Sau Samsung, trụ sở Lotte bị vây ráp vì bê bối tổng thống Hàn Quốc

Sau Samsung, tập đoàn Lotte và SK ở thủ đô Seul hôm nay bị vây ráp liên quan đến bê bối chính trị của Tổng thống Park Geun-hye và người bạn lâu năm Choi Soon-sil.
sau samsung tru so lotte bi vay rap vi be boi tong thong han quoc Phủ tổng thống Hàn Quốc lý giải việc mua Viagra
sau samsung tru so lotte bi vay rap vi be boi tong thong han quoc Hàn Quốc vây ráp tập đoàn Samsung vì bê bối tổng thống
sau samsung tru so lotte bi vay rap vi be boi tong thong han quoc
Phóng viên tập trung bên ngoài trụ sở văn phòng Lotte khi các nhà điều tra tiến hành khám xét. Ảnh: Yonhap

Theo Yonhap, các nhà điều tra vây ráp văn phòng của hai tập đoàn này ở thủ đô Seoul và tịch thu ổ đĩa cứng, cùng các tài liệu liên quan đến kinh doanh miễn thuế. Họ cũng đã đến Bộ Chiến lược và Tài chính ở Sejong và Cục Hải quan Hàn Quốc, cơ quan giám sát các hoạt động kinh doanh miễn thuế.

SK và Lotte, các tập đoàn lớn thứ 5 và thứ ba Hàn Quốc bị nghi đã quyên góp một số tiền lớn cho hai quỹ phi lợi nhuận đáng ngờ do bà Choi thành lập và quản lý, để đổi lại sự thiên vị trong hoạt động kinh doanh.

Người phát ngôn Lotte xác nhận rằng công tố viên đã khám xét các văn phòng của tập đoàn, song không cung cấp thông tin ti tiết. Trong khi đó, người phát ngôn của SK nói rằng không có thông tin về việc này.

Cuộc vây ráp diễn ra một ngày sau khi các nhà điều tra tiến hành kiểm tra các văn phòng của tập đoàn Samsung vì nghi ngờ liên quan đến bê bối chính trị của Tổng thống Park. Samsung bị cáo buộc đã hỗ trợ 3,1 triệu USD cho công ty do bà Choi và con gái đồng sở hữu.

Tổng thống Park bị cáo buộc 'dung túng" để bà Choi gây ảnh hưởng không thích hợp với các vấn đề nhà nước và tư lợi cá nhân. Dù không có quyền hành trong chính phủ, bà Choi bị cáo buộc gây ảnh hưởng đến các vấn đề nhà nước qua mối quan hệ lâu năm với Tổng thống Park. Truyền thông Hàn Quốc mô tả bà Choi là người đứng sau "giật dây", gây tác động lên Tổng thống Park hòng đạt mục đích riêng.

Các công tố viên đã chính thức truy tố bà Choi và hai trợ lý tổng thống với cáo buộc lạm dụng quyền lực để buộc các tập đoàn đóng góp kinh phí để cho các quỹ từ thiện do bà này lập nên.

Bà Choi bị cáo buộc gây sức ép lên 53 công ty nhằm buộc họ đóng góp 7,4 bỉ won (65,7 triệu USD) cho hai quỹ Mir và K-Sport năm 2015. SK và Lotte được cho là đã quyên góp lần lượt 11,1 tỷ won và 4,9 tỷ won.

chọn
ĐHĐCĐ Vingroup: Niêm yết Vinpearl trong tháng 5, sẽ ưu tiên phát triển các quỹ đất hàng nghìn ha ngoài trung tâm đô thị
Lãnh đạo Vingroup cho biết, định hướng chiến lược phát triển bất động sản của tập đoàn sẽ là những quỹ đất hàng nghìn ha ở những nơi xa trung tâm và sẽ tìm cách xây dựng kết nối với trung tâm. Còn quỹ đất trung tâm thì nhường lại cho các doanh nghiệp khác.