Nam sinh lớp 8 tự tay làm mâm cỗ cúng ông Công, ông Táo khiến dân mạng phải trầm trồ

Mâm cỗ cúng ông Công, ông Táo của cậu học sinh Lê Duy Anh, lớp 8G2 Trường THCS Marie Curie hiện nhận được hàng trăm lượt chia sẻ, khen ngợi trên mạng xã hội.

Hôm nay là ngày 23 tháng Chạp, theo quan niệm dân gian, nhiều gia đình đã sửa soạn mâm cỗ cúng để tiễn ông Công, ông Táo về chầu trời.

Trên một hội về nấu ăn, chị Trương Thu Hà, nhân viên Ngân hàng Vietcombank (Hà Nội) đã chia sẻ về mâm cỗ cúng ông Công, ông Táo của gia đình mình. Tuy nhiên, điều đặc biệt là mâm cỗ đó lại là do cậu con trai lớp 8 của chị Thu Hà tự tay chuẩn bị.

nam sinh lop 8 tu tay lam mam co cung ong cong ong tao khien dan mang phai tram tro
nam sinh lop 8 tu tay lam mam co cung ong cong ong tao khien dan mang phai tram tro

Mâm cỗ truyền thống cúng ông Công, ông Táo do em Lê Duy Anh, lớp 8G2 Trường THCS Marie Curie, Hà Nội (con trai chị Hà) làm bao gồm các món: Bánh chưng, thịt gà, giò tai, giò lụa, canh mọc viên nấm bí đỏ, lòng gà xào bí ngô xanh non, cá chép xôi gấc, cá chép cơm trắng.

Chị Thu Hà cho biết, do công việc bận rộn, 18h30 chị mới tan sở về tới nhà. Ở nhà, cậu con trai đã giúp mẹ lau dọn ban thờ, nấu nướng các món với các nguyên liệu có sẵn. Chị Hà chỉ mất khoảng 20 phút cùng con bày biện các món ăn sau đó thắp hương cúng ông Công, ông Táo.

nam sinh lop 8 tu tay lam mam co cung ong cong ong tao khien dan mang phai tram tro
Chị Trương Thu Hà và con trai Lê Duy Anh, lớp 8G2 Trường THCS Marie Curie. (Ảnh: NVCC)

Chị Thu Hà chia sẻ, Duy Anh từng là cậu bé nhút nhát, hay bị bắt nạt và được gia đình cưng chiều vì là "cháu đích tôn". Tuy nhiên, chị Thu Hà giữ quan điểm riêng về cách giáo dục con, chị dành nhiều thời gian cùng con tới các lớp năng khiếu, cùng con tập bơi, đạp xe, chơi nhảy dây, trang trí...

Nấu ăn và cắm hoa là sở thích từ bé của chị Thu Hà, mỗi dịp cuối tuần, chị Hà rủ con trai cùng vào bếp nấu ăn, làm bánh... Dần dần, chị Thu Hà nhận ra chưa bao giờ thấy Duy Anh khó chịu khi mẹ giao việc mà cậu làm rất tự nguyện và trách nhiệm.

Do bố mẹ bận rộn, nên hiện tại Duy Anh đảm nhiệm hết các bữa cơm tối cho cả gia đình 5 người. Hàng ngày đi học về, Duy Anh cất cặp sách rồi đi tập thể thao, nấu ăn, tắm và đợi mẹ về ăn tối sau đó học bài.

Cũng chính vì đảm đang trong việc nấu nướng giúp đỡ cha mẹ mà từ một cậu bé lười ăn, kén ăn, hiện Duy Anh ăn uống khá đa dạng, mỗi khi đi du lịch luôn muốn được ăn các món đặc sản của địa phương.

Ngoài ra, nam sinh trường Marie Curie còn được nhận xét ga-lăng, có trách nhiệm, biết quan tâm tới bạn bè, giúp đỡ thầy cô.

nam sinh lop 8 tu tay lam mam co cung ong cong ong tao khien dan mang phai tram tro
Lê Duy Anh là người đam mê nấu ăn, thường phụ giúp mẹ công việc nấu nướng. (Ảnh: NVCC)
nam sinh lop 8 tu tay lam mam co cung ong cong ong tao khien dan mang phai tram tro
Do mẹ bận rộn nên Lê Duy Anh đảm nhiệm công việc chuẩn bị bữa tối cho gia đình 5 người. (Ảnh: NVCC)
nam sinh lop 8 tu tay lam mam co cung ong cong ong tao khien dan mang phai tram tro
nam sinh lop 8 tu tay lam mam co cung ong cong ong tao khien dan mang phai tram tro
nam sinh lop 8 tu tay lam mam co cung ong cong ong tao khien dan mang phai tram tro
nam sinh lop 8 tu tay lam mam co cung ong cong ong tao khien dan mang phai tram tro
nam sinh lop 8 tu tay lam mam co cung ong cong ong tao khien dan mang phai tram tro
nam sinh lop 8 tu tay lam mam co cung ong cong ong tao khien dan mang phai tram tro
nam sinh lop 8 tu tay lam mam co cung ong cong ong tao khien dan mang phai tram tro
Các mâm cơm do Lê Duy Anh, lớp 8G2 Trường THCS Marie Curie tự tay vào bếp nấu nướng cho gia đình. (Ảnh NVCC)
nam sinh lop 8 tu tay lam mam co cung ong cong ong tao khien dan mang phai tram tro Xôi, gà ế khách ngày ông Công ông Táo

Nhiều hàng, quán kinh doanh xôi, chè, gà,… than “ế” khách trong ngày cúng ngày ông Công ông Táo dù đây là những món không ...

nam sinh lop 8 tu tay lam mam co cung ong cong ong tao khien dan mang phai tram tro Việc cần làm sau khi cúng ông Công ông Táo để đón tài lộc, may mắn trong năm mới

Sau khi hoàn thành lễ cúng ông Công ông Táo, gia chủ cần làm những việc sau để đón nhiều tài lộc và may mắn ...

nam sinh lop 8 tu tay lam mam co cung ong cong ong tao khien dan mang phai tram tro Giờ đẹp nhất để cúng ông Công ông Táo ngày 23 tháng Chạp

Theo chuyên gia phong thủy, năm 2019, giờ đẹp nhất để cúng ông Công ông Táo ngày 23 tháng Chạp là trong khung giờ 9 ...

nam sinh lop 8 tu tay lam mam co cung ong cong ong tao khien dan mang phai tram tro Tết ông Táo có được nghỉ học không?

Tết ông Công, ông Táo vào ngày 23 tháng Chạp hàng năm. Năm nay, ngày Tết ông Công, ông Táo rơi vào ngày thứ 2, ...

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.