Quảng Ngãi kêu gọi 'giải cứu' 22.000 tấn dưa hấu

Sở NN&PTNT Quảng Ngãi kiến nghị với Sở Công Thương tỉnh này nhanh chóng xúc tiến thương mại, liên kết doanh nghiệp kinh doanh nông sản và nông dân để tiêu thụ 22.000 tấn dưa hấu sắp thu hoạch tỉnh này.
Quảng Ngãi lo tìm đầu ra gần 22.000 tấn dưa hấu chín cuối tháng 2/2020 nếu xuất qua Trung Quốc khó khăn - Ảnh 1.

Theo thống kê của Sở NN&PTNT Quảng Ngãi, vụ Đông Xuân 2019-2020, toàn tỉnh trồng khoảng 756ha dưa hấu, năng suất ước 21.900 tấn. (Ảnh: Chu Lai).

Huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi nhiều năm qua trồng dưa hấu xuất khẩu với diện tích hơn 320ha. Bà Hà Thị Anh Thư, Bí thư huyện ủy Bình Sơn, cho biết nếu việc thông quan với Trung Quốc vẫn trở ngại thì địa phương phải tìm hướng tiêu thụ trong nước.

Địa phương đã liên hệ với một số nhóm thiện nguyện để kêu gọi họ "giải cứu", nhằm san sẻ với người dân.

Theo thống kê của Sở NN&PTNT Quảng Ngãi, vụ Đông Xuân 2019-2020, tỉnh trồng khoảng 756 ha dưa hấu, năng suất ước đạt 21.900 tấn. Dự kiến việc thu hoạch sẽ bắt đầu vào cuối tháng 2. 

Dưa hấu Quảng Ngãi chủ yếu xuất sang Trung Quốc theo đường tiểu ngạch. 


chọn
BĐS Hồ Gươm đang tiến vào khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 sau thương vụ 45 tỷ đồng
Sau khi cổ phần hóa, Viwaseen cùng đối tác DAF đã nhượng lại quyền phát triển khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 Hà Nội cho Công ty CP Đầu tư Bất động sản Hồ Gươm với khoản tiền 45 tỷ đồng.