Hoa hậu Thế giới Người Việt năm đó.

Kim Anh (Nữ hoàng Trang sức Việt Nam 2013)

Trong cuộc thi Nữ hoàng Trang sức Việt Nam 2013 diễn ra tại Hà Nội, khán giả ngỡ ngàng trước câu trả lời ứng xử thiếu kiến thức của thí sinh Kim Anh đến từ Hải Phòng.

Khi nhận được câu hỏi: "Trong cuộc sống hiện nay ở nước ta, những vấn đề nhức nhối về môi trường, tai nạn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, em quan tâm nhất đến vấn đề nào và tại sao?", người đẹp lập tức trả lời: "Trong các vấn đề trên, em thiết nghĩ vấn đề em quan tâm nhất là tai nạn giao thông. Tai nạn giao thông được coi như một đại dịch đe dọa mạng sống, cuộc sống của con người. Em mong có biện pháp giáo dục ý thức người dân về giao thông và có biện pháp hiệu quả ngăn chặn đại dịch này".

lich su hoa hau tai viet nam tung co nhung man ung xu cuoi ra nuoc mat nhu the nay
Việc Kim Anh (phải) xem tai nạn giao thông là một đại dịch khiến khán giả không khỏi ngỡ ngàng.

Phạm Thị Thu Phương (Hoa hậu Đại Dương 2014)

Trong đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2014 lần đầu tiên tổ chức tại TP.Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận), thí sinh Phạm Thị Thu Phương trong top 7 của cuộc thi đã nhận được câu: “Trước hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền Việt Nam của nhà cầm quyền Trung Quốc với việc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, em có suy nghĩ và thái độ như thế nào?”

Trước câu hỏi này, Thu Phương tỏ ra khá ấp úng: “Là một công dân yêu nước khi biết Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương vào vùng biển Việt Nam, em rất bức xúc. Nó xâm phạm vào lãnh thổ, vùng kinh tế của đất nước Việt Nam mình. Em muốn người Trung Quốc hãy… mở giàn khoan đó ra… để cho đất nước Việt Nam của em ngày càng xinh đẹp hơn!”

lich su hoa hau tai viet nam tung co nhung man ung xu cuoi ra nuoc mat nhu the nay
Câu trả lời ngô nghê này đã khiến khán giả hết bật cười rồi lại đến thất vọng trước sự rụt rè cũng như vốn kiến thức hạn chế của người đẹp. Thậm chí với câu trả lời này, nhiều người còn đặt hẳn cho Thu Phương biệt danh ‘người đẹp giàn khoan’ mỗi khi nhắc đến. (Ảnh: BTC)

lich su hoa hau tai viet nam tung co nhung man ung xu cuoi ra nuoc mat nhu the nay Phần thi ứng xử 'khó đỡ' của các thí sinh Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017

Trong phần thi ứng xử vừa diễn ra trong đêm chung kết cuộc thi "Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017", Ngân Anh đã khá ...

lich su hoa hau tai viet nam tung co nhung man ung xu cuoi ra nuoc mat nhu the nay Trúc Diễm: 'Giả định cho thí sinh hoa hậu bị đánh ghen là không thực tế'

Tại một sự kiện mới đây, Top 15 Hoa hậu Quốc tế 2011 đã chia sẻ suy nghĩ của mình về thử thách "ứng xử ...

chọn
Toàn cảnh vị trí dự kiến xây cầu vượt sông Luộc nối Hải Dương - Thái Bình
Một cầu vượt sông Luộc dự kiến được xây dựng kết nối huyện Thanh Miện, Hải Dương và huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình.