Nhiều hàng nghỉ bán sớm, bánh Trung thu 'quyết' không giảm giá

Dù hôm nay đã là ngày rằm tháng 8 nhưng một số quầy bán bánh Trung thu của các thương hiệu lớn nằm trên địa bàn Hà Nội vẫn bám sát nhu cầu thị trường và không có chủ trương hạ giá thành. Bên cạnh đó, nhiều cửa hàng đã thu dọn để trả mặt bằng từ chiều nay.
 

Khảo sát cảu Pv, chiều ngày 24/9 (15/8 âm lịch), các tuyến phố ở Hà Nội như Lý Thường Kiệt, Bà Triệu, Phan Đình Phùng, Hàng Da,… một số ki ốt của thương hiệu bánh Trung thu Long Đình, Bảo Ngọc đã bắt đầu nghỉ bán.

Bên cạnh đó, những thương hiệu lớn như Kinh Đô, Hữu Nghị, Bánh mứt kẹo Hà Nội, Thu Hương vẫn tiếp tục kinh doanh cho đến khi hết hàng.

nhieu hang nghi ban som banh trung thu quyet khong giam gia
Một số ki ốt bán bánh Trung thu đã bắt đầu thu dọn (Ảnh: Như Quỳnh)

Theo các nhân viên bán bánh Trung thu những bánh chưa bán hết sẽ được đóng gói gửi về Công ty chứ không giảm giá thành cho đến phút cuối cùng. Hiện nay, số lượng bánh không còn nhiều và không đủ vị nên khách hàng mua vào thời điểm này sẽ không có nhiều lựa chọn.

Cụ thể giá bán của bánh Trung thu Mứt kẹo Hà Nội là bánh dẻo loại 200 - 250 gram là 44.000 - 96.000 đồng/chiếc, bánh nướng một trứng 150 gram giá từ 38.000 - 65.000 đồng một chiếc, chủ yếu tập trung vào nhân thập cẩm truyền thống, nhân đậu xanh, đậu đỏ, trứng muối....

Bánh Trung thu Maison có trọng lượng 80g có giá là 45.000 đồng/chiếc, 120g là 55.000 đồng/chiếc và bánh 150g sẽ là 65.000 đồng/kg. Còn hộp bánh cao cấp có giá thành dao động từ 160.000 – 1,5 triệu đồng/hộp.

nhieu hang nghi ban som banh trung thu quyet khong giam gia
Các thương hiệu bánh Trung thu lớn vẫn bám sát nhu cầu của thị trường (Ảnh:Như Quỳnh)

Còn bánh Trung thu của Thu Hương, loại 150 - 200 gram là 43.000 - 58.000 đồng/chiếc, bánh có trọng lượng 220g sẽ có giá 63.000 đồng/chiếc, chủ yếu tập trung vào nhân thập cẩm truyền thống, nhân đậu xanh, đậu đỏ, sữa dừa, trà xanh.... Ngoài ra dòng sản phẩm cao cấp có giá từ 380.000 đồng đến 1,5 triệu đồng/hộp.

Ngày cuối cùng, bánh Kinh Đô Việt Nam vẫn bán theo giá niêm yết như; bánh Trung thu cho thiếu nhi 120g, bánh dẻo 180g, bánh dẻo 250g, bánh xanh, bánh ăn kiêng, bánh chay, bánh một trứng, bánh không trứng, bánh hai trứng, bánh trăng vàng kinh đô 2018... giá bán dao động từ 40.000 đồng - 3.500.000 đồng.

Anh Huy Hùng (Hà Nội), một người tiêu dùng chia sẻ: “Chờ đến ngày cuối cùng mới đi mua bánh để được giảm giá nhưng bánh vẫn được bán với giá cũ chứ không giảm. Nhưng tôi nghĩ sau rằm tháng 8 các thương hiệu này sẽ phải tung ra chương trình khuyến mại để bán hết những chiếc bánh còn tồn kho”.

nhieu hang nghi ban som banh trung thu quyet khong giam gia Giá bánh trung thu Hilton Hanoi Opera 2018: Mê mẩn với những chiếc hôp bánh ‘sang chảnh’ với giá lên đến 3,8 triệu đồng

Trung thu 2018, khách sạn Hilton Hanoi Opera ra mắt sản phẩm bánh trung thu với 6 vị nhân và được đóng gói trong một ...

nhieu hang nghi ban som banh trung thu quyet khong giam gia Giá bánh Trung thu The Coffee house 2018: Khám phá hộp bánh được tích hợp công nghệ AR

Mùa Trung thu 2018, The Coffee house đã tung ra thị trường 3 vị bánh đặc biệt và được đựng trong hộp bánh tích hợp ...

nhieu hang nghi ban som banh trung thu quyet khong giam gia Giá bánh trung thu Maison 2018: Maison mang đến mùa Trung thu 9 hương vị bánh đặc sắc

Mùa trung thu năm nay, Maison đã đem đến cho người tiêu dùng với 9 hương vị bánh đặc sắc và 12 mẫu hộp bánh ...

nhieu hang nghi ban som banh trung thu quyet khong giam gia Giá bánh trung thu Long Đình 2018: Khám phá hộp bánh mang hương vị Hồng Kông có giá hơn 2,1 triệu đồng

Dịp Trung thu 2018, nhà hàng Long Đình đã giới thiệu 8 dòng bánh trung thu truyền thống mang hương vị Hồng Kông để phục ...

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.