Quảng Ngãi: Không khởi tố vụ vợ trói chồng thiêu sống rồi tự tử

Công an tỉnh Quảng Ngãi quyết định không khởi tố để điều tra vụ án vợ xích chồng vào cửa sắt rồi châm lửa thiêu sống do người vợ đã chết.
quang ngai khong khoi to vu vo troi chong thieu song roi tu tu Quảng Ngãi: Nghi vợ trói chồng rồi thiêu sống trước khi tự tử
quang ngai khong khoi to vu vo troi chong thieu song roi tu tu
Đoạn sông nơi phát hiện thi thể chị Th. Ảnh: Trần Hòa.

Ngày 17/3, Công an tỉnh Quảng Ngãi thông tin đã có kết luận điều tra ban đầu vụ án vợ xích chồng vào song cửa sắt rồi châm lửa thiêu sống.

Theo Đại tá Võ Văn Dương - Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, cơ quan pháp y đã khám nghiệm tử thi, bước đầu xác định nguyên nhân tử vong của bà Nguyễn Thị Th. (39 tuổi, ngụ huyện Mộ Đức) là do ngạt nước, không có dấu hiệu bà Th. bị giết.

Căn cứ những chứng cứ điều tra đi đến kết luận, ông Trần Ngọc Tr. (41 tuổi, ngụ xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành) bị vợ là bà Th. dùng xích khóa vào song cửa sắt sau đó châm lửa đốt khiến ông bị bỏng nặng 97%. Hiện ông Tr. đang được điều trị tích cực tại bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng trong tình trạng nguy kịch.

"Hiện tại bà Th. đã chết nên không khởi tố vụ án, cơ quan Công an tiếp tục mở rộng điều tra xem có đồng phạm cùng bà Th. đốt chồng hay không", Đại tá Dương thông tin.

Trước đó như đã đưa tin, rạng sáng ngày 14/3, nhiều người dân nghe tiếng kêu cứu cùng lửa bốc lên tại nhà ông Tr. nên chạy đến. Lúc này, người dân thấy ông Tr. bị trói bằng dây xích vào song cửa, lửa bốc cháy trên người.

Người dân khẩn trương dập lửa, phá cửa cứu ông Tr. rồi đưa ra bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cấp cứu, đồng thời trình báo chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo, Công an đã đến bảo vệ hiện trường, đồng thời tìm kiếm bà Th. vợ anh ông Tr.

Đến 6h sáng cùng ngày, phát hiện thi thể bà Th. nổi trên sông thuộc thôn 6, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức.

Được biết, thời gian gần đây giữa hai vợ chồng ông Tr. và bà Th. có hay xích mích, cãi nhau do bà Th. ghen tuông ông Tr. "không lành mạnh bên ngoài".

chọn
Hai thách thức lớn của Long Hậu
Đánh giá về 2024, Long Hậu cho rằng các chính sách pháp luật có nhiều thay đổi, là một trong những rủi ro ảnh hưởng đối với các nhà phát triển khu công nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp ngoài ngành bắt đầu chuyển hướng đầu tư sang BĐS công nghiệp cũng làm gia tăng sự cạnh tranh trong lĩnh vực này.