Ông Nguyễn Đình Thắng làm tân chủ tịch LienvietPostBank

Ông Nguyễn Đình Thắng vừa được bầu làm chủ tịch mới của LienvietPostBank (Ngân hàng Bưu điện Liên Việt) trong buổi đại hội cổ đông thường niên (ĐHCĐ).

Tại đại hội cổ đông thường niên của LienvietPostBank, các cổ đông đã bầu ra 8 thành viên trong hội đồng quản trị mới trong nhiệm kì 2018 - 2023. Trong đó Nguyễn Đình Thắng (Phó chủ tịch), ông Phạm Doãn Sơn (Phó chủ tịch thường trực kiêm Tổng giám đốc).

ong nguyen dinh thang lam tan chu tich lienvietpostbank
Ông Nguyễn Đình Thắng được bầu làm chủ tịch HĐQT mới của LienvietPostBank.

Như vậy ông Thắng sẽ thay ông Nguyễn Đức Hưởng vị trí chủ tịch HĐQT trong nhiệm kì này. Ông Thắng trở thành tân Chủ tịch LienvietPostBank với tỷ lệ phiếu bầu cao nhất, tới hơn 158,07%.

Ông Hưởng cho biết Vì lí do sức khỏe, ông này thôi tham gia Hội đồng Quản trị của LienVietPostBank và là cố vấn cao cấp của Ngân hàng. Bên cạnh đó ông Nguyễn Văn Huynh cũng thôi tham gia HĐQT vì lí do công việc.

Tân Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đình Thắng sinh năm 1957, giữ cương vị Phó Chủ tịch HĐQT LienVietPostBank từ tháng 4/2017, Thành viên HĐQT từ năm 2008, Chủ tịch Ủy ban Công nghệ của LienVietPostBank từ năm 2013. Ông Thắng là người chỉ đạo trực tiếp xây dựng và phát triển Thẻ phi vật lý Ví Việt (gọi tắt là Ví Việt) - sản phẩm thanh thanh toán online mới mang tính đột phá của LienVietPostBank.

Ngoài công tác tại LienVietPostBank, ông Thắng còn tham gia và đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng tại các tổ chức khác như: Phó Chủ tịch Hội tin học Việt Nam nhiệm kỳ V, VII, VIII; Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp phần mềm Việt Nam nhiệm kỳ I, II, III.

Cũng trong buổi đại hội thường niên này, HĐQT đã trình ĐHĐCĐ phương án phát hành thêm 286.874.941 cổ phiếu (Hai trăm tám mươi sáu triệu, tám trăm bẩy mươi tư nghìn, chín trăm bốn mươi mốt cổ phiếu) bao gồm 5% cổ phiếu năm 2017 cho Cổ đông hiện hữu và Cán bộ Nhân viên Ngân hàng để tăng vốn điều lệ từ gần 7.500 tỷ đồng hiện nay lên hơn 10.368 tỷ đồng.

chọn
Điều gì đang diễn ra trên thị trường BĐS công nghiệp?
Viện Kinh tế Xây dựng đánh giá Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư BĐS công nghiệp ngoại, giá thuê đất bình quân và giá thuê nhà xưởng, kho bãi trong quý I đã tăng 2-3% so với cùng kỳ năm trước. Dự báo quý II, nhu cầu thuê và tỷ lệ lấp đầy tại các KCN có thể tăng nhẹ.