'Phố Tây' giữa thủ đô: Cứ 21h là quán đã đóng cửa, mai mình cũng xin nghỉ việc vì không có khách

Khác với không khí đông đúc, náo nhiệt như thường ngày, phố "Tây" Tạ Hiện bỗng trở nên vắng vẻ giữa mùa dịch virus corona.
Phố Tạ Hiện vắng khách, các hàng quán ế ẩm giữa mùa dịch corona - Ảnh 1.

Được biết đến là khu phố "Tây" của thủ đô, phố Tạ Hiện thường ngày thu hút rất đông du khách quốc tế đến vui chơi và ăn uống. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh virus corona đã khiến lượng khách du lịch đến đây trong những ngày qua giảm mạnh.

Phố Tạ Hiện vắng khách, các hàng quán ế ẩm giữa mùa dịch corona - Ảnh 2.

Trái với cảnh nhộn nhịp, đông đúc như mọi khi, khu vực ngã tư Tạ Hiện - Lương Ngọc Quyến (quận Hoàn Kiếm) bỗng vắng vẻ chưa từng thấy.

Phố Tạ Hiện vắng khách, các hàng quán ế ẩm giữa mùa dịch corona - Ảnh 3.

Trước đây, từ chập tối đến đêm là thời điểm phố đông đúc, nhộn nhịp khách nhất. Thế nhưng nay cũng chẳng có nhiều người. Theo ghi nhận vào thời điểm 21h này 10/3, trên phố Tạ Hiện, lượng du khách nước ngoài không quá đông, nhiều hàng quán ế ẩm, toàn các dãy bàn ghế trống, xếp hàng dài chờ đợi khách.

Phố Tạ Hiện vắng khách, các hàng quán ế ẩm giữa mùa dịch corona - Ảnh 4.

Một số quán bar treo biển thông báo nghỉ các ngày trong tuần từ thứ Hai đến thứ Năm, chỉ phục vụ khách trong ba ngày cuối tuần để giảm chi phí nhân công.

Phố Tạ Hiện vắng khách, các hàng quán ế ẩm giữa mùa dịch corona - Ảnh 5.

Thậm chí, một số quán ăn đã phải đóng cửa vì không đủ chi phí duy trì, trả tiền cho nhân viên.

Phố Tạ Hiện vắng khách, các hàng quán ế ẩm giữa mùa dịch corona - Ảnh 6.

Hầu hết khách du lịch nước ngoài thường không ngồi lại hàng quán. Họ chỉ đi qua thăm quan rồi di chuyển nhanh đến các điểm khác.

Phố Tạ Hiện vắng khách, các hàng quán ế ẩm giữa mùa dịch corona - Ảnh 7.

Theo chị Ngọc, nhân viên của một quán ăn trên khu phố Tạ Hiện cho biết: "Mấy hôm nay, cứ khoảng 21h là quán đã đóng cửa rồi vì vắng khách. Nhiều hàng quán tại đây nghỉ hết rồi. Chắc mai mình cũng xin nghỉ việc vì vắng lắm chả có khách đâu, buôn bán cũng ế ẩm. Những khách ra vào quán chủ yếu là khách châu Âu. Khách Trung Quốc vắng hẳn, khách Hàn Quốc thì được vài người qua lại đây. Và hầu như không có khách Việt Nam nữa".

Phố Tạ Hiện vắng khách, các hàng quán ế ẩm giữa mùa dịch corona - Ảnh 8.

Vì tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp nên các quán ăn, quán cà phê cũng vắng khách. Các chủ cửa hàng, nhân viên phục vụ chỉ biết nhìn nhau, buôn chuyện phiếm.

Phố Tạ Hiện vắng khách, các hàng quán ế ẩm giữa mùa dịch corona - Ảnh 9.

Vắng khách du lịch nên những cửa hàng bán đồ lưu niệm giờ cũng rất ít người mua.

Phố Tạ Hiện vắng khách, các hàng quán ế ẩm giữa mùa dịch corona - Ảnh 10.

Khu vực nhà thờ Lớn Hà Nội vắng bóng khách tham quan ngay từ chập tối.

Phố Tạ Hiện vắng khách, các hàng quán ế ẩm giữa mùa dịch corona - Ảnh 11.

Những quán trà chanh tại khu vực nhà thờ Lớn thường là tụ điểm vui chơi của giới trẻ Hà Nội và du khách mỗi buổi tối, nay cũng trở vắng vẻ hẳn, các dãy ghế trống la liệt.

Phố Tạ Hiện vắng khách, các hàng quán ế ẩm giữa mùa dịch corona - Ảnh 12.

Tại khu vực xung quanh hồ Gươm thưa thớt khách du lịch, chỉ có lác đác vài khách châu Âu đi bộ.


chọn
Khu đô thị Bắc Châu Giang của Mặt Trời Thanh Hoá: Giáp cao tốc và Vành đai 5, sẽ chuyển đổi 108 ha đất lúa
Khu đô thị sinh thái Bắc Châu Giang tại TP Phủ Lý, Hà Nam do liên danh Mặt Trời Thanh Hoá - Đầu tư Tây Bắc làm chủ đầu tư có quy mô 176 ha, tổng vốn gần 9.000 tỷ đồng. Tại đây sẽ xây dựng khoảng 4.735 căn nhà ở liền kề, biệt thự và chung cư hỗn hợp.