Một Phó Tổng Giám đốc Khải Hoàn Land từ nhiệm trước thềm Đại hội đồng cổ đông

Khải Hoàn Land vừa miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty đối với ông Phùng Quang Hải từ ngày 15/3.

CTCP Tập đoàn Khải Hoàn Land (mã chứng khoán: KHG) vừa công bố miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty đối với ông Phùng Quang Hải từ ngày 15/3. 

Ông Hải sinh năm 1979, là một Cử nhân Kinh tế. Theo giới thiệu của Khải Hoàn Land, ông Hải có trên 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính - Kế toán. 

Ông Hải bắt đầu công tác tại Khải Hoàn Land từ năm 2016. Ngày 14/8/2021, ông Hải trúng cử vào làm Thành viên Hội đồng quản trị Khải Hoàn Land và hai ngày sau được bổ nhiệm vào Ban Tổng Giám đốc công ty. 

Theo báo cáo quản trị của Khải Hoàn Land, tính đến cuối năm 2023, ông Hải vẫn là Thành viên Hội đồng quản trị Khải Hoàn Land, song, hiện phần giới thiệu đội ngũ lãnh đạo trên website công ty đã không còn hiển thị thông tin về ông Hải. 

Phần giới thiệu đội ngũ lãnh đạo trên website Khải Hoàn Land không còn hiển thị thông tin về ông Phùng Quang Hải. (Ảnh chụp màn hình). 

Trước khi gia nhập Khải Hoàn Land, ông Hải từng công tác tại Công ty Phú Thịnh, từng đảm nhận các vị trí quản lý tại Cục thuế TP HCM và Kế toán trưởng tại các doanh nghiệp bất động sản.

Sau khi ông Hải rời ghế Phó Tổng Giám đốc, Ban Tổng Giám đốc của Khải Hoàn Land sẽ còn lại hai thành viên là bà Đinh Thị Nhật Hạnh - Tổng Giám đốc và bà Phạm Thịnh Minh Phụ - Phó Tổng Giám đốc. Cả bà Hạnh và bà Phụ cũng đều đang tham gia Hội đồng quản trị Khải Hoàn Land. 

Nói thêm về hoạt động của doanh nghiệp, theo kế hoạch, ngày 15/4 sắp tới, công ty sẽ tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 để thông qua các báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024, cũng như phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. 

Theo báo cáo tài chính hợp nhất tự lập của doanh nghiệp, năm 2023, Khải Hoàn Land ghi nhận doanh thu thuần hơn 330 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 124 tỷ đồng, lần lượt giảm 76% và 72% so với cùng kỳ năm 2022. 

Trong cơ cấu doanh thu, doanh thu mảng môi giới bất động sản giảm mạnh từ mức gần 1.105 tỷ đồng năm 2022 còn gần 78,6 tỷ đồng trong năm 2023 vừa qua và không còn là mảng đóng góp chính vào doanh thu trong kỳ. Ngược lại, doanh thu mảng chuyển nhượng hợp đồng mua bán bất động sản tăng nhẹ 7 tỷ đồng so với năm 2022, đạt hơn 327 tỷ đồng. 

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.