Trước đây, chị Lại Hằng làm nghề chính là kế toán nhưng vì đam mê với hoa hồng nên chị bà mẹ trẻ quyết định nghỉ việc để toàn tâm chăm sóc khu vườn nghìn gốc hồng của mình.
Từ khi còn nhỏ, chị Lại Hằng đã rất thích trồng hoa. Ngày ấy, chị thấy hoa gì là chị đều tập tành xin hoặc mua về trồng. Hoa hồng ngoại trước đây chưa được phổ biến nên chị chủ yếu trồng hồng nội và các loại hoa đơn giản khác. Sau khi đi làm, lập gia đình vào năm 2013, mọi người biết đến hồng ngoại nhiều hơn nên chị cũng có cơ hội tiếp cận với những giống hồng nhập khẩu.
![Người phụ nữ quyết định nghỉ việc, nuôi dưỡng ước mơ trồng nghìn gốc hồng rực rỡ nguoi phu nu quyet dinh nghi viec nuoi duong uoc mo trong nghin goc hong ruc ro](https://cdn.vietnammoi.vn/stores/news_dataimages/linhnt/112017/28/01/0907_23336558_1422086494527815_1538154944_o.jpg) |
Vườn hồng có khoảng vài nghìn gốc cả nội lẫn ngoại. |
![Người phụ nữ quyết định nghỉ việc, nuôi dưỡng ước mơ trồng nghìn gốc hồng rực rỡ nguoi phu nu quyet dinh nghi viec nuoi duong uoc mo trong nghin goc hong ruc ro](https://cdn.vietnammoi.vn/stores/news_dataimages/trangctm/112017/29/09/5113_10.jpg) |
Những chùm hồng nở rực rỡ khoe sắc trong vườn. |
![Người phụ nữ quyết định nghỉ việc, nuôi dưỡng ước mơ trồng nghìn gốc hồng rực rỡ nguoi phu nu quyet dinh nghi viec nuoi duong uoc mo trong nghin goc hong ruc ro](https://cdn.vietnammoi.vn/stores/news_dataimages/trangctm/112017/29/09/5057_7.jpg) |
Những chùm hồng rực rỡ. |
![Người phụ nữ quyết định nghỉ việc, nuôi dưỡng ước mơ trồng nghìn gốc hồng rực rỡ nguoi phu nu quyet dinh nghi viec nuoi duong uoc mo trong nghin goc hong ruc ro](https://cdn.vietnammoi.vn/stores/news_dataimages/trangctm/112017/29/09/5051_6.jpg) |
Dịu dàng trong sương sớm. |
![Người phụ nữ quyết định nghỉ việc, nuôi dưỡng ước mơ trồng nghìn gốc hồng rực rỡ nguoi phu nu quyet dinh nghi viec nuoi duong uoc mo trong nghin goc hong ruc ro](https://cdn.vietnammoi.vn/stores/news_dataimages/trangctm/112017/29/09/5045_5.jpg) |
Có nhiều kinh nghiệm trồng hồng, chị Hằng tự tin sở hữu khoảng 3000 gốc. |
Chị Hằng quyết định nghỉ việc để toàn tâm theo đuổi niềm đam mê của mình. |
Thời gian đầu, mua một cây hồng ngoại cũng khá khó khăn như về giá cả, vận chuyển, chăm sóc… Sau một thời gian, chị chọn cách mua hồng từ các nhà vườn của Trung Quốc, Thái Lan và một vài giống hồng từ Anh. Dần dần có kinh nghiệm, chị Lại Hằng thường chọn những giống hồng có đặc tính như sai hoa, độ lặp tốt, thơm, nở hoa thành chùm, có khả năng thích nghi với khí hậu Việt Nam để trồng, chăm và nhân giống.
Để chăm sóc vườn hồng khỏe mạnh và rực rỡ như hiện tại, ban đầu chị Hằng cũng khá bỡ ngỡ khi chưa biết nên chọn giá thể như thế nào, bón phân, trừ bệnh cho hồng ra sao… Chị mày mò từng chút một, học hỏi thêm từ những người đi trước…Nhờ vậy, chị cũng đã có chút kinh nghiệm để tự tin hơn khi chăm bón khu vườn của mình hiện tại.
Khu vườn của chị Hằng khá rộng nên chị thường chọn những vị trí nhiều nắng để trồng hồng. Chị thường trộn giá thể gồm đất, trấu, xơ dừa, phân bò tribat theo tỷ lệ 4:4:1:1. Bên cạnh đó, chị cũng thường bón phân theo định kỳ 10 ngày/ lần, xen kẽ các loại phân như NPK, TNC, phân gà… Sau 3 ngày bón gốc thì bổ sung thêm bón lá như atonik, b1, rong biển…
Hiện tại, chị Lại Hằng sở hữu hai khu vườn: 1 vườn rộng 800m2 tại Hoàng Mai và 1 vườn 2000m2 tại Bình Đà với khoảng hơn 3000 gốc hồng. Cuộc sống của chị xoay quanh việc trồng hồng, chăm bón hoa. Mỗi ngày thức dậy chị Hằng đều cảm thấy tràn đầy năng lượng khi được gần hơn với thiên nhiên, ngắm nhìn những cành hồng rực rỡ tỏa hương sắc trong vườn.
|
Những giàn hồng Eden đẹp xiêu lòng của phụ nữ Việt khắp năm châu
Khi có sẵn khoảng sân vườn rộng thoáng và yêu thích trồng hồng, bạn sẽ khó lòng “làm ngơ” trước hồng Eden bởi đây là ...
|
|
Vườn hồng trăm loại rực rỡ đẹp như xứ sở thần tiên ở phố núi Lai Châu
Vườn hồng rực rỡ từ cổng vào nhà với đủ các loại hồng đua nhau khoe sắc này là do chị Hoàng Yến tự tay ...
|