Năm đầu tiên bỏ thi bikini, Hoa hậu Mỹ bị khán giả phản đối

Người đẹp Nia Imani Franklin, đến từ thành phố New York, đã vượt qua 50 đối thủ để đăng quang cuộc thi Miss America 2019.

Miss America 2019 là năm đầu tiên ban tổ chức quyết định loại bỏ phần thi áo tắm, nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với phong trào chống quấy rối tình dục #MeToo. Theo đó, các thí sinh chỉ tập trung thi trang phục dạ hội, tài năng và ứng xử.

Chiến thắng cao nhất đã thuộc về cô gái 25 tuổi Nia Imani Franklin, tốt nghiệp chuyên ngành âm nhạc thuộc trường University of North Carolina School. Ở phần thi năng kiếu, người đẹp trình diễn một trích đoạn trong vở opera nổi tiếng La Boheme.

nam dau tien bo thi bikini hoa hau my bi khan gia phan doi
Khoảnh khắc dăng quang của Nia Imani Franklin. Ảnh: AP.

Nia Imani Franklin là đại diện thứ bảy của New York giành được vương miện Miss America. Giải thưởng cô nhận được là học bổng trị giá 50.000 USD. Chia sẻ với báo giới sau khi đăng quang, tân hoa hậu cho biết cô cảm thấy vui mừng khi không phải thi áo tắm, có thể thoải mái ăn những gì mình muốn.

"Tôi nghĩ sự thay đổi này tốt cho tổ chức của chúng tôi. Tôi rất hạnh phúc khi chiến thắng đêm nay, mà không phải trình diễn bikini. Tôi xứng đáng với danh hiệu này hơn thế. Và những cô gái khác cũng vậy, họ không chỉ có ngoại hình", cô nói.

Tuy nhiên, trên mạng xã hội, nhiều khán giả lại bày tỏ sự không đồng tình khi một cuộc thi nhan sắc lại bỏ màn trình diễn áo tắm nóng bỏng.

"Tôi không thể và sẽ không ủng hộ Miss America phiên bản mới", "Miss America mới quá thất bại, cần phải có kịch bản khác", "Sự thật là sẽ chẳng ai xem hay bàn về Miss America"... là những bình luận phổ biến của khán giả Mỹ sau đêm chung kết hôm 9/9.

nam dau tien bo thi bikini hoa hau my bi khan gia phan doi
Tân hoa hậu diện đầm đỏ nổi bật ở phần thi tài năng. Ảnh: Getty.

Ngoài vương miện hoa hậu, Miss America 2019 còn trao bốn giải á hậu cho các người đẹp Bridget Oei (bang Connecticut), Holli' Conway (bang Louisiana), Taylor Tyson (Florida), và Gabriela Taveras (bang Massachusetts).

Trước đó, khi công bố chính thức loại bỏ phần thi bikini, bà Gretchen Carlson, chủ tịch mới của Tổ chức Hoa hậu Mỹ và cũng là Hoa hậu Mỹ 1989, phát biểu: "Chúng tôi không còn đánh giá các thí sinh dựa trên ngoại hình, thể chất của họ. Đây là thay đổi lớn".

XEM THÊM

nam dau tien bo thi bikini hoa hau my bi khan gia phan doi Tân Hoa hậu Mỹ tố cáo bị ban tổ chức thao túng, bắt nạt

Hoa hậu Mỹ 2018 Cara Mund viết tâm thư tố cáo bị lãnh đạo ban tổ chức cuộc thi thao túng, kiểm soát, buộc im ...

nam dau tien bo thi bikini hoa hau my bi khan gia phan doi 'Diễn bikini ở cuộc thi hoa hậu thì có gì sai?'

Trong làn sóng phản đối việc cuộc thi Hoa hậu Mỹ bỏ phần thi áo tắm, thêm một ý kiến đến từ nữ nhà báo ...

nam dau tien bo thi bikini hoa hau my bi khan gia phan doi Hoa hậu Mỹ mâu thuẫn dữ dội sau quyết định bỏ thi áo tắm

Một cuộc chia rẽ nội bộ đang diễn ra trong Tổ chức Hoa hậu Mỹ, trong đó có việc Chủ tịch Gretchen Carlson và Giám ...

nam dau tien bo thi bikini hoa hau my bi khan gia phan doi Không riêng Hoa hậu Mỹ, nhiều cuộc thi hoa hậu đã loại bỏ màn áo tắm

Trong xã hội hiện nay, khi vấn đề bình đẳng giới, quyền phụ nữ ngày càng được chú trọng thì trình diễn áo tắm bị ...

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.