Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Hoàng Mai, Hà Nội (phần 4)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Hoàng Mai, Hà Nội đáng chú ý.
Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Hoàng Mai, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 1.

Quận Hoàng Mai, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

10. Khu đất thuộc dự án đường Minh Khai - Vĩnh Tuy - Yên Duyên

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn quận Hoàng Mai. Trong đó, đáng chú ý có khu đất thuộc dự án đường Minh Khai - Vĩnh Tuy - Yên Duyên với diện tích khoảng 113.422,317 m2, dài khoảng 3,3 km.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Hoàng Mai, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 1.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở quận Hoàng Mai. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Hoàng Mai, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 2.

Khu đất sắp thu hồi nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Hoàng Mai, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 3.

Khu đất sắp thu hồi mở đường có điểm đầu ở Vành đai 3, bên hông Gamuda Garden.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Hoàng Mai, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 4.

Khu đất này đi qua khoảng giữa của Gamuda và Gelexia Riverside.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Hoàng Mai, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 5.

Đoạn qua hai dự án này cơ bản đã giải phóng làm đường.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Hoàng Mai, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 6.

Đoạn từ Gelexia Riverside đến Đồng Phát Parkviews chưa thu hồi.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Hoàng Mai, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 7.

Khu đất thu hồi làm đường này đi qua Vành đia 2,5 đoạn CTI Vĩnh Hoàng.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Hoàng Mai, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 8.

Từ CTI Vĩnh Hoàng, khu đất đi qua đường Lĩnh Nam đến Sunshine Garden.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Hoàng Mai, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 9.

Đoạn từ Lĩnh Nam, khu đất đi qua nhiều nhà dân.

11. Khu đất mở rộng đường Lĩnh Nam từ CTI Vĩnh Hoàng đến Vành đai 3

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở quận Hoàng Mai đáng chú ý có khu đất mở rộng đường Lĩnh Nam từ CTI Vĩnh Hoàng đến Vành đai 3 với diện tích khoảng 103.543,881 m2, dài khoảng 2,2 km.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Hoàng Mai, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 10.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở quận Hoàng Mai. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Hoàng Mai, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 11.

Khu đất sắp thu hồi nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Hoàng Mai, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 12.

Khu đất có điểm đầu tiếp giáp với khu mục 10, đoạn chung cư CTI Vĩnh Hoàng.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Hoàng Mai, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 13.

Khu đất này chủ yếu thu hồi phía bên phải, hướng đi Vành đai 3.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Hoàng Mai, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 14.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Hoàng Mai, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 15.

Đoạn gần Vành đai 3, hầu hết thu hồi nhà dân bên phải.

12. Khu đất thu hồi làm Vành đai 2,5

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở quận Hoàng Mai đáng chú ý có khu đất thu hồi làm vành đai 2,5 từ đường Định Công đến Giải Phóng với diện tích khoảng 6.824,710 m2, dài khoảng 160 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Hoàng Mai, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 17.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở quận Hoàng Mai. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Hoàng Mai, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 18.

Khu đất nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở quận Hoàng Mai, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 19.

Khu đất trên thực tế đang thu hồi để mở đường.

(- Ranh giới quận trong bài là tương đối, căn cứ theo bản đồ Google. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới vị trí các khu đất sẽ thu hồi để mở đường.

- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội).