Realme đạt doanh số 50 triệu người dùng, tập trung phân khúc điện thoại 5G dành cho giới trẻ

Con số ấn tượng 50 triệu người dùng của thương hiệu Realme vừa được Counterpoint nhận định là đi khá nhanh so với nhiều đối thủ trong bối cảnh hãng tập trung đến điện thoại 5G dành cho giới trẻ.

Theo Counterpoint Research, với thành công đạt được 50 triệu người dùng toàn cầu, Realme đã vượt qua các đối thủ khác khi chỉ cần hơn 2 năm để đạt kì vọng cho thành tích này. Đến thời điểm hiện tại, Realme hiện diện mở rộng ra hơn 61 thị trường trên toàn cầu.

Ngoài cột mốc quan trọng này, Realme ghi nhận mức bán hàng cao trong lịch sử với con số 14,8 triệu máy vào quý 3. Đồng thời, hãng cũng là thương hiệu phát triển nhanh nhất thế giới trong quý này khi tăng 132% so với quý trước.

Realme đạt doanh số 50 triệu người dùng, tập trung phân khúc điện thoại 5G dành cho giới trẻ - Ảnh 1.

Ảnh: Counterpoint.

Cũng theo công ty nghiên cứu, tốc độ tăng trưởng của Realme có được là do thu hút được một lượng lớn người dùng, lượt theo dõi trong giới trẻ trên toàn cầu. Đặc biệt, Realme duy trì được tiêu chuẩn đồng nhất dịch vụ hậu mãi ở các quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau.

"Realme đang từng bước cải tiến công nghệ, và là một trong những công ty đầu tiên sử dụng bộ vi xử lý Snapdragon 865/765G và giới thiệu camera 64MP trên điện thoại. Quan trọng hơn, những đổi mới này đã cho phép Realme giới thiệu điện thoại thông minh hỗ trợ 5G cho giới trẻ, tăng mức độ phổ biến và danh tiếng trên nhiều thị trường quốc tế", ông Sky Li, Giám đốc điều hành của Realme chia sẻ.

Realme đạt doanh số 50 triệu người dùng, tập trung phân khúc điện thoại 5G dành cho giới trẻ - Ảnh 3.

Ngoài điện thoại di động, Realme được đánh giá tốt khi nhanh chóng mở rộng cung cấp nhiều sản phẩm AI of Things (AIoT) cho người dùng. Dải các sản phẩm âm thanh, hình ảnh và phong cách sống luôn được hãng cập nhật nhanh cho người dùng trong hệ sinh thái dần hoàn thiện.

Tại Việt Nam, cộng đồng người dùng và yêu thích sản phẩm Realme có hơn 16.000 người tham gia với nhiều hoạt động thú vị. Đây được xem là nơi để RealFan có thể trao đổi chia sẻ về những sản phẩm mới nhất của hãng trong việc đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dùng, đặc biệt là giới trẻ.

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.