Ô tô 'điên' tại Nhật Bản lao vào hàng chục trẻ em mẫu giáo

Ngày 13/6, truyền thông địa phương đưa tin một chiếc xe ô tô đã lao vào một nhóm 17 trẻ mẫu giáo tại miền Tây Nhật Bản.

Theo đó, nhóm trẻ bị ô tô lao vào khi đang đi bộ dọc lề đường ở thành phố Nishinomiya để đến một công viên gần trường học ở tỉnh Hyogo sáng cùng ngày.

Cảnh sát cho biết sau khi tai nạn xảy ra, hai bé gái đã lập tức được đưa với bệnh viện cấp cứu vì bị thương, trong đó một bé bị gẫy xương vai trong khi chưa xác định được tình trạng của bé còn lại.

Một nữ tài xế 69 tuổi đã bị bắt giữ ngay tại hiện trường vì bị tình nghi lái xe thiếu tập trung gây thương tích cho người đi đường.

Vụ việc xảy ra chỉ hơn một tháng kể từ hôm 8/5 khi một nữ lái xe gây ra vụ tai nạn khiến hàng chục học sinh mẫu giáo và cô giáo tại thành phố Otsu ở tỉnh Shiga bị thương, trong đó hai em đã tử vong vì vết thương quá nặng.

Ảnh chụp Màn hình 2019-06-13 lúc 5

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: mainichi.jp)

Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định là do hai ô tô đã đâm vào nhau trước đó khiến một xe lao lên vỉa hè và đâm vào 13 học sinh mẫu giáo cùng ba cô giáo của trường mẫu giáo Raymond Tankai đang đợi sang đường tại phần đường dành cho người đi bộ.

Cảnh sát sau đó đã bắt giữ hai người phụ nữ 52 tuổi và 62 tuổi lái hai ô tô liên quan trực tiếp tới vụ tai nạn.

Sáng 28/5, một vụ tấn công bằng dao đã xảy ra tại công viên Noborito số 1 thuộc thành phố Kawasaki thuộc tỉnh Kanagawa của nước này, khiến ít nhất 19 người bị thương, trong đó có 4 học sinh tiểu học.

"Một người đàn ông và một bé gái không còn dấu hiệu sự sống", Yuji Sekizawa, quan chức thành phố Kawasaki, cho biết.

Cụm từ "không còn dấu hiệu sự sống" thường được dùng tại Nhật khi nạn nhân đã thiệt mạng nhưng cái chết chưa được bác sĩ chứng nhận.

Nguồn tin từ cảnh sát thành phố Kawasaki cho biết một người đàn ông dùng dao tấn công đám đông vào lúc 7h45 ngày hôm nay (giờ địa phương, tức 5h45 giờ Việt Nam). Trong số các nạn nhân có 2 nạn nhân bất tỉnh và 3 nạn nhân bị các thương tổn nặng về tim.

Theo hãng tin NHK, thủ phạm sau đó cũng đã dùng dao tự đâm vào mình và bị thương khá nặng.

Truyền thông địa phương cho biết tại hiện trường, cảnh sát thu giữ được 2 con dao nghi là của thủ phạm.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng chưa xác nhận thông tin này. Hiện cảnh sát đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Các vụ bạo lực hiếm khi xảy ra ở Nhật, nhưng nước này từng rúng động vì nhiều cuộc tấn công đẫm máu.

Theo Cảnh sát quốc gia Nhật Bản, năm 2016 tại nước này xảy ra 965 vụ tai nạn giao thông gây chết người do các lái xe độ tuổi trên 65 gây ra.

Số vụ tai nạn này chiếm hơn 25% tổng số vụ tai nạn giao thông gây chết người trong cùng năm ở Nhật Bản.

Hầu hết các tai nạn do tài xế cao tuổi gây ra thường xuất phát từ nguyên nhân nhầm chân ga và chân phanh hoặc mất lái.

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.