Tin tức pháp luật: Bóng hồng tại phiên toà xét xử vụ đánh bạc nghìn tỉ ở Phú Thọ khai gì?

Tin tức pháp luật hôm nay, 17/11, gồm có: Lời khai của "bóng hồng" tại phiên toà xét xử vụ đánh bạc nghìn tỉ ở Phú Thọ, phát hiện ảnh khỏa thân của chồng với người tình, vợ đe dọa đòi tiền chồng từ tình địch...

1. Tin tức mới nhất về phiên toà xét xử đường dây đánh bạc nghìn tỉ ở Phú Thọ

Hôm nay, TAND tỉnh Phú Thọ tiếp tục xét xử sơ thẩm vụ án "Đánh bạc nghìn tỉ". HĐXX thẩm vấn nhóm bị cáo bị cáo buộc là giúp sức cho đường dây đánh bạc nghìn tỉ.

tin tuc phap luat bong hong tai phien toa xet xu vu danh bac nghin ti o phu tho khai gi
Bị cáo Phan Văn Vĩnh (ảnh trên) và Nguyễn Thanh Hóa vào phòng xử án chiều 17/11. (Ảnh: Nguyễn Dương/Dân trí).

Nữ bị cáo Lưu Thị Hồng (cựu Tổng Giám đốc Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC, công ty bình phong của Cục Cảnh sát phòng, chống sử dụng công nghệ cao - C50 - Bộ Công an do Nguyễn Văn Dương điều hành) được yêu cầu lên bục khai báo để làm rõ hành vi nữ bị cáo này bị VKS truy tố về tội "Tổ chức đánh bạc".

Theo cáo trạng, thực hiện sự chỉ đạo của Nguyễn Văn Dương, Lưu Thị Hồng ký các hợp đồng hợp tác phát hành game bài Rikvip, thuê tên miền, đăng ký dịch vụ tin nhắn thương hiệu và tham gia ký đối soát doanh thu tổ chức đánh bạc tổng cộng 4 tháng. Song Hồng không được ăn chia, hưởng lợi nguồn thu do đánh bạc mà có.

Trong thời gian được Phan Văn Vĩnh (cựu Trung tướng, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát) và Nguyễn Thanh Hóa (cựu Thiếu tướng, cựu Cục trưởng cục C50) tạo điều kiện cho Công ty CNC tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet bằng game bài Rikvip/Tip.Club, theo chỉ đạo của Nguyễn Văn Dương, Lưu Thị Hồng đưa 600 triệu đồng tiền tết cho Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

tin tuc phap luat bong hong tai phien toa xet xu vu danh bac nghin ti o phu tho khai gi
Bị cáo Lưu Thị Hồng. (Ảnh: Nguyễn Dương/Dân trí).

"Quá trình điều tra, Lưu Thị Hồng đã chủ động khai báo và Cơ quan điều tra đã chứng minh việc Lưu Thị Hồng thực hiện việc chuyển tiền cho Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm 600 triệu đồng là có thực. Thực hiện chính sách khoan hồng của Nhà nước được quy định tại điểm c khoản 2 Điều 29 và đoạn 2 khoản 7 Điều 364 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi năm 2017, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định số 03/QĐ-VKS-P2 đình chỉ miễn trách nhiệm hình sự cho Lưu Thị Hồng về tội Đưa hối lộ" - cáo trạng cho biết.

Tại phiên xử sáng nay, HĐXX hỏi nữ bị cáo này quen biết Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam như nào?, bị cáo Hồng trả lời "Trước khi về công ty CNC làm thì có quan hệ bạn bè với Nguyễn Văn Dương, còn Phan Sào Nam là đồng nghiệp làm việc cùng nhau trước đó".

HĐXX hỏi tiếp "Bị cáo có ký kết các hợp đồng với VTC online không?", bị cáo Hồng đáp "Dạ có".

"Thế bị cáo có biết hợp đồng ký kết với VTC online là thực hiện những công việc gì?" - HĐXX hỏi tiếp. Hồng nói "Bị cáo thực hiện ký kết các hợp đồng theo chỉ đạo của anh Dương và nhân viên cấp dưới chuyển lên, vì tin tưởng anh Dương và nhân viên nên bị cáo cứ ký chứ không xem lại các điều khoản của hợp đồng".

HĐXX hỏi "Đến khi nào bị cáo biết những hợp đồng mình ký là vi phạm pháp luật?", bị cáo Hồng đáp "Bị cáo thấy nhiều tiền về, bị cáo có thắc mắc và không ký đối soát nữa. Bị cáo có đề nghị với anh Dương làm giấy ủy quyền nhưng anh Dương không làm".

"Thời điểm nào bị cáo biết những game bài đó là vi phạm pháp luật?" - HĐXX hỏi, bị cáo Hồng đáp "đến khi bị cáo bị bắt thì bị cáo mới biết đó là những game bài bất hợp pháp".

Bị cáo Lưu Thị Hồng khai tiếp, quá trình làm việc ở CNC hoàn toàn theo sự chỉ đạo của Nguyễn Văn Dương, không được hưởng lợi cá nhân. Đến nay, bị cáo đã nhận thức hành vi sai phạm của mình và mong muốn được sửa sai.

Cáo trạng cho biết, hành vi của Lưu Thị Hồng đủ yếu tố cấu thành tội phạm “Tổ chức đánh bạc”, quy định tại điểm b khoản 2 Điều 249 Bộ luật Hình sự năm 1999, được sửa đổi, bổ sung năm 2009 với vai trò đồng phạm giúp sức.

2. Phát hiện ảnh khỏa thân của chồng với người tình, vợ đe dọa đòi tiền chồng

Ngày 16/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kinh Môn (Hải Dương) cho biết đã hoàn tất hồ sơ, xử lý Huyền về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Khoảng gần một năm trước, chị Nguyễn Thị Huyền tình cờ phát hiện những bức ảnh nóng, ghi lại những giây phút ngoài vợ, ngoài chồng của Thiệp và người bạn gái thân thiết nhất của chị là TTT... Sau những giây phút đau đớn tột cùng, Huyền đã chọn cách im lặng để bảo vệ hạnh phúc gia đình, giữ thể diện cho chồng và người bạn gái thân thiết.

tin tuc phap luat bong hong tai phien toa xet xu vu danh bac nghin ti o phu tho khai gi
Đối tượng Huyền.

Sau sự việc này, chị Huyền kiểm soát gắt gao việc sử dụng thời gian của Thiệp và đã phát hiện những biểu hiện nghi vấn của người chồng.

Sự bất thường đó của người chồng càng khiến Huyền thêm tò mò. Chị đã tò mò đọc trộm các tin nhắn trong máy điện thoại của Thiệp...

Khi xác định những tin nhắn mùi mẫn đó là của Thiệp và TTT thì Huyền không còn bình tĩnh. Huyền đã tra hỏi Thiệp về mối quan hệ với TTT. Ban đầu, cả Thiệp và TTT đều phủ nhận quan hệ của họ... Nhưng khi những bức ảnh trần trụi cùng các tin nhắn chứng chứng minh sự lừa dối của Thiệp và TTT được chị Huyền đưa ra thì cả hai đành phải thừa nhận sự thật.

Từ năm 2012, Thiệp và TTT đã có quan hệ tình cảm với nhau. Cả hai đã nhiều lần thuê phòng khách sạn, nhà nghỉ ở TP Hải Phòng để quan hệ tình cảm với nhau. Trong những lần này, Thiệp đã bí mật chụp những bức ảnh khỏa thân của chị TTT bằng máy điện thoại di động của anh ta. Sau đó, với mục đích giữ làm kỷ niệm, Thiệp mang rửa những tấm ảnh trên rồi cất giấu....

Nếu sau lần này, Thiệp biết dừng lại thì sẽ không có bi kịch đau buồn. Trong khi chị Huyền cho rằng, Thiệp và TTT sẽ chấm dứt mối quan hệ này thì ở sau lưng chị cả hai vẫn lén lút làm những việc đồi bại.

Mối quan hệ giữa Thiệp và TTT kéo dài đến tháng 10/2018 thì TTT muốn chấm dứt mối quan hệ trên. Lời khai của TTT tại cơ quan điều tra cho biết, do TTT sợ bị gia đình phát hiện còn Thiệp thì muốn tiếp tục kéo dài quan hệ nên hai bên nảy sinh mâu thuẫn...

Khi không thể nói chuyện được với Thiệp, TTT buộc phải đến gặp chị Huyền, kể lại việc bị Thiệp đe dọa, ép tiếp tục quan hệ với anh ta; đồng thời khuyên Thiệp chấm dứt mối quan hệ trên. Khi chị Huyền tra hỏi Thiệp về câu chuyện trên, Thiệp đã thừa nhận ngoại tình. Đồng thời kể cho vợ biết hiện tại chị TTT còn nợ Thiệp số tiền là 140 triệu đồng.

Với bản tính chắt chiu của phụ nữ nông thôn, do tiếc số tiền trên và phần khác cũng vì ghen, Huyền đã gọi điện thoại cho TTT đòi tiền nhưng TTT không thừa nhận sự việc trên. Chị Huyền đã chứng minh có việc chuyển tiền bằng việc đưa ra tin nhắn vào ngày 13/8 xác định Thiệp chuyển tiền cho TTT qua một tài khoản ngân hàng trên địa bàn huyện Kinh Môn số tiền là 10 triệu đồng.

Giải thích về khoản tiền này, TTT trình bày do Thiệp tự ý chuyển vào tài khoản của TTT để dụ dỗ và muốn tiếp tục duy trì mối quan hệ với TTT. Số tiền 10 triệu đồng này vẫn còn ở trong tài khoản. Ngoài ra, TTT tiếp tục khẳng định không vay tiền của Thiệp nên không trả số tiền 140 triệu đồng như chị Huyền đã quy kết.

Lúc này, Huyền đã không còn đủ tỉnh táo. Trong những ngày đó, Huyền tiếp tục gọi điện thoại, nhắn tin cho đối phương gây sức ép đòi tiền.

Do lo sợ bị mọi người trong gia đình phát hiện, sợ gia đình tan vỡ nên TTT đã vay hơn 99 triệu đồng rồi hẹn chị Huyền đến quán cà phê để giao tiền và nhận ảnh. Khi chị Huyền đang nhận tiền thì bị Đội điều tra Tổng hợp Công an huyện Kinh Môn bắt giữ.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, ngày 30/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kinh Môn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Huyền về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

3. Từng bị bán sang Trung Quốc, 2 chị em ruột trở lại quê hương và mua bán người

Hôm nay, VnExpress đưa tin Công an tỉnh An Giang đã kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố hai chị em ruột Nguyễn Thị Kim Ngân (20 tuổi) và Nguyễn Thị Tuyết Ngân (18 tuổi, cùng ở huyện Thoại Sơn) về tội Mua bán người.

Theo cơ quan điều tra, chị em Ngân từng bị người khác lừa bán sang Trung Quốc. Cuối năm ngoái, Kim Ngân về quê An Giang rồi sang Phnom Penh (Campuchia) chơi. Tại đây, Ngân nói với những người bạn mới quen rằng cô ta biết nhiều người Trung Quốc cần mua phụ nữ làm vợ, ai có nhu cầu sẽ giúp đỡ.

tin tuc phap luat bong hong tai phien toa xet xu vu danh bac nghin ti o phu tho khai gi
Nguyễn Thị Kim Ngân tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an cung cấp/VnEpress).

Trước đó, Zing dẫn kết quả điều tra vụ việc: Theo thỏa Thuận, Kim Ngân đưa hai thiếu nữ Campuchia qua Trung Quốc với giá 3.000 USD. Ngày 19/3, Kim Ngân nhận tiền, thuê xe chở các nạn nhân từ Phnôm Pênh đến Cửa khẩu Long Bình (huyện An Phú) thì bị lực lượng chức năng phát hiện, thẩm vấn.

Kim Ngân sau đó thừa nhận việc tiếp nhận, vận chuyển người từ Campuchia sang Việt Nam để đưa đi Trung Quốc, nhằm hưởng lợi bất chính. Bị can còn khai từng bán một cô gái sinh năm 1994 (quê Đồng Tháp) sang Trung Quốc làm vợ vào tháng 12/2017, với giá 55.000 nhân dân tệ (tương đương 192,5 triệu đồng).

Khi nạn nhân đến Trung Quốc, Tuyết Ngân tiếp tục bán cô gái sinh năm 1994 này cho người khác với giá 80.000 nhân dân tệ (tương đương 280 triệu đồng).

Từ lời khai của Kim Ngân, tháng 4/2018, Tuyết Ngân về Việt Nam thì bị cơ quan điều tra khởi tố, cấm xuất cảnh để điều tra.

4. Chê tiền 'boa' chỉ 100.000 đồng, 2 nữ tiếp viên karaoke kêu người đến đánh khách

Ngày 16/11, kết thúc phiền tòa xét xử sơ thẩm, TAND TP Sa Đéc (Đồng Tháp) đã tuyên phạt bị cáo Lê Tấn Trung (22 tuổi; ngụ khóm 1, phường 2, TP Sa Đéc) mức án 4 năm tù về tội cố ý gây thương tích.

tin tuc phap luat bong hong tai phien toa xet xu vu danh bac nghin ti o phu tho khai gi
Bị cáo Lê Tấn Trung tại phiên xét xử. (Ảnh: NLĐ).

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 23h30' ngày 7/1, anh Nguyễn Văn Thiện và anh Trương Minh Thắng cùng một số người bạn đến một quán karaoke trên đường Nguyễn Tất Thành (thuộc khóm 3, phường 1, TP Sa Đéc) và kêu thêm 2 nữ tiếp viên vào phục vụ.

Đến khi ra về, anh Thiện chi tiền "boa" cho 2 tiếp viên mỗi người 100.000 đồng. Tuy nhiên, 2 nữ tiếp viên chê tiền "boa" ít nên xảy ra mâu thuẫn và gọi một số người bạn đến đánh nhau với nhóm của Thiện và Thắng.

Cùng lúc đó, Trung vừa nhậu về đi ngang qua. Do quen với 2 nữ tiếp viên nên Trung đến can ngăn và bị nhóm của Thiện đánh. Tức giận, Trung đến tiệm tạp hóa gần đó lấy con dao quay lại đâm trúng Thiện với tỉ lệ thương tật 12% và Thắng với tỉ lệ thương tật 32%.

Trong quá trình điều tra, gia đình bị cáo Trung đã bồi thường thiệt hại cho Thắng và Thiện với tổng số tiền hơn 250 triệu đồng.

5. Thu giữ hơn 1.000 sản phẩm mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, nếu tung ra thị trường lãi gấp đến 7 lần

Theo thông tin ban đầu, vào chiều 16/11, trên đường Hà Huy Tập (phường Tân Lợi, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) tổ công tác đã bắt quả tang bà Nguyễn Thị Lệ Quyên (39 tuổi, phường Thành Nhất, TP.Buôn Ma Thuột) đang điều khiển xe máy chở 2 thùng hàng là kem dưỡng trắng da.

Tại đây, tổ công tác tiến hành kiểm tra số hàng trên thì phát hiện có 180 hộp có dán nhãn là kem dưỡng trắng da hiệu Q-Lady.

Vào thời điểm kiểm tra, bà Quyên không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc số hàng trên.

Ban đầu bà Quyên khai, số hàng này được một người ông ông Bùi Văn Tuyên (28 tuổi) – Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ mỹ phẩm Q-Lady có trụ sở (68A Nguyễn Đình Chiểu, phường Tân Lợi, TP.Buôn Ma Thuột) thuê chở đi gửi xe khách về huyện Krông Năng cho khách hàng.

Ngay sau đó, tổ công tác đã làm việc với ông Tuyên và người này thừa nhận toàn bộ số mỹ phẩm trên không có hóa đơn chứng từ.

tin tuc phap luat bong hong tai phien toa xet xu vu danh bac nghin ti o phu tho khai gi
Số mĩ phẩm bị cơ quan chức năng thu giữ.

Sau đó, ông Tuyên còn giao nộp gần 1.300 sản phẩm là mỹ phẩm các loại mang nhãn hiệu Q-Lady như: Kem dưỡng trắng da mặt, kem dưỡng ẩm, sữa tắm trắng, xịt dưỡng trắng phun sương cũng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Bước đầu tổ công tác làm rõ, Công ty này thường xuyên nhập các mặt hàng mỹ phẩm trên từ TP Hồ Chí Minh với giá 50.000 đến 60.000 đồng/1 hộp.

Sau đó, dùng trang Facebook cá nhân đăng quảng cáo và bán hàng online trực tuyến với giá từ 270.000 đến 350.000 đồng/1hộp để kiếm lời.

tin tuc phap luat bong hong tai phien toa xet xu vu danh bac nghin ti o phu tho khai gi Tin tức pháp luật: 'Đầu gấu' đại náo UBND huyện, ca sĩ Châu Việt Cường bị khởi tố tội Giết người

Tin tức pháp luật hôm nay, 16/11, gồm có: Ca sĩ Châu Việt Cường bị khởi tố tội Giết người; Khởi tố vụ 4 công ...

tin tuc phap luat bong hong tai phien toa xet xu vu danh bac nghin ti o phu tho khai gi Tin tức pháp luật: Khởi tố thêm 4 cán bộ liên quan dự án Ethanol Phú Thọ, 'siêu trộm' từng phá 62 két sắt trốn trại

Tin tức pháp luật hôm nay, 15/11, gồm có: Bộ Công an vừa khởi tố thêm 4 cán bộ liên quan dự án Ethanol Phú ...

tin tuc phap luat bong hong tai phien toa xet xu vu danh bac nghin ti o phu tho khai gi Tin tức pháp luật: Vinpearl Lạng Sơn phản bác clip cặp đôi trong khách sạn, 'Hotgirl' khiến nhiều quý ông 'sập bẫy'

Tin tức pháp luật hôm nay, 14/11, gồm có: Vinpearl Lạng Sơn phản bác clip cặp đôi 'mây mưa' trong khách sạn; Khởi tố, bắt ...

chọn
Savills: Giá thuê văn phòng tại Hà Nội từ nay đến 2026 sẽ tương đối ổn định
Giám đốc Savills Hà Nội nhận định trong bối cảnh dự báo tăng trưởng kinh tế và hiệu quả hoạt động của các nhóm ngành trong ba năm tới, giá thuê văn phòng tại Hà Nội sẽ tương đối ổn định.