Nghệ An: Cô gái bị hãm hiếp khi đi học qua cánh đồng vắng người

Trên đường đi học qua cánh đồng vắng, cô gái 21 tuổi (ở huyện Nghi Lộc, Nghệ An) bị một đối tượng nam thanh niên khống chế vào chỗ vắng để thực hiện hành vi đồi bại.

Chiều 10/4, trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Trong Tuệ (trưởng công an huyện Nghi Lộc, Nghệ An) cho biết, đơn vị đang phối hợp với cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ cô gái trình báo bị kẻ lạ mặt khống chế, hãm hiếp trên đường đi học về.

Nghệ An: Cô gái bị khống chế vào chỗ vắng hãm hiếp trên đường đi học - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Trả lời về việc đã tạm giữ nghi phạm tên Dương Quốc Chiến, ông Tuệ cho biết, hiện sự việc đang được thực hiện xác minh theo trình tự và sẽ thông tin với báo chí khi có kết quả.

Việc điều tra được thực hiện theo đơn trình báo của chị H.T.L. (21 tuổi, trú xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc).

Theo đó, khoảng 14h chiều 5/4, chị L. đi xe máy từ xã Nghi Vạn đến xã Hưng Đông (TP Vinh, Nghệ An) để đi học tại lớp đào tạo chuẩn bị đi xuất khẩu lao động.

Khi đến cánh đồng vắng người, chị L. bị một đối tượng lạ mặt đi xe máy từ phía sau lao lên yêu cầu dừng lại.

Sau đó, đối tượng này dùng hung khí khống chế chị L. rồi thực hiện hành vi hãm hiếp nạn nhân.

Sau sự việc, nạn nhân trình báo lên cơ quan công an để thụ lý điều tra.

Liên quan đến vụ việc trên, cùng ngày trao đổi với báo chí, Công an huyện Nghi Lộc cho biết đang tạm giữ đối tượng Dương Quốc Chiến (35 tuổi, trú tại huyện Hưng Nguyên) để điều tra về hành vi "Cưỡng dâm".

chọn
Vinaconex: Bán một phần Cát Bà Amatina nếu giá tốt, lãi thêm 275 tỷ từ dự án 93 Láng Hạ
Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, ban lãnh đạo Vinaconex đã cập nhật tiến độ, tình hình kinh doanh tại một số dự án bất động sản như Cát Bà Amatina, KCN Đông Anh và Green Diamond.