Sao Việt nói gì về nạn cá độ đá banh mùa World Cup?

Nhắc đến bóng đá, người ta thường đề cập đến nạn cá độ đá banh và thực tế là trong làng giải trí từng có không ít trường hợp nghệ sĩ phải tán gia bại sản vì đam mê "đỏ đen", cá cược.
sao viet noi gi ve nan ca do da banh mua world cup Người tự tử ở Đồng Tháp tăng đột biến mùa World Cup 2018

Bên cạnh diễn biến hấp dẫn trong các trận bóng đá tại World Cup thì ngoài sân cỏ, người hâm mộ môn thể thao vua lại chứng kiến những câu chuyện dở khóc dở cười, thậm chí vô cùng thương tâm diễn ra xung quanh việc người ta tìm sự ăn thua, được mất vào chân của một thủ ghi bàn chiến thắng bằng hình thức cá độ.

Tính từ đầu mùa World Cup 2018 đến nay, có không ít người vì thua độ nên đã tìm cách tự vẫn để lại đau thương cho gia đình. Dù nhìn thấy và biết rõ hệ lụy của trò chơi "đỏ đen" này nhưng nhiều người vẫn như "con thiêu thân" lao vào cá cược để rồi phải tán gia bại sản.

Trước vấn đề này, một số nghệ sĩ đã bày tỏ suy nghĩ cá nhân đồng thời gửi gắm lời khuyên đến người hâm mộ bóng đá về nạn cá độ đá banh.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung

Tôi thích bóng đá, thích thể thao và chỉ theo dõi các trận đấu, chơi đá bóng bằng niềm yêu mến đơn thuần chứ không đam mê hay muốn đặt hy vọng vào đội tuyển nào.

sao viet noi gi ve nan ca do da banh mua world cup

Nhắc đến bóng đá, người ta thường đề cập đến nạn cá độ đá banh và thực tế là trong làng giải trí từng có không ít trường hợp nghệ sĩ phải tán gia bại sản vì đam mê đỏ đen, cá cược, tôi biết điều đó. Vì vậy, tôi nghĩ việc cá độ chỉ nên dừng lại ở mức độ vui vẻ cùng bạn bè thôi để làm động lực cùng nhau thức khuya xem và cổ vũ cho đội bóng mình lựa chọn, như vậy là hợp lý.

Vừa rồi tôi có xem các clip ghi lại hình ảnh một số bạn trẻ nhảy cầu tự tử, tôi cho rằng hành động này rất tào lao và cảm thấy tội nghiệp cho gia đình, bố mẹ những người đó bởi họ nuôi con lớn suốt mấy chục năm để rồi cuối cùng chỉ vì thua độ đá banh mà lại nhảy cầu hay bán nhà...

Những hành động này của họ, có thể nói thẳng ra là dại dột! Chúng ta chỉ nên xem bóng đá như một môn thể thao rèn luyện sức khỏe, hình thức giải trí đơn thuần chứ đừng sa đà vào nó mà vô tình hủy hoại cuộc đời mình. Tôi hoàn toàn không cổ vũ cho việc cá độ đá banh!

Diễn viên Hà Linh

Với bóng đá, tôi chỉ thích ngồi xem và thưởng thức chứ không có “máu” cá độ đá banh. Thực tế, tôi biết nhiều người sẽ cảm thấy chán nếu chỉ xem bóng đá đơn thuần mà không đặt cược, tuy nhiên nếu hình thức cá độ chỉ mang tính chất mua vui và được quy đổi bằng chầu ăn sáng, gói thuốc lá, ly cafe... thì sẽ hào hứng hơn.

sao viet noi gi ve nan ca do da banh mua world cup

Thế nhung nếu chúng ta không biết cách kiểm soát cuộc vui thì sẽ dễ dẫn đến “máu ăn thua” cờ bạc bởi nếu thua rồi thì ai không muốn gỡ hoặc nếu đã thắng thì lại càng muốn ăn thêm.

Lời khuyên của tôi dành cho mọi người trong mùa World Cup là cố gắng kiểm soát bản thân và giữ mức độ vui vẻ là chính cho những cuộc cá cược của mình. Đừng máu me quá hay sa đà vào

Diễn viên Tiến Luật

Chuyện cá cược trong bóng đá tôi nghĩ chỉ nên dừng lại ở mức độ vui vẻ như chầu cafe, bữa ăn sáng... chứ đừng vi phạm pháp luật vì vấn nạn này sẽ gây ảnh hưởng rất nhiều đến mỗi người. Chúng ta chỉ nên “vui thôi đừng vui quá”, đừng đam mê “đỏ đen” rồi “máu lên” sẽ để lại nhiều hệ lụy lắm bởi đâu ai muốn mình thua.

sao viet noi gi ve nan ca do da banh mua world cup

Ai thua cũng phải gỡ, gỡ rồi lại càng thua và cứ như vậy tiếp tục lún sâu vào dẫn đến nhiều trường hợp vỡ nợ, thậm chí tán gia bại sản vì cá độ đá banh. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến bản thân người chơi mà còn tác động đến gia đình, sức khỏe, công việc...

Nghệ sĩ Duy Phương

Bóng đá là niềm đam mê không chỉ riêng tôi mà người đàn ông nào cũng yêu thích môn thể thao này. Nhưng khi đam mê ấy vượt quá giới hạn và sa vào con đường “đỏ đen”, tôi mới nhận ra rằng mình không thể nào “ăn” người ta được. Cờ bạc, cá cược trên mạng để lấy tiền người ta thì xin lỗi... chuyện đó mơ hồ lắm! Tất cả đều có sự tính toán hết rồi và đó là cả một đường dây quốc tế, mà cờ bạc với quốc tế thì xin thưa, chúng ta không có cửa thắng họ đâu.

sao viet noi gi ve nan ca do da banh mua world cup

Cá độ đá banh là sự tính toán, lọc lừa mang tầm quốc tế chứ không đơn giản chỉ là một trò chơi dễ kiếm tiền. Tôi chỉ muốn khuyên khán giả một điều rằng không nên và đừng bao giờ dính vô cờ bạc bóng đá để kiếm tiền. Chúng ta có nhiều cách tạo ra thu nhập nhưng đừng mơ mộng lấy tiền từ cá độ đá banh mà ngược lại, bạn sẽ đánh mất hết tài sản của mình vào tay người khác, không có dễ lấy tiền của họ đâu!

Lúc chưa biết thì tôi đâm đầu vào chơi nhưng khi cảm nhận ra được vấn đề thì có cho tiền, tôi cũng không dám chơi và khi đó, tôi đã đánh mất rất nhiều thứ quý giá. Trong cuộc chơi, tôi mê muội không biết đường về nhưng khi thấu hiểu và nhìn ra vấn đề thì bản thân lại thấy hết hồn. Và trong số những người từng lạc lối đam mê “đỏ đen”, tôi may mắn khi chỉ thua một ít tài sản khoảng vài trăm triệu, trong khi đó có người từng thua cả 6 – 7 tỷ đồng, thậm chí là tự vẫn vì nợ nần.

Tôi quan niệm rằng bóng đá chỉ nên xem để giải trí chứ đừng đánh đổi gia đình, tài sản vào đó. Đàn ông cũng cần sắp xếp thời gian theo dõi các trận đấu một cách khoa học để không bỏ bê vợ con và sa đà vào niềm đam mê riêng của bản thân, như vậy mới gìn giữ gia đình được hạnh phúc.

Nghệ sĩ Tấn Beo

Cá độ là một trò "đỏ đen", tôi đã nhìn nhận ra từ lâu rồi khi có máu cá độ thì không ai thành công cả và người ta cũng không thể làm giàu bằng cờ bạc. Trò cá cược đã có từ lâu và cũng chưa bao giờ dừng lại. Khi có máu "đỏ đen" thì bất kể cái gì cũng cược được.

sao viet noi gi ve nan ca do da banh mua world cup

Trong cá độ thì bao giờ người tổ chức cá độ thắng chứ con bạc thì không bao giờ thắng được. Mới đầu thì chơi giải trí nhưng sau đó lún sâu vào, hăng lên thành "đỏ đen" cay cú ăn thua. Bao nhiêu gia đình đổ vỡ cũng chỉ vì cá độ.

Người ta có câu: "Làm ba năm đốt một giờ" cũng là nói đến cá độ. Làm giàu bằng nghề khác mà dính vào cá cược thì cũng tan nát cửa nhà. Kết cuộc người mà có máu "đỏ đen" trong người thì không giàu, không phất lên được mà chỉ bị lụn bại đi, chỉ là thời gian chậm hay lẹ.

Trong người có máu đỏ đen, chỉ có nghĩ đến việc ăn tiền của người khác nhưng quy luật thì không cho phép như vậy, người nào có máu "đỏ đen" thì người đó sẽ tán gia bại sản, không ai tồn tại sống cuộc sống yên lành khi có máu "đỏ đen" trong người. Tôi khuyên các bạn có máu "đỏ đen" đừng nên sát phạt nhau, kết cục sẽ không có hậu.

Nghệ sĩ Hồng Tơ

Ngày xưa, tôi từng chơi cá độ đá banh với mức cược lên đến 50 triệu một trận, mà một lúc bắt đến 7, 8 trận liền. Có lần tôi bắt 11 trận banh mà thua tới 9 trận, phải bán biệt thự đi để trả. Nhưng bán hết rồi vẫn còn nợ nần nhiều. Không còn gì để trả, tôi bị xã hội đen truy đuổi, phải trốn chui trốn nhủi, hết chui vào tủ quần áo, lại leo lên nóc nhà. Đến 30 tết còn bị chủ nợ tới đòi, bấm cháy cả chuông cửa, nhục nhã vô cùng.

sao viet noi gi ve nan ca do da banh mua world cup

Tôi cũng từng muốn tìm đến cái chết nhưng rồi tôi nghĩ đến cha mẹ, đến con cái và chợt nhận ra rằng, cha mẹ đau đớn bao nhiêu mới cho ta được hình hài như thế này, ta còn phải sống để lo cho con nữa chứ. Từ đó, tôi bắt đầu đi hát lại.

Sau này tôi đúc kết rằng, cờ bạc là anh em ruột với ma túy, không thì cũng là anh em chú bác. Vì dính vào nó thì nhân phẩm không còn, nói láo đủ thứ chuyện, nghĩ lại mà xấu hổ. Tôi nghiệm được điều này khi từ một người mất tất cả vì cờ bạc mà giờ có được một căn nhà rộng, hàng trăm mẫu đất, có ao, có vườn, lại có nơi để thờ tự đàng hoàng.

sao viet noi gi ve nan ca do da banh mua world cup Người tự tử ở Đồng Tháp tăng đột biến mùa World Cup 2018

Từ đầu tháng 6 đến nay, Bệnh viện Đa khoa TP Sa Đéc (Đồng Tháp) tiếp nhận 24 trường hợp tự tử. Số ca cấp ...

sao viet noi gi ve nan ca do da banh mua world cup Gọi điện thoại báo gia đình thua độ World Cup rồi nhảy cầu Mỹ Thuận

Nam thanh niên 29 tuổi ở Vĩnh Long báo cho gia đình biết đã thua độ bóng đá, để lại xe máy trên cầu Mỹ ...

sao viet noi gi ve nan ca do da banh mua world cup Bi hài chuyện mùa World Cup (3): Nỗi đau tột cùng của người phụ nữ mất cả chồng lẫn con vì cá độ bóng đá

Chị đã từng có một mái ấm gia đình hạnh phúc với người chồng hết mực yêu thương cùng cậu con trai kháu khỉnh đáng ...

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.