Người dân Thái Lan chờ đón di hài nhà vua

Thủ tướng Prayuth Chan-ocha, cựu thủ tướng Yingluck Shinawatra đã có mặt tại hoàng cung để chờ đón linh cữu Quốc vương Bhumibol Adulyadej. Bên ngoài cung điện, dòng người xếp dài hàng km để đón linh cữu.
nguoi dan thai lan cho don di hai nha vua Hoàng hậu tiết lộ cuộc gặp đầu tiên với nhà vua Thái Lan
nguoi dan thai lan cho don di hai nha vua Buổi sáng đầu tiên của người Thái khi không còn quốc vương
nguoi dan thai lan cho don di hai nha vua
Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha và vợ Naraporn thực hiện nghi lễ cúi lạy trước di ảnh của nhà vua tại cung điện ở Bangkok, Thái Lan. Quốc vương Bhumibol Adulyadej băng hà hôm 13/10 tại bệnh viện Siriraj , thủ đô Bangkok, hưởng thọ 88 tuổi. Ảnh: Reuters
nguoi dan thai lan cho don di hai nha vua
Cựu thủ tướng Yingluck Shinawatra đã có mặt tại hoàng cung để chờ đón linh cữu Quốc vương Bhumibol Adulyadej. Trị vì lâu nhất trong lịch sử với thời gian 70 năm, quốc vương Bhumibol Adulyadej là nhân vật được người dân sùng kính, biểu tượng cho sự đoàn kết và thống nhất dân tộc. Ảnh: Reuters
nguoi dan thai lan cho don di hai nha vua
Thái Lan đang chuẩn bị cho quốc tang theo nghi thức đạo Phật dành cho Quốc vương Bhumibol. Trong ảnh, người dân Thái Lan không giấu nổi xúc động khi đến tiễn vị vua kính yêu. Hoàng cung thông báo tiếp nhận người dân đến viếng đến 12h trưa, sau đó kéo dài đến 14h vì dòng người quá đông. Ảnh: Reuters
nguoi dan thai lan cho don di hai nha vua
Đội cận vệ tiến vào cung điện hoàng gia chuẩn bị cho lễ đón linh cữu Quốc vương Bhumibol.Ảnh: Reuters
nguoi dan thai lan cho don di hai nha vua
Dòng người chờ đợi bên ngoài cung điện hoàng gia. Anon Pairot, 36 tuổi, cho biết đây là thời khắc quan trọng trong lịch sử đất nước. "Tôi muốn là một phần trong đó và cùng những người khác tiễn đưa nhà vua", Anon nói. Ảnh: AP
nguoi dan thai lan cho don di hai nha vua
Cung điện hoàng gia treo cờ rủ. Trong thông báo hôm 13/10, Thủ tướng Prayut kêu gọi người dân không tổ chức lễ hội trong 30 ngày tới và mặc đồ đen trong một năm. Cờ rủ sẽ được treo tại các trường học và trụ sở cơ quan nhà nước trong 30 ngày, bắt đầu từ 14/10. Thủ tướng cũng cho biết các quan chức chính phủ sẽ để tang Quốc vương trong một năm.
nguoi dan thai lan cho don di hai nha vua
Bên ngoài bệnh viện và cung điện, đông đảo người dân đang mong đợi nhìn thấy di hài của nhà vua. Nhiều người mặc áo đen, cầm theo di ảnh của ngài và chờ đợi từ rất sớm. Ảnh: Reuters
nguoi dan thai lan cho don di hai nha vua
"Tôi không thể ngủ được và tôi không muốn loanh quanh ở nhà. Tôi phải làm điều gì đó vì tôi đang cảm thấy rất buồn. Vì vậy, tôi đã đến cung viện cùng nhiều người khác để tiễn đưa quốc vương", CNN dẫn lời Patarapong Chankaw, 28 tuổi, cho biết. Anh đã ở đây từ 5h sáng và dự định ở lại đến khi lễ tang kết thúc. Ảnh: Reuters
nguoi dan thai lan cho don di hai nha vua
Những năm gần đây sức khỏe của Quốc vương có dấu hiệu bất ổn. Ngài đã điều trị nhiều bệnh khác nhau tại Bệnh viện Siriraj ở thủ đô Bangkok. Trong ảnh, một người phụ nữ ôm mặt khóc trong dòng người đến cung điện hoàng gia. Ảnh: AP
nguoi dan thai lan cho don di hai nha vua
Các nhà sư trong đoàn người đến cung điện hoàng gia tỏ lòng tiếc thương với vị vua mới qua đời. Ảnh: AP
nguoi dan thai lan cho don di hai nha vua
Bên ngoài cổng cung điện, nhiều người dân đã mang theo chiếu và cầm ô, chờ đợi bên vỉa hè ở con đường đối diện. Người phụ nữ trong ảnh bật khóc khi hòa mình vào dòng người chờ đợi linh cữu nhà vua về cung điện. Ảnh: AP
chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.