Nhật triệu đại sứ tại Hàn để phản đối tượng 'phụ nữ mua vui'

Nhật Bản thông báo triệu hồi đại sứ nước này tại Hàn Quốc để phản đối việc đặt bức tượng biểu tượng cho nạn nhân nô lệ tình dục thời chiến.
nhat trieu dai su tai han de phan doi tuong phu nu mua vui
Bức tượng biểu tượng cho nạn nhân nô lệ tình dục Thế chiến II ở thành phố Busan, Hàn Quốc. Ảnh: Kyodo

Phát biểu trong cuộc họp báo hôm nay, Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga thông báo triệu hồi tạm thời Đại sứ Yasumasa Nagamine, đồng thời sẽ áp dụng những biện pháp khác, bao gồm tạm dừng các cuộc đối thoại kinh tế cấp cao.

"Chính phủ Nhật Bản cho rằng đây là tình huống rất đáng tiếc", AFP dẫn lời ông Suga nói. "Nhật Bản sẽ tiếp tục thúc giục chính quyền Hàn Quốc cũng như các khu vực liên quan nhanh chóng di dời bức tượng".

Ngoại việc triệu hồi đại sứ, ông Suga cho biết Nhật Bản cũng yêu cầu tổng lãnh sự Nhật tại thành phố Busan hồi hương và đình chỉ các thảo luận về vấn đề thỏa thuận hoán đổi tiền tệ với Hàn Quốc.

"Nếu không xây dựng quan hệ trên lòng tin, nó sẽ không ổn định", Bộ trưởng Tài chính Taro Aso nhấn mạnh, nhắc đến thỏa thuận hoán đổi tiền tệ giữa hai nước.

Bức tượng có kích thước bằng người thật, mô phỏng một cô gái trẻ đi chân trần và đang ngồi trên ghế được dựng gần lãnh sự quán Nhật Bản ở thành phố Busan vào cuối năm ngoái. Trước đó, bức tượng cũng được dựng bên ngoài Đại sự quán Nhật Bản ở thủ đô Seoul. Tượng xuất hiện từ năm 2011 nhằm đánh dấu cuộc biểu tình thứ 1.000 bên ngoài đại sứ quán.

Cụm từ "phụ nữ mua vui" được dùng để chỉ những cô gái trẻ và phụ nữ từng bị ép vào nhà thổ của quân đội Nhật trong Thế chiến II. Phía Hàn Quốc ước tính khoảng 200.000 phụ nữ Hàn Quốc trở thành nô lệ tình dục trong thời chiến.

Năm 2015, Nhật Bản và Hàn Quốc đạt được thỏa thuận về "phụ nữ mua vui", vấn đề vốn đã gây nhiều tranh cãi trong quan hệ hai nước. Theo đó, Nhật sẽ bồi thường 8,3 triệu USD cho quỹ hỗ trợ phụ nữ từng bị ép làm nô lệ tình dục và hiện còn sống.

Năm 1993, Tokyo từng chính thức xin lỗi về việc sử dụng nô lệ tình dục trong chiến tranh, song nhiều nhà phê bình cho rằng điều này vẫn chưa đủ.

chọn
Năng lực FCC - công ty thực phẩm sắp đầu tư tổ hợp nhà ở 4.300 tỷ cạnh metro Cát Linh - Hà Đông
CTCP Liên hợp Thực phẩm (FCC) chuẩn bị đầu tư công trình dịch vụ và nhà ở cao cấp 267 Quang Trung, phường Hà Đông, Hà Nội. Doanh nghiệp này ra đời từ năm 1971 và chuyên hoạt động trong mảng thực phẩm. Tại ngày 30/6, FCC có cổ đông lớn là CTCP Chứng khoán UP với tỷ lệ sở hữu gần 14%.