Khách đồng loạt hủy tour du lịch vì lo sợ lây nhiễm dịch bệnh virus corona

Trước diễn biến phức tạp của virus corona, nhiều du khách đã đồng loạt hủy tour du lịch trong và ngoài nước do tâm lí lo sợ lây nhiễm dịch bệnh.

Trong thời gian vừa qua, để khắc phục tình trạng vắng khách do ảnh hưởng của dịch bệnh virus corona, nhiều công ty du lịch đã đưa ra những chương trình kích cầu và tổ chức các tour du lịch đến các điểm an toàn nhằm thu hút du khách trở lại. 

Cùng với đó, tình hình dịch bệnh virus corona đã gần như đã được Việt Nam kiểm soát chặt chẽ khi 16/16 tổng số người nhiễm bệnh tại Việt Nam đã khỏi bệnh. Do đó, nhiều du khách đã an tâm hơn khi đăng kí tour du lịch. 

Tuy nhiên, sau thông tin về ca nhiễm virus corona thứ 17 mới được phát hiện tại Hà Nội vừa qua cùng những ca nhiễm mới là khách du lịch người nước ngoài đã khiến tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp hơn. Nhiều người đã đồng loạt hủy tour du lịch do tâm lí lo ngại lây nhiễm dịch bệnh virus corona. 

Khách đồng loạt hủy tour du lịch vì lo sợ lây nhiễm dịch bệnh virus corona  - Ảnh 1.

Du khách đeo khẩu trang khi đến tham quan tại Hội An. (Ảnh: Tuấn Vỹ)

Theo đại diện công ty du lịch PYS Travel cho biết: "Khoảng cuối tháng 2 vừa qua, thị trường du lịch nội địa đã có tín hiệu khởi sắc. Công ty tập trung hướng vào các tour du lịch nội địa đến các vùng an toàn như Quy Nhơn, Phú Quốc, Ninh Thuận, Tây Nguyên. 

Những tưởng sẽ ổn định và khắc phục dần những ảnh hưởng của dịch bệnh thì mới đây, sau ca nhiễm virus corona số 17 được phát hiện tại Hà Nội, khách đồng loạt hủy toàn bộ các tour du lịch đã đặt. Hiện tại, để phòng tránh lây lan dịch bệnh, công ty cũng đang có chính sách cho nhân viên làm online tại nhà". 

Cũng theo ông Nguyễn Trung Quân, giám đốc công ty du lịch Avi Tour cho biết: "Từ khi dịch bệnh bùng phát, đặc biệt là sau thông tin có nhiều lây nhiễm mới, toàn bộ khách đều đã hủy tour du lịch nội địa lẫn tour đi nước ngoài. 

Mặc dù, công ty là một trong những đơn vị tham gia vào chương trình kích cầu du lịch nội địa nhưng đến nay vẫn phải tạm ngừng các tour. Tâm lí lo ngại dịch bệnh nên chẳng ai muốn đi đâu lúc này". 

Những ngày vừa qua, tình hình dịch bệnh tại khu vực châu Âu vẫn đang diễn biến phức tạp. Hiện nay, tất cả 27 nước EU đều đã có ca nhiễm virus corona. Trong đó, Italy là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nhất, với 631 ca tử vong và 10.149 ca nhiễm, tính đến 8h30 ngày 11/3.

Theo đại diện công ty du lịch Vietking Travel cho hay: "Từ khi dịch bệnh bùng phát tại Trung Quốc và Hàn Quốc, công ty đã chuyển dần sang các tour du lịch châu Âu. Tuy nhiên, mới đây số ca nhiễm bệnh ở các nước châu Âu đang tăng lên nhanh chóng, du khách vì lo sợ nên cũng hủy hết các tour du lịch đã đặt. Hiện tại, du khách đang có tâm lí chờ hết dịch rồi mới đăng kí tour trở lại". 

Với nguồn khách nước ngoài vào Việt Nam, để phòng tránh lây nhiễm dịch bệnh, Việt Nam đã tạm dừng đơn phương miễn thị thực với công dân 8 nước châu Âu, bao gồm Đan Mạch, Na Uy, Phần Lan, Thụy Điển, Anh, Đức, Pháp, Tây Ban Nha. Điều này gây ảnh hưởng không nhỏ đối với các đơn vị có thế mạnh với những thị trường trên.

Khách đồng loạt hủy tour du lịch vì lo sợ lây nhiễm dịch bệnh virus corona  - Ảnh 2.

Khu vực đền Ngọc Sơn (Hà Nội) thường tập trung đông khách châu Âu ghé thăm. (Ảnh: Phương Linh)

Đại diện công ty ITC cho biết, từ ngày 28/3 đến 10/4, công ty có đoàn hơn 100 khách, chủ yếu từ Bỉ, Đức, đặt tour. Họ đến Hà Nội tham dự một sự kiện thể thao rồi đi Ninh Bình – Mai Châu – Hạ Long và Hội An. Thế nhưng sau khi theo dõi diễn biến dịch bệnh tại Việt Nam, đoàn đã thông báo hủy tour.

Ông T.V.L, giám đốc một công ty du lịch chuyên tour đưa khách nước ngoài vào Việt Nam cho biết, hôm 6/3 vừa qua, công ty vừa gửi email thông báo đến các đối tác nước ngoài về việc Việt Nam đang kiểm soát tốt dịch bệnh. Nếu trong một tuần nữa không có ca nhiễm mới, Việt Nam sẽ công bố hết dịch. 

Các đối tác cũng hứa sẽ gửi khách đến Việt Nam từ tuần tới. Tuy nhiên, sáng 7/3, sau thông tin ca nhiễm số 17 tại Việt Nam được phát hiện, công ty đã nhận thư từ đối tác thông báo khách hủy tour. 

"Như vậy, tình hình có thể rất tệ bởi trong cả tháng 3 và 4, công ty chúng tôi không có đoàn khách nước ngoài nào", ông nói thêm.


chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.