Những đứa con lai kì dị của các loài động vật

Có rất nhiều thần thoại của các nền văn minh cổ đại nói về các sinh vật lai kỳ quặc, số ít trong đó lại hoàn toàn tồn tại ngoài tự nhiên nhờ vào sự phối ngẫu của hai loài động vật có họ hàng gần với nhau hoặc cũng có thể ra đời nhờ vào bàn tay con người.

Leopon

Đây là con lai kết quả từ việc lai giữa một con báo đực với một con sư tử cái. Đầu của con vật tương tự như của một con sư tử trong khi phần còn lại của cơ thể mang những điểm tương đồng với báo đốm.

Những đứa con lai kì dị của các loài động vật - Ảnh 1.

Con báo hoa sư tử đầu tiên được nuôi ở 1 vườn thú Ấn Độ vào năm 1910 nhưng sớm qua đời.

Giống lai này được sản xuất trong điều kiện nuôi nhốt và không có khả năng xảy ra trong tự nhiên.

Cama

Chúng là con lai giữa lạc đà có bướu và lạc đà không bướu. Cama không tồn tại trong tự nhiên mà chỉ do con người gây giống. 

Những đứa con lai kì dị của các loài động vật - Ảnh 2.

Nó xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1998 với mục đích tạo ra giống vật nuôi cho nhiều lông hơn để dệt len.

Żubroń

Con lai của bò nhà và bò rừng châu âu, Żubroń là loài động vật nặng nề và mạnh mẽ với trọng lượng của con đực lên đến 1200 kg. 

Cái tên Żubroń được chọn từ hàng trăm đề nghị được gửi đến tạp chí tuần Ba lan Przekro trong một cuộc thi được tổ chức năm 1969. 

Những đứa con lai kì dị của các loài động vật - Ảnh 3.

Con đực bị vô sinh trong thế hệ đầu tiên nhưng con cái có thể sinh sản và có thể được lai giống với bất kỳ loài nào của cha mẹ.

Narluga

Chúng là con lai giữ kì lân biển (Narwhal) và cá voi Beluga ngoài tự nhiên, chúng cực kì hiếm gặp nhưng đã từng được nhìn thấy ở Bắc Đại Tây Dương.

Những đứa con lai kì dị của các loài động vật - Ảnh 4.

Coywolf

Coywolf một giống chó sói lai sống ở Đông Bắc Mỹ. Bố mẹ của chúng là hai loài chó sói đồng cỏ (coyote) miền Tây và sói xám (Grey wolf) miền Đông. 

Những đứa con lai kì dị của các loài động vật - Ảnh 5.

Dù sói đồng cỏ và sói xám mới chỉ tách loài vào khoảng 6.000 - 117.000 năm về trước, nhưng hiện tại hai loài này vẫn có thể phối giống với nhau và cho ra con sói lai, có hình dáng và kích thước tương tự của cha mẹ.

Dzo

Dzo là con lai giữa bò tây tạng và bò nhà. Từ dzo về thực chất được dung cho con lai giống đực, còn giống cái được gọi là dzom. 

Những đứa con lai kì dị của các loài động vật - Ảnh 6.

Dzom là có thể sinh sản được nhưng dzo thì bị vô sinh. Chúng là sản phẩm của hiện tượng kết hợp gen trội ( con lai ưu việt ), chúng lớn hơn và mạnh hơn bò tây tạng hoặc bò nhà trong khu vực.

Chính phủ Ireland lo ngại về sự tấn công của đại dịch "hươu zombie" Chính phủ Ireland lo ngại về sự tấn công của đại dịch 'hươu zombie' Ngắm nhìn vẻ nam tính của những người phụ nữ cơ bắp nhất hành tinhNgắm nhìn vẻ nam tính của những người phụ nữ cơ bắp nhất hành tinh Ethiopian Airlines tuyên bố ngừng sử dụng máy bay Boeing 737 Max 8Ethiopian Airlines tuyên bố ngừng sử dụng máy bay Boeing 737 Max 8
chọn
Vinaconex: Bán một phần Cát Bà Amatina nếu giá tốt, lãi thêm 275 tỷ từ dự án 93 Láng Hạ
Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, ban lãnh đạo Vinaconex đã cập nhật tiến độ, tình hình kinh doanh tại một số dự án bất động sản như Cát Bà Amatina, KCN Đông Anh và Green Diamond.