Nghệ An: Tranh giành khách, bị hàng xóm chém gần đứt lìa tay trái

Do tranh giành khách với chủ thuyền bên cạnh, nên ông Huế đã dùng dao chém nhiều nhát, khiến nạn nhân bị gần đứt lìa bàn tay trái.

Sáng ngày 24/7, ông Nguyễn Văn Thế, Chủ tịch xã Thanh Thịnh, huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết, trong quá trình tranh giành khách, hai chủ thuyền xảy ra xô xát khiến một người bị chém gần đứt lìa tay.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều 22/7, thấy khách ra tham quan đảo chè, giữa ông Lê Văn Lý và ông Hà Đình Huế (cùng trú xã Thanh Thịnh, huyện Thanh Chương) đã xảy ra tranh giành, dẫn đến cãi vã.

Lúc này, ông Huế rút con dao trên thuyền chém ông Lý nhiều nhát, khiến nạn nhân bị gần đứt lìa bàn tay trái.

Phát hiện sự việc, người dân địa phương đã tới can ngăn và đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu. Do viết thương quá nặng, ông Lý tiếp tục được chuyển ra Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) phẫu thuật nối tay.

nghe an tranh gianh khach bi hang xom chem gan dut lia tay trai

Hiện bàn tay của ông Lý đã được nối lại, tuy nhiên sức khỏe còn yếu, hiện đang được điều trị tại bệnh viện Việt Đức.

Nhận thấy sự việc nghiêm trọng, chính quyền địa phương đã báo cho Công an huyện Thanh Chương về điều tra, làm rõ.

Ngay sau đó, đối tượng được triệu tập đến trụ sở công an để lấy lời khai. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận, do mâu thuẫn trong tranh giành khách giữa hai thuyền nên đã dùng dao chém nạn nhân.

Hiện, cơ quan chức năng đang chờ giám định thương tật của nạn nhân để hoàn thiện hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Thông tin từ Bệnh viện Việt Đức, ca phẫu thuật đã thành công, tuy nhiên do sức khỏe yếu nên bệnh nhân vẫn phải theo dõi.

nghe an tranh gianh khach bi hang xom chem gan dut lia tay trai Hà Nội: Tranh giành nơi đánh cá, một người bị đâm tử vong

Theo thông tin ban đầu, vụ án mạng đau lòng xảy ra vào khoảng 21h30 ngày 22/7, tại thôn Phúc Trại, xã Tân Minh, huyện ...

​​​​​​​

chọn
Khu đô thị Bắc Châu Giang của Mặt Trời Thanh Hoá: Giáp cao tốc và Vành đai 5, sẽ chuyển đổi 108 ha đất lúa
Khu đô thị sinh thái Bắc Châu Giang tại TP Phủ Lý, Hà Nam do liên danh Mặt Trời Thanh Hoá - Đầu tư Tây Bắc làm chủ đầu tư có quy mô 176 ha, tổng vốn gần 9.000 tỷ đồng. Tại đây sẽ xây dựng khoảng 4.735 căn nhà ở liền kề, biệt thự và chung cư hỗn hợp.