Phá đường dây ma túy có súng của vợ chồng nữ quái Cần Thơ

Cảnh sát và chó nghiệp vụ được huy động phá đường dây ma túy có súng của vợ chồng nữ quái ở Cần Thơ.

Hôm nay, Công an TP Cần Thơ cho biết, vừa triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy từ Sài Gòn về miền Tây tiêu thụ.

pha duong day ma tuy co sung cua vo chong nu quai can tho

Chó nghiệp vụ lùng sục tìm ma túy được cất giấu trong nhà của Tú

Theo điều tra ban đầu, khoảng 12h ngày 22/6, các trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) – Công an TP Cần Thơ kiểm tra căn nhà số 69/63/29 đường 30/4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ do Bùi Đức Tiến (39 tuổi) làm chủ.

pha duong day ma tuy co sung cua vo chong nu quai can tho

Nữ quái Tú bị công an bắt giữ

Tại đây, cơ quan công an phát hiện Tiến và vợ là Nguyễn Thị Cẩm Tú (36 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang) đang tàng trữ 1 số lượng ma túy và nhiều tang vật có liên quan.

Khai thác nhanh từ đôi vợ chồng nữ quái, PC47 huy động lực lượng và chó nghiệp vụ bắt giữ 10 nghi phạm có liên quan đang vận chuyển ma túy trên đường Quang Trung (quận Ninh Kiều) chưa kịp tiêu thụ.

pha duong day ma tuy co sung cua vo chong nu quai can tho

Nghi can Tiến tại cơ quan công an

Đặc biệt qua khám xét trên người các nghi phạm, cơ quan công an còn thu giữ 1 khẩu súng bắn đạn bi, 11 điện thoại di động và một số tang vật khác.

Tại cơ quan Công an, các nghi phạm khai nhận đã mua số ma túy trên từ TP.HCM về Cần Thơ tiêu thụ.

pha duong day ma tuy co sung cua vo chong nu quai can tho Nỗi ám ảnh tiếng súng AK của 2 trùm ma túy ở Tà Dê

"Chưa nơi nào tiếng súng nhiều như ở Tà Dê. Chúng manh động đến nỗi hàng đêm thường xách theo súng AK đi dạo quanh ...

pha duong day ma tuy co sung cua vo chong nu quai can tho Mảng đối lập trong tính cách của hai 'ông trùm' ma túy khét tiếng ở Lóng Luông

Khoảng thời gian sống tại Tà Dê, Tuân ít tiếp xúc với người bản địa, còn Thuận vẫn qua lại gặp gỡ hàng xóm trong ...

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.