Sao Hoa ngữ khổ sở vì bệnh tật và trầm cảm sau khi sinh con

Nhiều nghệ sĩ Hoa ngữ có những khó khăn khó quên khi làm mẹ. Nữ ca sĩ Ella không thể kiểm soát được việc đi tiểu hay Từ Hy Viên bị trầm cảm đến mức suýt chết.
Sao Hoa ngữ khổ sở vì bệnh tật và trầm cảm sau khi sinh con - Ảnh 1.

Mới đây, nữ diễn viên ca sĩ Ella chia sẻ trên trang cá nhân, ba năm trước cô sinh con trai đầu lòng, sau đó mắc phải di chứng sinh sản, tử cung và bàng quan thấp, khiến nữ ca sĩ không thể kiểm soát được việc đi vệ sinh của mình.
Sao Hoa ngữ khổ sở vì bệnh tật và trầm cảm sau khi sinh con - Ảnh 2.

Ella tâm sự: "Chỉ cần tôi hắt hơi, chạy bộ hay nhảy lên thì nước tiểu sẽ tự động tiết ra, nhiều đến mức tôi phải đi thay trang phục. Điều này thực sự bất tiện". Vì sinh con nên mấy tháng sau Ella mới làm phẫu thuật mặc dù vẫn để lại di chứng nhưng cô đã trở lại cuộc sống thường nhật.
Sao Hoa ngữ khổ sở vì bệnh tật và trầm cảm sau khi sinh con - Ảnh 3.

Ella (1981) là thành viên nhóm nhạc S.H.E hàng đầu Đài Loan. Cô nổi tiếng với hình ảnh tomboy và đóng chính nhiều bộ phim thần tượng đình đám xứ Đài như Hoa hồng tình yêu (2003), Hoa dạng thiếu niên thiếu nữ (2006), Chỉ muốn dựa vào em (2010).
Sao Hoa ngữ khổ sở vì bệnh tật và trầm cảm sau khi sinh con - Ảnh 4.

Ngoài Ella còn có nhiều nữ minh tinh khác cũng từng gặp vấn đề sức khỏe sau khi sinh con. Theo QQ đưa tin nữ diễn viên Đài Loan Tạ Y Lâm sinh con vào tháng 11/2018. Cô nổi tiếng với bộ phim Tiểu thời đại đóng cùng Dương Mịch, Quách Thái Khiết, Quách Bích Đình. Tạ Y Lâm chia sẻ, sau khi sinh con đầu lòng cô bị trĩ vì vậy sinh hoạt gặp nhiều khó khăn.
Sao Hoa ngữ khổ sở vì bệnh tật và trầm cảm sau khi sinh con - Ảnh 5.

Nàng "Hạ Tử Vy" Mã Y Lợi cũng tâm sự, khi sinh con gái đầu, cô bị viêm tuyến sữa 3 lần, liên tục phát sốt. Vì con, Mã Y Lợi vẫn cố gắng hút sữa vì vậy mắc thêm bệnh viêm bao gân (một bệnh về xương khớp có thể dẫn đến mất khả năng vận động và tàn phế). Đến khi Mã Y Lợi mang thai con gái thứ 2, người chồng Văn Chương lại bị khui chuyện ngoại tình cùng với nữ diễn viên Diêu Địch. Tuy nhiên cuối cùng Mã Y Lợi vẫn quyết định tha thứ cho chồng.
Sao Hoa ngữ khổ sở vì bệnh tật và trầm cảm sau khi sinh con - Ảnh 6.

Một số nghệ sĩ khác không mắc các bệnh về sinh lý thì có những triệu chứng trầm cảm sau sinh. Khi cùng tham gia một chương trình trò chuyện, cặp đôi Viên Vịnh Nghi - Trương Trí Lâm tiết lộ quãng thời gian khó khăn sau khi nữ diễn viên sinh con trai độc nhất. Lúc đó, dù cô đã sinh con hơn nửa năm nhưng cảm xúc vẫn mẫn cảm. Cô không chỉ khóc nhiều còn khiến cho ông xã Trương Trí Lâm lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Nam diễn viên khuyên nhủ vợ: "Nếu em còn tiếp tục thế này, chúng ta không có cách nào sống tiếp được nữa".
Sao Hoa ngữ khổ sở vì bệnh tật và trầm cảm sau khi sinh con - Ảnh 7.

Tương tự Viên Vịnh Nghi, nữ diễn viên Tần Hải Lộ cũng từng lấy nước mắt rửa mặt sau khi sinh con: "Tôi khóc rất nhiều, chỉ vì không biết cách bế bé mà tôi bắt đầu sinh ra cảm giác thất bại, cả ngày khóc đến mức mắt bị thương tổn. Sau đó tôi phải làm phẫu thuật cắt mí để tránh cho lông mi chui vào trong mắt".
Sao Hoa ngữ khổ sở vì bệnh tật và trầm cảm sau khi sinh con - Ảnh 8.

Nghiêm trọng như trường hợp của Từ Hy Viên, cô trầm cảm sau khi mang thai con thứ 2. Mặc dù đã có kinh nghiệm sinh nở một lần nhưng Từ Hy Viên vẫn vô cùng lo lắng không thể chăm sóc tốt cho con. Thêm vào đó cô mang thai ở độ tuổi khá lớn (40 tuổi). Vì những suy nghĩ tiêu cực khiến nữ diễn viên Vườn sao băng sinh non.
Sao Hoa ngữ khổ sở vì bệnh tật và trầm cảm sau khi sinh con - Ảnh 9.

Sau khi sinh xong, chứng trầm cảm của Từ Hy Viên càng nặng nề hơn. Cô bị phản ứng phụ với thuốc và phải vào bệnh viện cấp cứu vì lên cơn co giật, lâm vào trạng thái hôn mê, não thiếu dưỡng khí. Từ Hy Viên cũng gặp vấn đề mất kiểm soát cân nặng khiến cô liên tục tăng cân.
chọn
Hình ảnh đường kết nối Hà Nội - Bắc Giang qua cầu Xuân Cẩm vừa thông xe
Tuyến đường kết nối từ nút giao Bắc Phú, cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đến cầu Xuân Cẩm ở Sóc Sơn, Hà Nội dài 4,2 km vừa thông xe kỹ thuật.