Lưu ý khi đến nơi có ca nhiễm virus corona

Hồng Kông, Singapore và Nhật Bản là những điểm du lịch yêu thích của khách Việt, nhưng đều đã ghi nhận các ca nhiễm virus corona.

Tổng cục Du lịch Việt Nam khuyến cáo du khách không nên đến các khu vực có nguy cơ lây nhiễm virus corona (nCoV) cao. Nếu đang có kế hoạch du lịch tại một số nơi đã xuất hiện các trường hợp nhiễm bệnh gần Trung Quốc đại lục, bạn cần lưu ý điều sau:

Hồng Kông

Sáng 4/2, Hồng Kông tuyên bố về trường hợp đầu tiên ở nơi này tử vong vì nhiễm virus corona, tới nay tổng số ca nhiễm bệnh ít nhất là 24. Đặc khu hành chính này đóng hầu hết cửa khẩu với Trung Quốc đại lục, mở trạm kiểm soát vịnh Thâm Quyến và cầu nối liền Hồng Kông - Chu Hải - Macau.

Theo Bộ ngoại giao Anh (FCO), mọi chuyến phà giữa Hồng Kông - Trung Quốc đại lục - Macau cũng sớm tạm ngừng, số chuyến bay giảm đáng kể. Khách du lịch quốc tế muốn đến xứ cảng thơm sẽ gặp nhiều khó khăn. Họ phải đối mặt với thủ tục kiểm tra sức khỏe như đo thân nhiệt tại các điểm xuất nhập cảnh. Những người bị nghi ngờ mắc bệnh viêm phổi lạ sẽ phải vào khu vực kiểm dịch. Do đó, nếu muốn đến hòn đảo này, bạn nên kiểm tra mình có đủ điều kiện nhập cảnh hay không.

FCO khuyến cáo du khách không nên tới phần lớn tỉnh thành ở Trung Quốc trừ khi thật cần thiết, nhưng không nhắc đến Hồng Kông và Macau. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra cảnh báo cấp độ 4 khuyến cáo công dân không đến Trung Quốc đại lục, nhưng lại chỉ đặt cảnh báo cấp độ 2 (thận trọng) với Hồng Kông.

Lưu ý khi đến nơi có ca nhiễm virus corona - Ảnh 1.

Một điểm phát khẩu trang miễn phí ở Singapore. (Ảnh: Straits Times).

Singapore

Đến 7/2, Bộ Y tế của đảo quốc sư tử xác nhận có 30 trường hợp nhiễm virus corona. Quốc gia này ban lệnh cấm nhập cảnh từ 1/2, đối với khách Trung Quốc và người nước ngoài đã đến Trung Quốc trong 14 ngày trước để ngăn dịch.

FCO chỉ nhắc nhở công dân thận trọng mà không có cảnh báo công dân tránh đến Singapore vào thời điểm này. Còn Bộ Ngoại giao Mỹ không đưa ra bất kỳ cảnh báo du lịch nào đối với quốc gia này.

Nhật Bản

Từ 1/2, Nhật Bản ban lệnh cấm nhập cảnh đối với khách Trung Quốc và bất kỳ ai đến Hồ Bắc trong 14 ngày qua. Các điểm nhập cảnh vào Nhật Bản như sân bay hay cảng biển đều có trạm kiểm dịch. Bên cạnh kiểm tra thân nhiệt, khách du lịch có thể phải hoàn thành thêm nhiều thủ tục kiểm tra sức khỏe nếu được yêu cầu, bất kỳ ai có dấu hiệu đáng ngờ sẽ buộc phải nhập viện.

FCO khuyên du khách nên tuân thủ mọi biện pháp sàng lọc bổ sung của chính quyền, nếu được yêu cầu. Tuy nhiên, FCO và Bộ Ngoại giao Mỹ không cảnh báo du khách tránh đến xứ sở mặt trời mọc.


chọn
Nơi quy hoạch tổ hợp nhà ở của HanoiHouse tại ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu
Tại góc ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu có một khu đất hơn 0,2 ha, được quy hoạch cho dự án nhà ở thấp tầng và cao tầng. Chủ cũ của dự án này trước đây là Indeco, sau nhiều năm chậm triển khai đã chuyển giao cho chủ mới là HanoiHouse.