Nhật cắt giảm chi phí quà mừng thọ cho người 100 tuổi

Số lượng người thọ trăm tuổi tăng chóng mặt khiến chính phủ Nhật Bản tính đến phương án thay thế những món quà giá trị truyền thống bằng phiên bản rẻ hơn để tiết kiệm chi phí.

Suốt hơn 50 năm, để thể hiện lòng kính trọng với những người già tròn 100 tuổi, chính phủ Nhật Bản thường gửi thư chúc mừng kèm theo món quà kỷ niệm là chiếc cốc bạc sakazuki. Nhưng năm nay, hơn 31.000 cụ già trăm tuổi sẽ nhận được món quà là cốc sakazuki mạ bạc, thay vì bạc nguyên chất.

Theo Guardian, quyết định trên được đưa ra sau khi tính toán cho thấy chi phí sẽ nhảy vọt, nếu giữ nguyên quà tặng là những chiếc cốc bạc nguyên chất. Điều này giúp tiết kiệm chi phí sản xuất một chiếc cốc từ 7.600 yên xuống còn một nửa, và tổng chi phí tiết kiệm được lên tới 150 triệu yên.

nhat cat giam chi phi qua mung tho cho nguoi 100 tuoi
Ngày 27/02/2013 cụ bà Misao Okawa, 114 tuổi chụp cùng với con trai Hiroshi Okawa, 90 tuổi bên giấy chứng nhận kỉ lục Guinness Người phụ nữ cao tuổi nhất thế giới. Ảnh: DailyMail.

Năm 2009, chính phủ từng giảm đường kính cốc sakazuki để tiết kiệm chi phí khi số lượng người đón sinh nhật tuổi 100 tăng. Các số liệu thống kê cho thấy số người trong độ tuổi 100 và cao hơn tại Nhật Bản đã tăng hơn 65.000 người so với năm ngoái, giữ nguyên mức tăng liên tục trong vòng 46 năm qua.

Năm 1963, số lượng người trăm tuổi ở Nhật chỉ là 153 người, đến năm 1998 con số này là 10.000 người. Năm 2007 là 30.000 người và năm 2015 số lượng người hưởng thọ lần thứ 100 là hơn 60.000.

Shimane, một tỉnh nông nghiệp nằm gần biển, có số lượng người trăm tuổi tập trung nhiều nhất, với tỷ lệ là 96,25/100.000. Tỉnh có số lượng người trăm tuổi thấp nhất là Saitama, gần Tokyo với tỷ lệ 30,97/100.000.

Tuổi thọ trung bình của người dân Nhật Bản là 87,05 tuổi đối với nữ và 80,79 đối với nam. Cụ bà cao tuổi nhất Nhật Bản thọ 116 tuổi có tên Nabi Tajima, đến từ tỉnh Kagoshima. Cụ ông cao tuổi nhất là ông Masamitsu Yoshida, 112 tuổi, một cư dân Tokyo.

Các nhà nhân khẩu học dự đoán số lượng người trăm tuổi ở Nhật Bản còn tiếp tục gia tăng trong những năm tới, vì độ tuổi chung của dân số Nhật đang có xu hướng già đi. Hơn một phần tư trong số 127 triệu dân Nhật ở độ tuổi 65 hoặc già hơn. Đến năm 2060 tỷ lệ này dự kiến đạt tới 40%.

chọn
Bảng giá đất Đà Nẵng sau điều chỉnh có nơi tăng 156%
Sau điều chỉnh, đường Bạch Đằng (đoạn từ đường Lê Duẩn đến Nguyễn Văn Linh) là nơi có giá đất ở tại vị trí 1 cao nhất tại TP Đà Nẵng, với gần 341 triệu đồng/m2.