Nước sông Hàn Đà Nẵng đột ngột chuyển đen ngòm, nghi vấn xả thải trộm

Dưới chân cầu Trần Thị Lý, đoạn chảy qua quận Hải Châu, TP Đà Nẵng nước đen ngòm, bốc mùi hôi thối một vùng rộng lớn.

Theo phản ánh của người dân, khoảng 5h30 sáng nay 13/11, dưới chân cầu Trần Thị Lý, nước thải đen ngòm chảy ra từ hệ thống cống thải ven bờ sông, bốc mùi hôi thối kéo dài gần 100m bờ sông Hàn khiến nhiều người phải bịt mũi.

Chúng tôi liên hệ qua số điện thoại Giám đốc Công ty thoát nước và xử lí nước thải TP Đà Nẵng nhưng khóa máy, không liên lạc được.

Dưới chân cầu Trần Thị Lý, đoạn chảy qua quận Hải Châu, TP Đà Nẵng nước đen ngòm, bốc mùi hôi thối một vùng rộng lớn. (Ảnh: Facebook Phuc Huynh).

Đây không phải lần đầu tiên tại vị trí trên xảy ra việc trên, ngày 26/4/2019, sông Hàn cũng bị "đầu độc" bởi nước thải đen ngòm, bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Khi đó, khu vực thi công công trình bờ kè, cống thải dưới chân cầu Trần Thị Lý xuất hiện nhiều vệt nước đen ngòm, diện tích khoảng 200m2, bốc mùi hôi thối nồng nặc ai cũng phải bịt mũi khi chứng kiến. Ngoài nước thải, nơi đây còn có nhiều rác là túi nylon, thùng xốp rất mất vệ sinh môi trường.

Sáng nay 13/11, thời tiết TP Đà Nẵng có mưa nhỏ, người dân nghi ngờ có thể các nhà hàng và trung tâm tiệc cưới gần đó lợi dụng xả thải ra sông Hàn.

Tháng 7/2019, UBND quận Hải Châu cho biết, đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng thành lập đoàn đi kiểm tra 12 nhà hàng và trung tâm tiệc cưới, bao gồm: nhà hàng Phú Gia 3, Anh & Em, King's Palace, Queen's Palace, Golden Phoenix, Gia Hân, 4U, Phì Lũ, Thiên Quế (Shushi), Soho, Minh Tâm, Cội Nguồn và Shilla Galbi.

Qua kiểm tra, đoàn nhận thấy một số nhà hàng đã thực hiện không bảo đảm theo cam kết bảo vệ môi trường nên đã lấy mẫu nước thải tại hố ga nội bộ của 8/12 nhà hàng đưa đi thử nghiệm.

Kết quả do Trung tâm Quan trắc TN&MT Đà Nẵng công bố, các mẫu nước thải lấy tại các cơ sở đều có thông số vượt so với quy chuẩn tối đa cho phép.

UBND quận Hải Châu đã ban hành quyết định xử lí vi phạm hành chính đối với 8 cơ sở với tổng số tiền xử phạt là 54 triệu đồng; lập biên bản nhắc nhở đối với 4 trường hợp còn lại.

chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.