NSND Hồng Vân quyên góp đủ tiền đưa Anh Vũ về nước lo hậu sự

Trên trang cá nhân, Hồng Vân dừng nhận tiền quyên góp từ khán giả, anh chị em đồng nghiệp khi kêu gọi đủ kinh phí đưa thi thể Anh Vũ về Việt Nam.

Sáng 2/4, thông tin nghệ sĩ Anh Vũ qua đời khiến nhiều đồng nghiệp, công chúng bàng hoàng. Anh mất do căn bệnh đột quỵ khi đang lưu diễn tại Mỹ. Khi gia đình Anh Vũ muốn đưa thi thể anh Việt Nam lo hậu sự nhưng không đủ kinh phí, NSND Hồng Vân đã vận động quyên góp từ giới nghệ sĩ, khán giả nhằm thực hiện nguyện vọng từ người thân danh hài.

NSND Hồng Vân quyên góp đủ tiền đưa Anh Vũ về nước lo hậu sự - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Hồng Vân là đồng nghiệp thân thiết của Anh Vũ thuở sinh thời.

Sau 10 giờ đồng hồ, NSND Hồng Vân chia sẻ việc kêu gọi đủ số tiền quyên góp và dừng nhận thêm qua tài khoản cá nhân. Thực tại, con số 481 triệu đồng được xây dựng nhằm đưa thi thể Anh Vũ về Việt Nam lo hậu sự.

Hồng Vân chia sẻ trên trang cá nhân: "Vân ngưng nhận quyên góp cho Anh Vũ nha mọi người ơi. Vân nghĩ đây đã đủ chi phí cho việc đưa em về rồi. Còn việc tổ chức đám tang như thế nào ở đâu thì ngày mai sau khi bàn bạc với gia đình Anh Vũ thì Vân sẽ báo cho mọi người biết. Một lần nữa xin tri ân những tấm lòng mà mọi người đã anh cho Anh Vũ, để em trở về với gia đình, anh, em, bạn bè và Khán giả ở Việt Nam".

NSND Hồng Vân quyên góp đủ tiền đưa Anh Vũ về nước lo hậu sự - Ảnh 2.

Hồng Vân là người kêu gọi quyên góp nhằm đưa thi thể Anh Vũ trở về Việt Nam.

Bên cạnh đó, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Lệ Quyên... gửi 100 triệu đồng nhằm lo hậu sự cho Anh Vũ. Trong thông tin chia sẻ trên trang cá nhân, Hoa hậu Thu Hoài quyên góp 2 triệu đồng nhằm đưa thi thể Anh Vũ về nước.

NSND Hồng Vân hiện đang hỗ trợ gia đình Anh Vũ hoàn thành thủ tục để sang Mỹ đưa thi thể anh trở về Việt Nam. Dàn diễn viên trẻ Khả Như, Lan Ngọc, Nhật Kim Anh, Minh Dự, Quốc Bảo... cùng nhiều khán giả đã gửi lời chia buồn và thực hiện hoạt động quyên góp nhằm đưa thi thể Anh Vũ trở về nước.


chọn
Điều gì đang diễn ra trên thị trường BĐS công nghiệp?
Viện Kinh tế Xây dựng đánh giá Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư BĐS công nghiệp ngoại, giá thuê đất bình quân và giá thuê nhà xưởng, kho bãi trong quý I đã tăng 2-3% so với cùng kỳ năm trước. Dự báo quý II, nhu cầu thuê và tỷ lệ lấp đầy tại các KCN có thể tăng nhẹ.