Ông 'trùm' Phan Sào Nam rơi nước mắt khi được nhắc đến 2 con

Khi luật sư Hoàng Văn Hướng (Văn phòng Luật sư Hoàng Hưng- Đoàn Luật sư TP Hà Nội) hỏi bị cáo Phan Sào Nam phải bán cả căn nhà (mua trước khi phạm tội), là nơi gia đình, vợ con ở để khắc phục hậu quả thì vợ con đang ở đâu, Nam rơi nước mắt và nói "Hai cháu đang được ông bà nội ngoại chăm sóc, còn vợ ở nhà thuê".

Sáng nay (19/11), TAND tỉnh Phú Thọ tiếp tục xét xử sơ thẩm vụ án “Đánh bạc nghìn tỷ”, đây là ngày làm việc thứ 7.

HĐXX yêu cầu bị cáo Phan Sào Nam lên bục khai báo để luật sư hỏi, Luật sư Hoàng Văn Hướng (Văn phòng Luật sư Hoàng Hưng- Đoàn Luật sư TP Hà Nội) hỏi "Được biết, để khắc phục hậu quả, bị cáo đã phải bán 3 căn nhà, trong đó có 1 căn nhà mua là nơi gia đình vợ con bị cáo ở, vậy căn nhà này gia đình bị cáo mua thời điểm này. Việc bán căn nhà này thì vợ con bị cáo ở đâu?", Nam cuối đầu và rơi nước mắt trả lời "Căn nhà đó là vợ chồng bị cáo mua từ năm 2013, được cấp sổ đỏ năm 2014 là trước khi bị cáo phạm tội. Hiện tại vợ bị cáo đang ở nhà thuê, hai con bị cáo được ông bà nội ngoại chăm sóc".

ong trum phan sao nam roi nuoc mat khi duoc nhac den 2 con
Bị cáo Phan Sào Nam.

Luật sư Hướng hỏi tiếp bị cáo Nam về lý do game bài Rikvip/Tip.Club tăng trưởng nhanh như vậy?, Nam trả lời "Ban đầu bị cáo cũng không nghĩ game đó lại tăng trưởng như vậy. Sau khi tăng trưởng, bị cáo và bị cáo Hoàng Thành Trung (đã bỏ trốn-pv) liên tục điều chỉnh hạ tầng kỹ thuật để game bài được hoàn thiện. Game phát triển là thành quả của nhóm bị cáo".

Trước khi trở về ghế bị cáo, bị cáo Nam đề nghị HĐXX được xin lại 3 chiếc điện thoại vì đó là số điện thoại Nam mượn của người mẹ, trong điện thoại có những hình ảnh kỷ niệm của gia đình.

Trước đề nghị của bị cáo Nam, HĐXX đề nghị mẹ bị cáo Nam lên vị trí người tham gia tố tụng khác để hỏi về 3 chiếc điện thoại mà Nam khai trên. Mẹ Nam khẳng định đó là những điện thoại mà Nam mượn. Khi nghe mẹ trả lời, Nam xoay hẳn người nhìn về phía người mẹ.

HĐXX để cho người mẹ nói lời nhắn nhủ với bị cáo Nam "Cháu Nam mãi là người con của tôi, mong con nâng cao hiểu biết pháp luật, thành khẩn khai báo, mong HĐXX có chính sách khoan hồng với bị cáo".

Trong vụ án trên, Nam bị xác định đã thu lời bất chính số tiền hơn 1.475 tỉ đồng. Kiếm được bộn tiền, Nam chuyển tiền lòng vòng qua nhiều nấc trung gian đến người thân, bạn bè để gửi tiết kiệm, đầu tư góp vốn các dự án, mua bất động sản để hợp thức số tiền do phạm tội tổ chức đánh bạc mà có.

ong trum phan sao nam roi nuoc mat khi duoc nhac den 2 con
Bị cáo chăm chú nhìn mẹ trả lời HĐXX.

Quá trình điều tra, Phan Sào Nam đã thừa nhận hành vi phạm tội “Tổ chức đánh bạc” và “Rửa tiền”, đồng thời tích cực cùng với người thân nộp lại số tiền hưởng lợi bất chính.

Đến nay, CQĐT đang tạm giữ số tiền hơn 821 tỉ đồng; bị phong tỏa hơn 76 tỉ đồng trong các tài khoản ngân hàng; bị kê biên 2 nhà, trị giá theo hợp đồng 12,4 tỉ đồng; bị phong tỏa 13 hợp đồng mua căn hộ, trị giá hơn 139 tỉ đồng; bị tạm giữ 5 ô tô các loại.

Nam khai đã nộp tiền mặt 1.088 tỉ đồng cho cơ quan điều tra, tổng tài sản đã bị thu hồi là hơn 1.300 tỉ đồng, tương đương 90,7%.

ong trum phan sao nam roi nuoc mat khi duoc nhac den 2 con Xử vụ đánh bạc nghìn tỉ: Phan Sào Nam khai về mớ tiền giấu kín

Tại tòa, Phan Sào Nam tỏ ra thành khẩn khi thừa nhận bản cáo trạng truy tố anh ta tội Đánh bạc và Rửa tiền ...

ong trum phan sao nam roi nuoc mat khi duoc nhac den 2 con Tin tức pháp luật: Bóng hồng tại phiên toà xét xử vụ đánh bạc nghìn tỉ ở Phú Thọ khai gì?

Tin tức pháp luật hôm nay, 17/11, gồm có: Lời khai của "bóng hồng" tại phiên toà xét xử vụ đánh bạc nghìn tỉ ở ...

ong trum phan sao nam roi nuoc mat khi duoc nhac den 2 con 'Bóng hồng' trong vụ án đánh bạc nghìn tỉ khai gì tại tòa?

Bị cáo Lưu Thị Hồng - cựu Tổng Giám đốc Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC (công ...

ong trum phan sao nam roi nuoc mat khi duoc nhac den 2 con Ba bộ phủ nhận trách nhiệm quản lý thẻ nạp tiền trong game bài Rik

Bộ Thông tin truyền thông, Bộ Công Thương, Ngân hàng Nhà nước trả lời tòa rằng việc quản lý không thuộc phạm vi của mình.

chọn
Khu đô thị Bắc Châu Giang của Mặt Trời Thanh Hoá: Giáp cao tốc và Vành đai 5, sẽ chuyển đổi 108 ha đất lúa
Khu đô thị sinh thái Bắc Châu Giang tại TP Phủ Lý, Hà Nam do liên danh Mặt Trời Thanh Hoá - Đầu tư Tây Bắc làm chủ đầu tư có quy mô 176 ha, tổng vốn gần 9.000 tỷ đồng. Tại đây sẽ xây dựng khoảng 4.735 căn nhà ở liền kề, biệt thự và chung cư hỗn hợp.