Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu cho năm 2023, nhận định kinh tế thế giới đang đối mặt với nguy cơ gia tăng rơi vào suy thoái trong năm tới.
Chương trình kích thích kinh tế trị giá 1.900 tỷ USD mà Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 11/3 đã ký ban hành được kỳ vọng sẽ thúc đẩy cả tăng trưởng kinh tế của Mỹ và đà phục hồi của kinh tế toàn cầu.
Nhà kinh tế học người Bulgaria, bà Kristalina Georgieva, nguyên Giám đốc điều hành Ngân hàng thế giới, đã được chọn làm Giám đốc điều hành mới của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF).
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (International Monetary Fund, viết tắt IMF) là một tổ chức quốc tế giám sát hệ thống tài chính toàn cầu bằng cách theo dõi tỷ giá hối đoái và cán cân thanh toán, cũng như hỗ trợ kỹ thuật và giúp đỡ tài chính khi có yêu cầu. Trụ sở chính của IMF đặt ở Washington, D.C., Hoa Kỳ.
Tại ngày 30/6, DIG đã nhận trước 4.721 tỷ đồng tiền đặt cọc chuyển nhượng dự án từ đối tác, tăng 3.200 tỷ so với thời điểm đầu năm. Tiền gửi ngân hàng tăng 34% lên 5.344 tỷ đồng, giúp doanh thu tài chính tăng mạnh nửa đầu năm.