Những bà mẹ có suy nghĩ khác người để con theo đuổi đam mê

Có những đứa trẻ “không mê học hành”, coi việc đi học chẳng khác gì 'bị tra tấn' và việc thi vào lớp 10 là quá sức với chúng. Đa phần cha mẹ lại “sống chết” ép con học để có bằng THPT. Thế nhưng, vẫn có một số phụ huynh ủng hộ con không thi vào lớp 10, cho con theo học nghề đúng niềm đam mê của trẻ.
nhung ba me co suy nghi khac nguoi de con theo duoi dam me
Con không có khả năng học, một số phụ huynh "dũng cảm" không cho con thi vào lớp 10 mà cho con đi học nghề. Ảnh minh họa

Có con đang học lớp 9, chị Hoàng Mai Huệ (Thanh Xuân, Hà Nội) khá lo lắng khi suốt những năm THCS con luôn ở trong nhóm top cuối của lớp. Con không hào hứng với việc học. Con sợ những bài tập Toán, con ghét Văn, con không thể hiểu các phương trình hóa học, con dốt đặc Lý… Nói chung, việc học ở nhà và việc ngồi học ở lớp không khác gì tra tấn với con. Trước kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội vô cùng căng thẳng, do gia đình có điều kiện nên chị Huệ cũng xác định sẽ cho con học trường tư chứ biết sức của con không thể chen chân vào trường công lập.

Mới đây, con nằng nặc xin mẹ không thi vào lớp 10 mà sẽ đi học nghề đầu bếp ngay sau khi kết thúc lớp 9. Chị Huệ cho biết, con khá đam mê công việc nấu ăn và mơ ước sau này sẽ theo đuổi nghề đầu bếp. Việc con không học THPT mà đi học nghề khiến chị khá băn khoăn. Bởi, giờ tốt nghiệp THPT chẳng khác gì phổ cập. Nếu không có bằng THPT, chị lo sau này con sẽ tự ti và mất nhiều cơ hội.

Thế nhưng, tính đi tính lại, nếu cứ ép một đứa trẻ tuổi teen ghét đi học đến trường thì con sẽ chống đối. Chị biết ở vào tuổi này con chưa trưởng thành nên đã chỉ cho con tất cả những cái được và mất khi con không học THPT mà đi học nghề. Chị cũng khuyên con rằng thời gian học THPT là tháng ngày đẹp nhất của tuổi học sinh, con sẽ có nhiều kỷ niệm rất vui, nếu không học thì thật đáng tiếc. Còn nếu con quyết định đi theo con đường con chọn thì con sẽ phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Thời điểm này, chị vẫn cho con thời gian suy nghĩ về lựa chọn của mình. Song song, chị tìm trường nghề phù hợp để con có thể theo học. “Có nhiều cách để con trưởng thành. Thay vì 3 năm học THPT với đủ kiến thức sách vở thì con được trải nghiệm thực tế rất thực, là nguyên liệu nấu ăn, văn hóa ẩm thực, công thức các món. Chúng tôi sẽ cố gắng tìm cho con người thầy có tâm và nhân cách tốt để dẫn con vào nghề một cách tốt nhất, say mê nhất. Lúc đó, con biết muốn đi xa hơn thì cần học thêm những gì, có thể là học bổ túc, học tiếng Anh…”, chị Huệ chia sẻ.

nhung ba me co suy nghi khac nguoi de con theo duoi dam me
Quan điểm của các phụ huynh này là, con được làm nghề con yêu thích, con sẽ cảm thấy hạnh phúc. Ảnh minh họa

Quan điểm của chị Huệ là: "Tôi tôn trọng niềm đam mê và yêu thích của con. Bởi tôi biết, nếu ép con theo ý muốn của bố mẹ thì việc học của con cũng không có kết quả gì. Quan trọng là sau này con được làm nghề con yêu thích và kiếm được đồng tiền nuôi sống bản thân. Để có quyết định này, tôi cũng phải đấu tranh với bản thân rất nhiều bởi bố mẹ nào cũng muốn con học hành đến nơi đến chốn. Tuy nhiên, tôi nghĩ, con có cuộc sống của con và con phải được quyết định những việc liên quan đến tương lai của con."

Giống như con chị Huệ, con chị Đặng Minh Huyền (Q.Hà Đông, Hà Nội) cũng không có khả năng học và coi việc học như… cực hình. Chị Huyền từng thuê gia sư, giáo viên để kèm con nhưng nhận thức của con hạn chế nên con vẫn luôn “đội sổ” ở lớp. Biết nhận thức của con có hạn nên chị Huyền sớm xác định đường hướng cho con trong tương lai.

“Tôi biết, dù có cố thì sức của con vẫn không thể thi vào lớp 10 công lập. Tôi tự nguyện cho con đứng ngoài cuộc đua căng thẳng này để cả mẹ và con không bị áp lực. Tôi xác định sẽ cho con học nghề hướng dẫn viên du lịch ở trường trung cấp. Trước đó, tôi đã quan sát và thấy rằng con rất hợp với công việc này. Con hiểu biết lịch sử, có khả năng thuyết trình. Quan điểm của tôi là con không học được thì không nên ép con và cha mẹ nên chấp nhận con với những khả năng riêng của con. Con làm nghề con thích, con sẽ cảm thấy hạnh phúc. Đó là điều quan trọng nhất mà cha mẹ nên tạo điều kiện cho con”, chị Huyền cho biết.

XEM THÊM

nhung ba me co suy nghi khac nguoi de con theo duoi dam me Cô gái với ‘đôi tay vàng’ chinh phục thành công từ nghề bếp

Vũ Hoàng Trinh – học viên nghề Kỹ thuật Chế biến món ăn Trường Trung cấp Du lịch và Khách sạn Saigontourist đạt chứng chỉ nghề ...

nhung ba me co suy nghi khac nguoi de con theo duoi dam me Thí sinh đăng ký học cao đẳng nghề tăng cao: Tâm lý 'sính đại học' đã đổi khác

Theo lãnh đạo Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội, số thí sinh nộp hồ sơ nhập học vào trường năm 2018 tăng cao một ...

nhung ba me co suy nghi khac nguoi de con theo duoi dam me 15 tuổi học tiếp phổ thông hay học nghề?

Con không đủ điểm vào lớp 10 THPT công lập, nhiều phụ huynh lo lắng không biết có nên cho con tiếp tục học phổ ...

nhung ba me co suy nghi khac nguoi de con theo duoi dam me Những cô gái có chồng nhờ đi học nghệ thuật 'cưa'

Thích anh đồng nghiệp từ lâu nhưng Vân Trang chẳng dám “bật đèn xanh” vì ngại. Phải đến khi học được bí kíp, cô mới ...

nhung ba me co suy nghi khac nguoi de con theo duoi dam me Ngón tay robot thêm chức năng cho người dùng

Một nhà khoa học đã phát minh ra ngón tay robot (ngón thứ 6 trên bàn tay), có thể thêm chức năng cho người thường.

nhung ba me co suy nghi khac nguoi de con theo duoi dam me 'Thưa thầy, em không học phổ thông!'

'Thầy ơi, ba năm THPT và bốn năm đại học dài lắm. Em học xong chắc gì bà em còn sống để em báo hiếu. ...

nhung ba me co suy nghi khac nguoi de con theo duoi dam me Học càng cao, thất nghiệp càng nhiều

"Khi cánh cửa Đại học đang rất rộng mở thì người học càng phải xác định đúng năng lực của mình, nếu không giỏi mà ...

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.