Nghệ An: Nghĩ bạn gái bị 'nhìn đểu', cầm dao đâm gục 2 thanh niên

Cho rằng nam thanh niên nhìn đểu bạn gái trong nhóm, nên 4 thanh niên cầm dao lao đến đâm thủng bụng 2 người trong quán hát rồi lẩn trốn suốt 8 tháng trời.

Chiều 27/12, Trung tá Nguyễn Hữu Cường - Phó trưởng Công an TP. Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa bắt thành công 4 đối tượng trốn truy nã sau 8 tháng gây án tại 1 quán karaoke trên địa bàn.

Danh tính 4 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Việt (SN 1997, trú phường Hồng Sơn); Nguyễn Lâm Bảo Ngọc (SN 1997, trú tại phường Cửa Nam); Đậu Đình Tuấn (SN 1997, trú tại phường Cửa Nam) và Đinh Việt Dũng (SN 1997, trú tại phường Cửa Nam).

nghe an nghi ban gai bi nhin deu cam dao dam guc 2 thanh nien
Bốn đối tượng bị bắt giữ sau 8 tháng lẩn trốn

Theo thông tin điều tra ban đầu, vào đêm 20/3, nhóm của Đinh Việt Dũng đến hát tại quán karaoke Hát cho nhau Nghe, địa chỉ 108 Phan Đình Phùng TP. Vinh (Nghệ An). Tại đây, Dũng thấy Trần Tuấn Huy (23 tuổi) đi ra nhưng còn quay lại nhìn nhóm mình.

Nghi ngờ Huy đã “nhìn đểu” vào bạn gái trong nhóm của mình, Dũng cùng nhóm bạn liền lên tiếng thách thức, chửi bới. Sau mấy câu chửi, nhóm đối tượng lao vào đánh Huy. Lúc này, Đinh Việt Dũng cầm con dao gọt hoa quả có sẵn ở bàn đâm liên tiếp vào người, khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Thấy vậy, Nguyễn Xuân Anh Tuấn (27 tuổi, đi cùng với Huy) chạy vào can ngăn cũng bị Nguyễn Lâm Bảo Ngọc cầm dao đâm vào bụng. Sau khi gây án, nhóm nghi phạm liền bỏ trốn khỏi địa phương. Các nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Nhận thấy vụ án có tính chất nghiêm trọng, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra, khởi tố vụ án với tội Cố ý gây thương tích, đồng thời ban bố lệnh truy nã để bắt các đối tượng trên.

Sau hơn 8 tháng truy bắt, ngày 25/12 Công an thành phố Vinh phát hiện 4 nghi phạm đang ở Hà Nội nên tổ chức bắt giữ.

Tại Cơ quan Công an, các đối tượng khai đã cùng nhau lẩn trốn ở các tỉnh trước khi ra Hà Nội tìm việc mưu sinh.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng ra trước pháp luật.

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.