Mua tour đi Thường Châu xem chung kết, đoàn khách Việt bẽ bàng ở cửa khẩu Móng Cái

Một đoàn cổ động viên Việt Nam trên đường đi Thường Châu (Trung Quốc) bị kẹt tại Móng Cái.  

U23 Việt Nam lập kỳ tích lọt vào chung kết giải Vô địch U23 châu Á kéo theo nhu cầu đến Thường Châu (Trung Quốc) cổ vũ cho thầy trò HLV Park Hang-seo tăng cao. Từ ngày 23/1, nở rộ tour đi Thường Châu từ các công ty du lịch với mức giá chênh lệch.

Công ty du lịch HanoiRedtours phối hợp cùng Vietnam Airlines xây dựng tour đặc biệt với hành trình: Thượng Hải - Thường Châu - Trận chung kết giải AFC (3 ngày/2 đêm), khởi hành ngày 26/1 với giá trọn gói 18.900.000 đồng. QueenTourmở gói tour cổ vũ đội tuyển Việt Nam 4 ngày 3 đêm với giá 12.500.000 đồng (Giá bao gồm vé vào sân xem trận chung kết, cờ - mũ - áo - băng rôn cổ vũ). Thanglong tourist với hành trình 4 ngày 3 đêm, chi phí trọn gói bao gồm cả phí làm visa với giá 11.900.000 đồng...

Giá tour hấp dẫn cùng với lịch trình hợp lý đã thu hút lượng khách mua không nhỏ. Tuy nhiên, sáng 27/1, một tài khoản Facebook tên Kiên Lê đăng tải thông tin tố cáo công ty lữ hành lừa đảo trong hành trình đưa cổ động viên sang Thường Châu xem trận chung kết gây xôn xao. Theo chia sẻ từ tài khoản Facebook Kiên Lê, phía công ty lữ hành đã bỏ rơi đoàn khách Việt tại cửa khẩu Móng Cái, không có sự hỗ trợ nào.

mua tour di thuong chau xem chung ket doan khach viet be bang o cua khau mong cai
Chia sẻ trên tường tài khoản Facebook Kiên Lê (Ảnh: chụp màn hình)

Trao đổi với phóng viên, anh Kiên Lê xác nhận là thành viên của đoàn cổ động viên bị kẹt ở Móng Cái. Dưới dòng chia sẻ trên facebook, anh Kiên Lê cũng đăng tải một số hình ảnh liên quan đến sự việc

mua tour di thuong chau xem chung ket doan khach viet be bang o cua khau mong cai
(Ảnh chụp màn hình Facebook Kiên Lê)

Tiếp đó, Thượng tá Nguyễn Văn Thắng, Đồn trưởng Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái xác nhận thông tin về đơn trình báo của đoàn khách du lịch (gồm 64 người) tố cáo Công ty Cổ phần Xúc tiến thương mại, Đầu tư và Du lịch ANZ (trụ sở đặt tại Mai Hắc Đế, Hà Nội) có dấu hiệu lừa đảo khi tổ chức tour du lịch cho khách sang Trung Quốc với lý do cổ động cho đội tuyển U23 Việt Nam. Đoàn khách mua tour với giá từ 11 - 14 triệu đồng/người.

Anh Lê Đình Đô (Trưởng đoàn khách du lịch) cho biết: Theo cam kết hợp đồng, phía công ty ANZ sẽ đón 64 hành khách này tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái để đưa sang Trung Quốc, toàn bộ hành khách phải được cung cấp đầy đủ những thông tin pháp lý (bao gồm hộ chiếu, ảnh giấy tờ liên quan). Khi đến cửa khẩu quốc tế Móng Cái mới biết họ không có thông tin đầy đủ để có thể xuất cảnh (cụ thể là visa,vé máy bay, vé khách sạn và vé xem bóng đá). Lực lượng chức năng đang tiến hành làm rõ vụ việc.Hiện đoàn đã quay về gần tới Hà Nội và cho biết sẽ yêu cầu công ty lữ hành trả lời thỏa đáng.

Trước vụ việc đáng tiếc trên, chị Hằng Minh (công ty du lịch Bestprice) chia sẻ: "Nhóm khách này chủ yếu đi đường bộ qua Nam Ninh. Sự kiện thì nóng, lại diễn ra quá nhanh, visa thì làm khẩn, nhu cầu của khách du lịch thì lớn nên có thể đã dẫn đến sự việc nhỡ visa". Công ty chị Hằng Minh cũng chỉ gom khách để ghép đoàn với công ty đối tác.

Ngoài vụ việc liên quan đến Công ty Cổ phần Xúc tiến thương mại, Đầu tư và Du lịch ANZ, hiện chưa ghi nhận thêm bức xúc nào từ phía hành khách Việt mua tour đi Thường Châu cổ vũ U23 Việt Nam.

Trận chung kết giải Vô dịch U23 châu Á giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan sẽ diễn ra vào 15 giờ, ngày 27/1 tại sân vận động Thường Châu.

mua tour di thuong chau xem chung ket doan khach viet be bang o cua khau mong cai
Hàng triệu người hâm mộ đang hướng về trận chung kết U23 VIệt Nam - U23 Uzbekistan

--

Thông tin chi tiết về vụ việc Công ty du lịch bị 'tố' lừa đảo, bạn xem tại đây

mua tour di thuong chau xem chung ket doan khach viet be bang o cua khau mong cai Thông tin về vụ Công ty du lịch bị 'tố' lừa đảo đưa CĐV sang Trung Quốc cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam

Hàng trăm CĐV đi sang Trung Quốc cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam qua một công ty du lịch đã không thể đi ...

chọn
Khu đô thị Bắc Châu Giang của Mặt Trời Thanh Hoá: Giáp cao tốc và Vành đai 5, sẽ chuyển đổi 108 ha đất lúa
Khu đô thị sinh thái Bắc Châu Giang tại TP Phủ Lý, Hà Nam do liên danh Mặt Trời Thanh Hoá - Đầu tư Tây Bắc làm chủ đầu tư có quy mô 176 ha, tổng vốn gần 9.000 tỷ đồng. Tại đây sẽ xây dựng khoảng 4.735 căn nhà ở liền kề, biệt thự và chung cư hỗn hợp.