Hai mảnh đạn găm lại đã khiến cựu tướng Nguyễn Thanh Hoá khai báo lộn xộn và bất ngờ nhận tội?

Theo LS Đỗ Ngọc Quang, trong quá trình điều tra, lời khai của thân chủ Nguyễn Thanh Hoá nhiều lần không thống nhất do di chứng vết thương ở đầu từ thời chiến tranh.

Chiều 22/11, trong phần tự bào chữa của mình, cựu tướng Nguyễn Thanh Hoá bất ngờ thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội với lý do đã nhận tội từ khi cơ quan công tố ra cáo trạng vào cuối tháng 8.

Tuy nhiên những ngày trả lời thẩm vấn vừa qua, do mất kiểm soát ông đã trả lời trái với tinh thần này để rồi bị cơ quan công tố đánh giá là "quanh co, chối tội, đổ lỗi cho người khác" với mức phạt đề nghị từ 7 năm 6 tháng đến 8 năm tù.

Dẫn lời Luật sư Đỗ Ngọc Quang của ông Hoá, báo VnExpress viết: Ông Quang giải thích rằng trong quá trình điều tra, lời khai của thân chủ nhiều lần không thống nhất. Nguyên nhân do di chứng vết thương ở đầu từ thời chiến tranh.

"Hai mảnh đạn vẫn găm lại khiến ông Hóa thường đau và phải ngủ ngồi. Tôi nói điều này mong HĐXX hiểu về cho tình trạng bệnh tật đã ảnh hưởng đến việc khai báo lộn xộn", tờ báo này tường thuật lại luật sư Quang.

hai manh dan gam lai da khien cuu tuong nguyen thanh hoa khai bao lon xon va bat ngo nhan toi
Ông Nguyễn Thanh Hóa nhận tội trong chiều 22/11. (Ảnh: Giang Huy/VNE).

Cũng theo thông tin trên tờ VnExpress, phân tích bối cảnh năm 2010 khi C50 mới thành lập, luật sư Quang cho hay thời điểm đó đơn vị phòng chống tội phạm công nghệ cao trên toàn quốc này chỉ có 30 cán bộ, chiến sĩ được tập hợp từ nhiều đơn vị. Phương tiện kỹ thuật không có; trình độ hiểu biết công nghệ cao liên quan mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet, thiết bị kỹ thuật số gần như bằng không...

Theo luật sư, ông Hoá dù là Cục trưởng nhưng "không hiểu biết về mạng máy tính, công nghệ cao; thậm chí không biết sử dụng máy vi tính". Trước khi về lãnh đạo ở Cục mới này, ông công tác ở cơ quan phòng chống tội phạm kinh tế, chức vụ.

Hoàn cảnh đó khiến các cán bộ C50 phải vừa làm, vừa học, vừa đào tạo. C50 nhận thấy cần phải có một đối tác là cơ quan, tổ chức hoặc công ty hoạt động trong lĩnh vực mạng, kỹ thuật số để giúp phát hiện tội phạm mạng. Hơn nữa, Bộ Công an cũng cho phép C50 lập công ty bình phong... Từ đây, mối quan hệ giữa C50 và công ty CNC của Nguyễn Văn Dương được xác lập.

"Số tiền khắc phục hậu quả lớn nhất trong lịch sử tố tụng Việt Nam"

Liên quan đến diễn biến phiên toà chiều qua, tờ Zing.vn thông tin: Cùng gỡ tội cho Phan Sào Nam, luật sư Giang Hồng Thanh cho rằng suốt phiên tòa, Nam luôn thừa nhận cả hai tội Tổ chức đánh bạc và Rửa tiền. Các lời khai của bị cáo đều thể hiện VTC online đồng ý hợp tác với CNC vì Nam tin công ty của Nguyễn Văn Dương - một đơn vị nghiệp vụ của C50, hoàn toàn có thể xin cấp phép phát hành các game bài.

Theo luật sư, ban đầu thân chủ của ông không có ý thức tổ chức đánh bạc. Sau đó do CNC không xin được giấy phép phát hành game nên việc làm của Nam trở thành hành vi phạm tội.

“Nam đã nhận thức và thành khẩn khai báo, tích cực khắc phục hậu quả ở mức cao, nên cần được xem xét”, Zing dẫn lời luật sư Thanh.

Đối với tội Rửa tiền, theo tường thuật của Zing.vn, luật sư lập luận Phan Sào Nam không nắm được khái niệm này. Số tiền có được từ vận hành game bài Rikvip Nam đã tái đầu tư bằng các hình thức như góp vốn, mua tài sản do không hiểu rửa tiền là gì.

Luật sư đánh giá Nam có vai trò thứ yếu vì còn lệ thuộc vào hành vi của các bị cáo khác. Cụ thể, Hoàng Thành Trung cung cấp phần mềm đánh bạc, Nguyễn Văn Dương đảm nhiệm xin cấp phép để phát hành, còn Nam vận hành kỹ thuật. Khi game bài hoạt động, Dương là người nhận các khoản lợi nhuận thu được rồi mới phân chia cho Phan Sào Nam.

Đề cập đến tình tiết giảm nhẹ, luật sư Thanh nhắc đến tổng giá trị tiền và tài sản thu hồi được từ Nam là 1.337 tỉ đồng. Đây là số tiền khắc phục hậu quả lớn nhất trong lịch sử tố tụng Việt Nam.

"Ngoài ra, người bào chữa cho rằng Phan Sào Nam còn có ý thức lập công chuộc tội. Trong Đơn đề nghị lập công chuộc tội ngày 8/11/2017 gửi cơ quan điều tra, Nam đề nghị được liên hệ, kêu gọi các bị can Hoàng Thành Trung, Phan Anh Tuấn, Lê Văn Kiên ra trình diện.

Từ đó, luật sư Giang Hồng Thanh mong muốn HĐXX tuyên Phan Sào Nam mức án thấp nhất, dưới mức đại diện VKSND tỉnh Phú Thọ đã đề nghị", tờ báo này viết.

hai manh dan gam lai da khien cuu tuong nguyen thanh hoa khai bao lon xon va bat ngo nhan toi Xét xử đường dây đánh bạc nghìn tỉ: Cựu tướng Phan Văn Vĩnh bị đề nghị từ 7-7,5 năm tù

Tại phần luận tội, đại diện VKDND tỉnh Phú Thọ đã đề nghị mức án 7-7,5 năm tù cho cựu tướng Phan Văn Vĩnh.

hai manh dan gam lai da khien cuu tuong nguyen thanh hoa khai bao lon xon va bat ngo nhan toi 1,1 tỉ đồng được ông Vĩnh khai dùng để mua chiếc đồng hồ có nguồn gốc từ đâu?

Về chiếc đồng hồ Rolex Dương khai mua giá 7.000 USD để tặng ông Vĩnh, vị cựu trung tướng nói ngay khi nhận đồng hồ ...

chọn
Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP): Có hơn 11.948 tỷ đồng khách trả trước, sắp thu nợ hơn nghìn tỷ từ các công ty chứng khoán
Theo BCTC quý I của  Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP), doanh thu chưa thực hiện của doanh nghiệp đạt 11.948 tỷ đồng, có khoản phải thu về cho vay ngắn hạn hơn 1.353 tỷ đồng từ các công ty chứng khoán.