Phụ huynh 'nựng' bé gái lớp 4, học theo ai?

Sau khi ôm hôn và sờ tay vào vùng nhạy cảm của bé gái, ông Hoàng (50 tuổi) cho biết mình chỉ “nựng” bé vì xem như con cháu.
Phụ huynh nựng bé gái lớp 4, học theo ai? - Ảnh 1.

Xét xử kẻ dâm ô bé gái ở Vũng Tàu.

Mẹ của một 1 bé gái học lớp 4 hiện đang sinh sống tại xã Mỹ Thạnh Trung (Tam Bình, Vĩnh Long) vừa có đơn gửi đến Công an huyện Tam Bình tố cáo ông Hoàng (hơn 50 tuổi) ngụ cùng xã có dấu hiệu dâm ô người dưới 16 tuổi vì đã "ôm, hôn" con gái mình.

Lãnh đạo Công an xã Mỹ Thạnh Trung xác nhận nơi đây đã chuyển vụ việc lên Công an huyện Tam Bình thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền.

Ngày 6/4, ông Hoàng đã có hành vi dâm ô với bé gái khi đang đứng trước cổng trường, bé gái được bà đưa đi học và ông Hoàng cũng đưa con đi học. Ông Hoàng đã ôm hôn bé gái, 1 tay thì sờ vào vùng nhạy cảm của bé. Khi bé cố thoát ra thì ông Hoàng còn cố ôm chặt thêm một lần nữa trước cửa lớp. Toàn bộ hành vi này đã được camera của nhà trường ghi lại.

Sau khi xem đoạn hình ảnh trong camera, ông Hoàng đã quỳ xuống xin lỗi gia đình bé gái và nói có hôn nhẹ nhưng cho rằng việc này chỉ là "nựng" vì xem như con cháu. Ông Hoàng nói: "Tôi nghĩ mình lớn tuổi, hun (hôn) vậy là bậy rồi. Tôi có quỳ lạy xin lỗi, mẹ nữ sinh. Mình hun là trật rồi".

Gia đình bé gái không đồng ý với lời giải thích này và làm đơn tố cáo gửi đến công an. Đó là một hành động rất đúng đắn.

Nghe lời giải thích của gã đàn ông có hành vi bệnh hoạn trong vụ việc này, nhiều người sẽ nhận ra, nó như được "rập khuôn" từ vụ việc của Nguyễn Hữu Linh, cựu phó viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng – người sàm sỡ bé gái trong thang máy ở quận 4, TP.HCM. Cũng là sau khi có hành vi dâm ô với trẻ nhỏ, tên biến thái giải thích chỉ là "nựng" vì xem như con cháu.

Đó là một lời bao biện trơ trẽn, không thể chấp nhận được về phương diện đạo lý và pháp lý. Rõ ràng, đã có hình ảnh chứng minh hành vi tấn công tình dục với trẻ nhỏ, tại sao những kẻ phạm tội vẫn quanh co chối tội, và tìm cách biện minh trắng trợn cho tội trạng của mình?

Rất nhiều ý kiến của những người nắm trọng trách trong xã hội đã lên tiếng, rằng cần phải xử lý nghiêm hành vi phạm tội này.

Vào hôm qua, công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết đang tạm giữ hình sự và củng cố hồ sơ để khởi tố Nguyễn Đình Phúc (41 tuổi, trú tại quận Thanh Xuân) về hành vi "Dâm ô với người dưới 16 tuổi". 

Kẻ này khi uống bia xong đã ép 2 bé gái 10 tuổi và 4 tuổi vào ngõ vắng để có hành vi dùng tay xâm hại với bé gái 10 tuổi. Chỉ khi 2 bé gái sợ hãi gào khóc, Phúc mới bỏ đi.

Ngày càng nhiều những vụ xâm hại trẻ em khiến cho dư luận xã hội bức xúc, cảm giác cuộc sống bất an cho trẻ nhỏ và phẫn nộ với hành vi biến thái của những kẻ vô đạo đức. Nguyên nhân vì sao, có lẽ nhiều người cũng đoán được.

Vì những vụ xâm hại trẻ em không được xử lý nghiêm để mang tính răn đe. Đặc biệt với những kẻ phạm tội thuộc dạng có "vai vế" như Nguyễn Khắc Thủy (Vũng Tàu) hay Nguyễn Hữu Linh việc xét xử lại càng dây dưa, trì trệ khiến cho dư luận bức xúc và những kẻ phạm tội càng được thể lấn tới.

Không thể để những kẻ phạm tội tấn công tình dục với trẻ em được nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, bởi sẽ còn hàng ngàn đứa bé vô tội sẽ trở thành nạn nhân bất cứ lúc nào.


Bảng xếp hạng Dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường chứng khoán Việt Nam

VietnamBiz chính thức khởi động Best Retail Brokers 2026 - bảng xếp hạng thường niên nhằm ghi nhận và đánh giá chất lượng dịch vụ dành cho nhà đầu tư cá nhân tại các công ty chứng khoán Việt Nam.

Với hệ thống tiêu chí đánh giá đa chiều, Best Retail Brokers 2026 hướng tới cung cấp một góc nhìn toàn diện về chất lượng dịch vụ bán lẻ, đồng thời ghi nhận những công ty chứng khoán đang tạo ra trải nghiệm tốt nhất cho nhà đầu tư.

Tìm hiểu Best Retail Brokers 2026: https://vietnamrankings.vn

Ban Tổ chức rất mong nhận được tiếng nói của các nhà đầu tư qua khảo sát "Đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán của bạn".

Tham gia ngay để có cơ hội nhận được vé mời tham dự Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 diễn ra vào ngày 12/11/2026!

chọn
Hiện trạng khu dân cư ở ngã tư Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi có thể di dời theo quy hoạch
Trước quy hoạch tầm nhìn 100 năm, một khu dân cư nằm ở ngã tư Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi, đoạn quanh di tích Gò Đống Thây đã nằm trong quy hoạch và có thể sẽ phải di dời.