Quảng Ninh: Bắt 'cựu' đặc công vì đánh bầm dập nhóm đòi nợ thuê

Công an TX Đông Triều, Quảng Ninh cho biết vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Đỗ Đức Lân (SN 1974, trú xã Yên Thọ) để điều tra về hành vi hành hung nhóm người đòi nợ thuê.

Liên quan đến vụ nhóm đòi nợ bị đánh bầm dập bởi "cựu" đặc công, hôm nay, 9/4, báo Vietnamnet đưa tin đại diện Công an TX Đông Triều, Quảng Ninh cho biết vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Đỗ Đức Lân (SN 1974, trú xã Yên Thọ) để điều tra về hành vi hành hung người đòi nợ thuê vào ngày 6/4.

Quảng Ninh: Bắt cựu đặc công vì đánh bầm dập nhóm đòi nợ thuê - Ảnh 1.

Nhóm đòi nợ thuê của công ty Hưng Thịnh bị đánh. (Ảnh: Facebook Người Quảng Ninh).

Trước đó, báo Tuổi trẻ cũng đưa tin về việc cơ quan Công an TX Đông Triều cũng đã triệu tập bố con ông Lân lên làm việc. 

Theo lời khai của ông Lân tại cơ quan công an, khi nhóm người này đến nhà ông đòi nợ thì một người trong nhóm có hành vi túm cổ áo để tát B. (22 tuổi, con ông Lân). Lúc này B. vùng ra và gọi bố mình ứng cứu.

Vốn là cựu đặc công nước, rất giỏi võ nên ông Lân đã khiến nhóm người đi đòi nợ thuê phải ngã sấp ngã ngửa. Hai người trong nhóm của Công ty Hưng Thịnh may mắn chạy thoát thân được ra ngoài, còn lại ba người bị gia chủ đánh bầm dập, bò lê bò càng.

Sau khi hạ đo ván 3 người nói trên, gia đình "con nợ" còn bắt cả 3 phải nằm sấp dưới nền nhà xưởng để quay video, sau đó tung lên mạng xã hội.

Theo báo Người lao động, ông Lân có nợ của một người tên Thành (ở Mạo Khê, cùng thị xã Đông Triều) số tiền 400 triệu đồng nhưng nhiều năm nay chây ì không chịu trả. Bức xúc, ông Thành đã thuê Công ty Hưng Thịnh (trụ sở TP HCM) đòi nợ. Vào khoảng 10h sáng 6/4, một nhóm gồm 5 người người tự xưng là người thuộc Công ty Hưng Thịnh đến xưởng cơ khi của ông Lân ở Yên Thọ đòi tiền.

Tại đây, một người trong nhóm Công ty Hưng Thịnh đã túm cổ áo, tát con trai ông Lân. Thấy vậy, thanh niên này đã gọi bố mình ra ứng cứu. Vốn được đào tạo trong quân đội, lại rất giỏi võ nên ông L. đã khiến nhóm người đòi nợ thuê phải thúc thủ. 2 người của Công ty Hưng Thịnh may mắn chạy thoát được ra ngoài, 3 người còn lại bị gia chủ đánh bầm dập, bò lê bò càng.

Sau khi đánh bầm dập 3 người nói trên, gia đình "con nợ" còn bắt cả 3 phải nằm sấp dưới nền nhà xưởng để quay video, sau đó tung lên mạng xã hội.

Sau khi sự việc xảy ra, một người tên Đức thuộc Công ty Hưng Thịnh đến trình báo Ban Công an xã Yên Thọ. Nhận được tin báo, Ban Công an xã cử lực lượng xuống hiện trường, phối hợp với Công an thị xã giải cứu 3 nhân viên đòi nợ thuê, đưa họ đi cấp cứu.

Đồng thời, lực lượng công an bảo vệ hiện trường, thu giữ các vật chứng, yêu cầu những người liên quan về cơ quan công an để lấy lời khai, phục vụ công tác điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Trong số 3 người này, 2 người được đưa đến bệnh viện Mạo Khê (thị xã Đông Triều) cấp cứu trong tình trạng một người bị thương vào mắt, người còn lại bị thương vào tay.


Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)

Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội

Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.

Hãy tham gia đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán, góp phần phản ánh trải nghiệm thực tế của nhà đầu tư và có cơ hội nhận vé mời tham dự Diễn đàn.

Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027. Đăng ký ngay để nhận ưu đãi vé Early Bird, giảm hơn 30%!

chọn
Thủ tướng: Nhà nước không bao cấp về nhà ở nhưng cũng không để thị trường tự điều tiết hoàn toàn
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng lưu ý hiện nay, cơ cấu nhà ở còn thiên về sở hữu, trong khi các loại hình nhà ở chưa được phân định rõ, dẫn đến chính sách hỗ trợ chưa thực sự trúng đối tượng cần ưu tiên. Nhà nước không bao cấp về nhà ở nhưng cũng không để thị trường tự điều tiết hoàn toàn. Nhà trước hết là để người dân có chỗ ở, gắn với an sinh xã hội.