Mưa đá, lốc xoáy xuất hiện tại vùng biên giới Nghệ An

Mưa đá trút xuống đã làm hư hỏngrau màu của người dân và bộ đội biên phòng nơi miền núi.

Chiều 6/4, mưa đá kèm lốc xoáy bất ngờ trút xuống khu vực xã Na Ngoi (huyện miền núi Kỳ Sơn, Nghệ An) làm hư hỏng nhiều cây trồng.

Mưa đá, lốc xoáy xuất hiện tại vùng biên giới Nghệ An - Ảnh 1.

Đá lạnh trút xuống trắng đất ở Na Ngoi (Nghệ An).

Theo người dân cho biết, chiều 6/4, trời đang nắng nóng đầu mùa thì bỗng xuất hiện mây đen kéo đến rồi mưa đá trút xuống khoảng 15 phút kèm lốc xoáy. Những hạt đá lạnh lớn bằng hạt bắp, ngón tay đã trút xuống trắng đất, làm hư hỏng rau màu.

Mưa đá, lốc xoáy xuất hiện tại vùng biên giới Nghệ An - Ảnh 2.

Cây xanh bị gãy đổ.

Người dân miền núi xã Na Ngoi cho biết, đây là đợt mưa đá bất thường. Sau cơn mưa, người dân lấy đá lạnh chụp ảnh kỷ niệm. Một số cây xanh đã bị lốc quật ngã, gãy đổ.

Ông Mùa Dua Thái, Chủ tịch UBND xã Na Ngoi, cho biết mưa đá và giông lốc không làm thương vong về người, hiện cán bộ xã đang tiếp tục thống kê thiệt hại về vật chất.

chọn
Nơi quy hoạch tổ hợp nhà ở của HanoiHouse tại ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu
Tại góc ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu có một khu đất hơn 0,2 ha, được quy hoạch cho dự án nhà ở thấp tầng và cao tầng. Chủ cũ của dự án này trước đây là Indeco, sau nhiều năm chậm triển khai đã chuyển giao cho chủ mới là HanoiHouse.