Nam thanh niên bị chém ở Phú Thọ: 'Thấy tôi bị chém, bạn tôi đã phóng xe bỏ chạy'

Anh Vũ Mạnh Hùng, người bị nhóm người chém nhiều nhát vào chân khiến phải cưa đi chân trái cho hay, nhóm người kia lao đến chém anh nhiều nhát và không nói câu gì.

Ngày 8/10, Công an TX Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đang điều tra làm rõ vụ án Cố ý gây thương tích xảy ra vào khoảng 22h30' ngày 2/10 tại đường Trường Chinh, khu 7, xã Thanh Minh (TX Phú Thọ) khiến anh Vũ Mạnh Hùng (24 tuổi, ở Âu Cơ, thị xã Phú Thọ) phải nhập viện cấp cứu.

nam thanh nien bi chem o phu tho thay toi bi chem ban toi da phong xe bo chay
Anh Vũ Mạnh Hùng đang điều trị tại Bệnh viện Việt Đức sau khi bị nhóm người chém nhiều nhát vào chân (Ảnh: CTV).

Nhóm người kia được xác định khoảng 4-5 người đi trên xe ô tô Toyota vios màu xám trắng đã dùng dao chém nhiều nhát vào chân anh Hùng khiến anh phải cắt bỏ một phần chân trái, bàn chân phải cũng bị thương nặng.

Liên quan đến sự việc trên, ngày 8/10, gặp chúng tôi tại Khoa chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Việt Đức, anh Hùng cho hay khoảng hơn 22h ngày 2/10, anh và hai người khác đi xe máy đoạn đường tối cách nhà không xa thì bị một chiếc xe ô tô đi từ phía sau lao tới quệt khiến anh bị ngã ra đường.

Lúc này, khoảng 4 người bịt mặt từ trong chiếc xe trên bước ra cầm theo dao xuống chém. Nhát dao đầu tiên anh tránh được, trúng chiếc xe máy.

“Thấy tôi bị chém, bạn tôi đã phóng xe bỏ chạy. Tôi cũng sợ hãi chạy về khu vực cánh đồng.

Chạy được 1 đoạn thì bị chém đúng bắp chân. Tôi ngã ra. Đến nhát chém thứ 3 thì tôi không chạy được nữa. Những người đó đã liên tục chém vào chân tôi và không hề nói câu gì”, anh Hùng chia sẻ.

Theo anh Hùng, sự việc diễn ra rất nhanh, chỉ khoảng 10-15 phút là nhóm thanh niên kia lên xe bỏ đi.

“Khi nhóm người đó rời đi, tôi lấy điện thoại gọi cho người nhà để đưa đi cấp cứu. Sau đó, vì vết thương quá nặng, tôi được chuyển xuống Bệnh viện Việt - Đức điều trị. Chấn thương quá nặng khiến tôi phải cắt bỏ một phần chân trái.

nam thanh nien bi chem o phu tho thay toi bi chem ban toi da phong xe bo chay
Không chỉ bị cưa đi chân trái, anh Hùng còn bị thương ở cánh tay trái và chân phải (Ảnh: CTV).

Bác sĩ đang theo dõi khả năng hồi phục ở chân trái của tôi và bàn chân phải, cánh tay trái nữa”, anh Hùng thông tin.

Được biết anh Hùng làm nghề mua bán trao đổi ô tô, xe máy và cho vay tài chính. Đến thời điểm này, anh vẫn chưa rõ ai là người đã gây ra thương tích cho mình nhưng anh phán đoán có thể là người đã xảy ra xích mích với mình gần đây.

Cũng theo anh Hùng, trước hôm xảy ra vụ việc, vào ngày 27/9, anh nhận được tin nhắn trên facebook với nội dung: “Đêm nay 27/9 không được ra ngoài đường. Đừng hỏi tao là ai. Có gì thay đổi sáng mai tao sẽ nhắn tin…”.

Hôm xảy ra sự việc, các đối tượng đều đeo khẩu trang y tế màu xanh, không rõ mặt (trong số các đối tượng này có một đối tượng khoảng 25-30 tuổi, dáng người cao, gầy, mặc áo sơ mi dài tay kẻ ô đỏ - đen) dùng hung khí gây án là loại dao dài khoảng 50 cm chém anh Hùng, khiến anh bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

nam thanh nien bi chem o phu tho thay toi bi chem ban toi da phong xe bo chay Nhóm đối tượng chém trọng thương nam thanh niên ở Phú Thọ: Công an vào cuộc

Nhóm đối tượng gồm 4 – 5 người đi trên chiếc xe ô tô chém nạn nhân trọng thương, phải nhập viện.

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.