Nhà sản xuất The Face Vietnam 2018: 'Đã từng và sẽ thẳng tay loại thí sinh nếu có ý định mua giải'

Đại diện nhà sản xuất - bà Trang Lê cũng như host của The Face Vietnam 2018 - Nam Trung đã có chia sẻ thẳng thắn về việc thí sinh được ưu ái hay “mua giải” từ trước khi bắt đầu.

nha san xuat the face vietnam 2018 da tung va se thang tay loai thi sinh neu co y dinh mua giai 141214

Ơn giời, phòng loại cuối cùng đã xuất hiện ở The Face Việt Nam 2018

Cuối tháng 9/2018, chương trình Người mẫu thương hiệu Việt Nam - The Face Vietnam sẽ chính thức lên sóng với format hoàn toàn mới do đơn vị Multimedia sản xuất. Với sự đổi ngôi về ê-kíp thực hiện, khán giả truyền hình có phần yên tâm hơn về chất lượng khi đơn vị này từng sản xuất thành công các mùa Vietnam’s Next Top Modelvà các sân chơi về người mẫu, nhà thiết kế.

Tuy nhiên, điều này chỉ giảm bớt sự lo lắng ban đầu nhưng trên thực tế các game show giải trí hiện tại vẫn đang nhan nhản những chiêu trò để câu kéo sự chú ý của khán giả. Vì vậy, người xem vẫn có một sự dè chừng nhất định dành cho The Face Vietnam trước ngày lên sóng, nhất là khi bộ 3 HLV đều là những cái tên đủ gây “bão” về truyền thông và cá tính, nổi loạn không kém: siêu mẫu Thanh Hằng, Võ Hoàng Yến và ca sĩ/ diễn viên Minh Hằng.

nha san xuat the face vietnam 2018 da tung va se thang tay loai thi sinh neu co y dinh mua giai 141214
Các thí sinh The Face Vietnam 2018 đã chính thức chào sân với Top 36 cùng những thử thách mới

Bên cạnh đó, vấn nạn “mua giải” ở các game show giải trí truyền dù chưa có bất kì cơ sở nào để xác minh, nhưng tin đồn hành lang đã ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lí người xem. Nhất là đối với chương trình thực tế dài tập với sự sắp xếp từ nhà sản xuất để mang đến kịch tính thì nghi vấn dàn dựng kết quả cũng là điều đang được giới truyền thông và khán giả quan ngại.

Vì vậy trong buổi ra mắt chính thức của The Face Vietnam 2018, phóng viên đã có trao đổi trực tiếp với nhà sản xuất, khi trước đó đã có nhiều tin đồn một chiều cho rằng kết quả Top 36 không có sự công bằng.

Ở vai trò host The Face Vietnam 2018, giám đốc sáng tạo Nam Trung bức xúc cho biết: “Chúng tôi đã đọc những bình luận trên nhiều diễn đàn và fanpage của chương trình mang cái nhìn tiêu cực, cho rằng nhà sản xuất đã “bán giải”, dàn dựng, cơ cấu để chọn gương mặt từ trước. Trong Top 36, tôi có thể gọi ra 2 cái tên từng có bình luận như vậy khi họ chưa được gọi tên, họ cho rằng mình không được chọn vì giám khảo, nhà sản xuất có cơ cấu từ trước. Không chỉ với The Face mà bất kì chương trình truyền hình thực tế hay gần nhất là Vietnam’s Next Top Model đều có những nghi vấn từ khán giả đặt cho chúng tôi.

nha san xuat the face vietnam 2018 da tung va se thang tay loai thi sinh neu co y dinh mua giai 141214
"Tôi nói thẳng, đã từng gia đình thí sinh đến thẳng nhà chị Trang Lê đặt vấn đề “mua giải” - host Nam Trung khẳng định đã từng có nhiều lời đề nghị việc mua giải tại các cuộc thi người mẫu

“Tôi cảm thấy rất bức xúc khi mình ngồi ở đây mà vẫn có hoài nghi về việc“mua giải” xảy ra ở đây, làm tôi thấy giá trị con người trở nên rẻ rúng khi muốn mua gì chỉ cần bỏ tiền ra là có thể mua được. Như vậy còn ai có niềm tin để xem các chương trình truyền hình thực thế” - giám đốc sáng tạo đồng thời là host của The Face Vietnam lên tiếng trước thông tin hành lang.

Clip: Host Nam Trung khẳng định không có chuyện mua bán giải tại The Face Vietnam

Tiếp lời của Nam Trung, bà Trang Lê, đại diện nhà sản xuất Gương mặt người mẫu thương hiệu 2018 đưa ra quan điểm: Tôi thích một câu nói: Những điều mua được bằng tiền đều là những thứ rẻ nhất. Ngay từ khi sản xuất Vietnam’s Next Top Model từ những mùa đầu tiên, không năm nào chúng ta không nhận những lời đề nghị khiếm nhã, nhưng mỗi khi tôi nhận lời đề nghị thì việc đầu tiên là tôi loại ngay thí sinh đó.

Ở Việt Nam đã có quá nhiều cuộc thi, quá nhiều điều tiếng và hãy nhìn những Quán quân Vietnam’s Next Top Model, họ đều là những cô gái quê mùa, làm gì có tiền mà mua giải. Và nếu như các hiểu của nhiều người thì chắc những cô gái ấy không có cơ hội để cống hiến, khẳng định mình.

nha san xuat the face vietnam 2018 da tung va se thang tay loai thi sinh neu co y dinh mua giai 141214
"Chúng tôi biết giá trị mà chúng tôi bỏ ra, và chúng tôi vẫn đang đi tìm sự công bằng cho các chương trình sản xuất” - bà Trang Lê nhấn mạnh

Trà sữa Macchiato Không Độ là sản phẩm trà sữa cao cấp đóng chai đầu tiên tại Việt Nam mà Tập đoàn Tân Hiệp Phát vừa tung ra thị trường vào giữa tháng 8 năm nay. Đây chính là đơn vị tài trợ chính cho chương trình The Face Vietnam 2018. Trà sữa Macchiato Không Độ có vị béo từ sữa nhập từ châu Âu, làm từ lá trà tươi Thái Nguyên, được sản xuất trên dây chuyền và công nghệ hiện đại đáp ứng hoàn hảo nhu cầu thưởng thức trà sữa tiện lợi, mọi lúc mọi nơi của hàng triệu người tiêu dùng với cảm giác ngon khó cưỡng.

Quán quân mùa giải The Face Vietnam 2018 sẽ có cơ hội làm việc cùng nhãn hàng Trà Sữa Macchiato Không Độ trong vòng 1 năm.

nha san xuat the face vietnam 2018 da tung va se thang tay loai thi sinh neu co y dinh mua giai 141214 Thanh Hằng phản pháo trước nghi vấn cố tình ngã trên sàn catwalk để tạo drama cho The Face 2018

Trả lời phỏng vấn của báo chí xoay quanh cú vấp ngã của mình khi catwalk tại buổi họp báo The Face Vietnam 2018, Thanh ...

nha san xuat the face vietnam 2018 da tung va se thang tay loai thi sinh neu co y dinh mua giai 141214 Host Nam Trung: 'Vị trí dễ bán để kiếm tiền nhất là chỗ của tôi'

Nam Trung chia sẻ: "Vị trí dễ mua nhất là chỗ của tôi. Người ta có thể bỏ ra vài tỉ để một cô hoa ...

nha san xuat the face vietnam 2018 da tung va se thang tay loai thi sinh neu co y dinh mua giai 141214 The Face Vietnam 2018: 2 gương mặt mới vào vòng lập đội, Quốc Anh bất ngờ rời cuộc thi

BTC The Face Vietnam 2018 vừa xác nhận có những thay đổi đáng kể trong danh sách thí sinh được lọt vào vòng lập đội, ...

nha san xuat the face vietnam 2018 da tung va se thang tay loai thi sinh neu co y dinh mua giai 141214 13 gương mặt từng được dự đoán là 'đáng gờm' bất ngờ dừng chân tại The Face Việt Nam 2018

Bên cạnh Top 35 chính thức bước vào vòng trong, nhiều thí sinh tiềm năng được đánh giá cao trước đó bất ngờ dừng chân ...

chọn
BĐS Hồ Gươm đang tiến vào khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 sau thương vụ 45 tỷ đồng
Sau khi cổ phần hóa, Viwaseen cùng đối tác DAF đã nhượng lại quyền phát triển khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 Hà Nội cho Công ty CP Đầu tư Bất động sản Hồ Gươm với khoản tiền 45 tỷ đồng.