Người Thái dùng xô, bao gạo, xe cút kít… để đi mua sắm thay túi nhựa

Thái Lan cấm túi nhựa sử dụng một lần từ năm nay. Để hưởng ứng, hàng loạt người tiêu dùng chọn mang xô, thau, vali, cả bao gạo, xe cút kít, lưới… để đi mua sắm tại các trung tâm thương mại và cửa hàng tiện lợi.

Chính quyền Thái Lan đã khởi động năm 2020 với lệnh cấm túi nhựa sử dụng một lần trên khắp lãnh thổ. Lệnh này có hiệu lực từ ngày 1/1/2020 tại một số trung tâm mua sắm lớn và ngày 7/11/2020 với cửa hàng tiện lợi.

Lệnh cấm là một phần của chiến dịch do chính phủ và các nhà bán lẻ khởi xướng. 75 trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi và các cửa hàng khác, với hơn 24.500 chi nhánh trên toàn quốc đồng ý ngừng cung cấp túi nhựa miễn phí cho khách hàng. 

Theo tiến độ này, Thái Lan sẽ cấm hoàn toàn túi nhựa dùng một lần vào năm 2021.

Người Thái dùng xô, bao gạo, xe cút kít… để đi mua sắm thay túi nhựa - Ảnh 1.

Nhân viên mang theo biểu ngữ thông báo cho khách hàng về lệnh cấm túi nhựa sử dụng một lần tại trung tâm mua sắm ở Bangkok. (Ảnh: AFP).

Thái Lan là một trong những nước đóng góp lớn nhất dẫn đến tình trạng ô nhiễm đại dương. Trung bình một người Thái vứt ra môi trường đến 8 túi nhựa mỗi ngày. Năm 2019, các trường hợp bắt gặp túi nhựa xuất hiện trong dạ dày của các động vật có vú biển chết như cái voi, rùa xanh… đã khiến các nhà hoạt động môi trường lên tiếng mạnh mẽ.

Ngay cả các kênh truyền hình cũng được lệnh phải làm mờ các túi nhựa trên màn hình, bên cạnh các hình ảnh khác như khỏa thân, hút thuốc lá, sử dụng rượu và tội phạm bạo lực.

Người Thái dùng xô, bao gạo, xe cút kít… để đi mua sắm thay túi nhựa - Ảnh 2.

Túi đựng thực phẩm được dùng như túi mua sắm. (Ảnh: ROV).

Hưởng ứng lệnh cấm, nhiều người mua sắm ở Thái Lan đã chộp lấy giỏ, xô và thậm chí là xe cút kít để thay túi nhựa sử dụng một lần. Nhiều người hào hứng chia sẻ trên mạng xã hội để vận động nhiều người cùng chung tay.

Chuyên gia trang điểm Acharin Prahausri đã mượn lưới lưu trữ thực phẩm của mẹ mình để dùng đựng đồ ăn nhẹ, sữa và nước trái cây khi mua sắm tại 7-

Eleven. Khi chia sẻ hình ảnh này trên mạng xã hội, anh chàng còn hài hước nói thêm: "Nó còn được sử dụng để bảo vệ thức ăn khỏi ruồi". Hiện, bài đăng này đang lan truyền và nhận được hơn 1.600 lượt thích.

Trong các bài đăng khác, một người đàn ông cười toe toét trước máy ảnh khi anh ta cầm một chiếc xe cút kít chở đầy chai nước, khăn giấy và xà phòng. Bên cạnh đó, có người còn dùng cả bao đựng gạo, thức ăn cho heo… để đi mua sắm. Các bà nội trợ thì chuộng dùng xô nước, vì chúng có hình dán tương tự giỏ xách.

Ngoài ra, vali, thau, phích nước, lưới… cũng được tận dụng làm giỏ đựng đồ với nhiều người.

Xe cút kít, bao gạo, xô nhựa... đều được tận dụng để đi mua sắm. (Ảnh: ROV).

"Thú thật tôi không quen với việc mang theo túi mua hàng, đôi khi tôi chỉ đi tay không và quên mất, khi nhớ thì tôi mới mang", người dân tên Supanee Burut-thong, chia sẻ với Reuters. 

Bên cạnh đó, một số người tiêu dùng như Viroj Sinchairokekul đã không ấn tượng khi phải trả tiền cho những chiếc túi thân thiện với môi trường. "Thay vào đó, tôi sẽ đi đến các chợ địa phương, vì họ vẫn cho chúng tôi túi nhựa", người đàn ông 63 tuổi chia sẻ với AFP.

Tuy nhiên, không ít người đã hình thành thói quen từ trước. AFP dẫn lời một nhân viên văn phòng Thái Lan khẳng định: "Tôi đã tránh túi nhựa được một thời gian rồi".

Các nhà hoạt động môi trường đã ca ngợi lệnh cấm là bước đầu tiên quan trọng, nhưng cần phải thực hiện nhiều hơn để loại bỏ văn hóa dùng đồ nhựa một lần. 

"Thái Lan đứng thứ 6 trong số các quốc gia xả rác ra biển nhiều nhất. Nhưng trong 5 tháng qua, chúng tôi lùi về thứ 10, nhờ sự hợp tác của người dân", Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Thái Lan Varawut Silpa-Archa, chia sẻ với AFP.

Tuy nhiên vị Bộ trưởng này cho biết khía cạnh thách thức nhất là 40% túi nhựa của Thái Lan được sử dụng tại các chợ rau và khu vực nông thôn. "Sẽ không dễ dàng thay đổi cách suy nghĩ và hành vi của những người này", ông nói.

chọn
Toàn cảnh khu đất ở đặc khu Phú Quốc sắp làm dự án nghỉ dưỡng 3.000 tỷ của Khải Hoàn Land
Khải Hoàn Land đặt kế hoạch đến cuối năm 2025 hoàn thành thủ tục pháp lý dự án Helios Coastal City để đến cuối 2026 triển khai thi công, đưa vào hoạt động.